Dự kiến việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng được kỳ vọng giảm gánh nặng cho hộ kinh doanh nhỏ. Dù vậy, tranh luận ngưỡng nào nên miễn thuế chưa dừng lại, nhiều đề xuất nâng lên mức cao hơn. Chuyên gia cho rằng điều quan trọng hơn không chỉ là ngưỡng bao nhiêu, mà cần xác định đúng bản chất hộ kinh doanh để thiết kế chính sách phù hợp.
Quốc hội quyết định bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 'cứng' 500 triệu đồng/năm đối với hộ, cá nhân kinh doanh và trao quyền chủ động cho Chính phủ điều chỉnh theo thực tiễn được xem là bước chuyển đáng chú ý trong điều hành chính sách thuế. Thay đổi này không chỉ giúp tăng khả năng thích ứng trước biến động kinh tế mà còn mở ra dư địa hỗ trợ khu vực kinh tế nhỏ phát triển bền vững hơn.
Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế cho hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm, đồng thời cho phép hoàn hoặc bù trừ số thuế đã nộp đối với các trường hợp có doanh thu dưới mức này, bao gồm khoản đã nộp trong quý I/2026.
Theo chuyên gia Lê Duy Bình - Giám đốc Economica Việt Nam, phần lớn hộ kinh doanh hiện nay chỉ hoạt động ở mức sinh kế với biên lợi nhuận rất thấp, trong khi cách tiếp cận chính sách vẫn thiên về quản lý theo doanh thu, có thể chưa phù hợp với bản chất khu vực này.
Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 chính thức mở rộng diện miễn thuế với nhiều nguồn thu nhập, từ bất động sản, tiền lãi ngân hàng đến kiều hối và khoa học - công nghệ. Những đối tượng nào sẽ được hưởng lợi từ chính sách mới này?
Quốc hội đã thông qua việc bỏ ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng với cá nhân, hộ kinh doanh, và giao Chính phủ quy định mức cụ thể; dự kiến ngưỡng chịu thuế sẽ được tăng lên 1 tỷ đồng; các chuyên gia cho rằng, điều chỉnh này rất cần thiết song chính sách cần bảo đảm cho người kinh doanh dễ tuân thủ, để họ yên tâm kinh doanh và phát triển.
Chính sách thuế tốt không chỉ nhằm tăng thu ngân sách, mà còn phải tạo ra người nộp thuế lớn mạnh hơn trong tương lai.
Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, mức chịu thuế 1 tỷ đồng phù hợp trong bối cảnh hiện nay, bám sát cuộc sống thực tiễn, vừa hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các hộ, cá nhân kinh doanh, vừa đồng bộ chính sách thuế.
Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên một tỉ đồng mỗi năm, giúp hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh và 235.800 doanh nghiệp hưởng lợi từ 2026.
Quốc hội quyết định bỏ ngưỡng doanh thu 'cứng' 500 triệu đồng/năm đối với hộ kinh doanh và giao Chính phủ chủ động điều chỉnh theo thực tiễn. Chính sách mới được kỳ vọng tăng tính linh hoạt trong điều hành thuế, hỗ trợ khu vực kinh tế nhỏ thích ứng tốt hơn với biến động và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.
Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi các luật thuế, chính thức bỏ ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng đối với hộ kinh doanh; thay vào đó, thẩm quyền xác định mức doanh thu không chịu thuế được giao cho Chính phủ, dự kiến quy định ở mức 1 tỷ đồng.
Theo đại biểu Phạm Thị Hồng Yến, việc bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng sẽ giúp cho các chủ thể kinh tế trong nền kinh tế từ các hộ kinh doanh (hiện nay có gần 5 triệu hộ), các doanh nghiệp, hợp tác xã giảm bớt được gánh nặng về thuế, tạo điều kiện tích lũy, mở rộng sản xuất kinh doanh.
Sáng 24/4, Quốc hội khóa XVI thông qua Luật sửa đổi, bổ sung bốn luật thuế quan trọng, gồm: Thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tiêu thụ đặc biệt. Điểm đáng chú ý là bỏ quy định cứng về ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng đối với hộ kinh doanh, đồng thời giao Chính phủ quyết định mức doanh thu không phải nộp thuế.