Kết quả Điều tra Hộ kinh doanh năm 2026 của VCCI cho thấy khu vực 6,1 triệu hộ kinh doanh vẫn là trụ cột sinh kế, nhưng đang đối mặt nhiều thách thức về thị trường và chi phí tuân thủ. Vì vậy, cải cách theo hướng dễ thực hiện, phù hợp thực tiễn được xem là chìa khóa khơi thông động lực phát triển.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khuyến cáo cần ưu tiên giảm độ phức tạp của các quy định thuế, kế toán và hóa đơn điện tử theo hướng phù hợp hơn với năng lực thực tế của hộ kinh doanh, đặc biệt là nhóm siêu nhỏ, nhóm học vấn thấp và nhóm lớn tuổi.
Khảo sát hơn 1.000 hộ kinh doanh vừa được Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố cho thấy bức tranh thị trường ảm đạm khi 81% hộ giảm doanh thu, 75% hộ giảm khách hàng. Trong bối cảnh áp lực tuân thủ gia tăng, phần lớn hộ kinh doanh không muốn mở rộng hay chuyển đổi thành doanh nghiệp.
Dự thảo quy định hộ và cá nhân kinh doanh tại chợ truyền thống có doanh thu năm từ mức chịu thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật về thuế, đến dưới 3 tỉ đồng được áp dụng quy định đặc thù.
Khi chi phí tuân thủ ở cả hộ kinh doanh lẫn hệ thống thuế đều trở nên quá lớn, dường như cần một cách tiếp cận khác hài hòa để vừa giúp giảm chi phí tuân thủ, vừa hỗ trợ khu vực kinh tế đặc thù Việt Nam này.
Việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh đang trở thành một trong những nội dung trọng tâm trong lộ trình cải cách và hiện đại hóa ngành thuế. Tại Hà Nội, quá trình này đang được triển khai từng bước, hướng tới mục tiêu minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, tạo môi trường cạnh tranh công bằng và phù hợp với xu thế chuyển đổi số.
Trong tiến trình cải cách hệ thống thuế và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, việc chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh đang được triển khai mạnh mẽ tại Hà Nội.
Sáng 21-4, Hội đồng giám sát Chương trình hóa đơn may mắn của tỉnh Gia Lai đã tổ chức bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên và công bố kết quả quý IV/2025.
Từ tháng 4 đến tháng 7/2026, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước đã phát sinh doanh thu nhưng chưa được phép xuất hóa đơn điện tử thì các khoản thanh toán trước thời điểm được cấp hóa đơn có được tính vào chi phí hợp lý hay không?
Gần đây, nhiều hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm thắc mắc trước thông tin ngành thuế yêu cầu dừng sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT); đồng thời cho rằng trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn sẽ bị xác định là hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp và bị xử phạt theo quy định pháp luật.
Khi nói đến chi phí tuân thủ, không thể không nhắc đến phần chi phí ở chính hệ thống quản lý – nơi phải tiếp nhận và xử lý một khối lượng giao dịch khổng lồ mỗi ngày.
Trong lộ trình hiện đại hóa nền kinh tế, chiến lược thanh toán không dùng tiền mặt và nỗ lực minh bạch hóa quản lý thuế thực chất là hai bánh xe trên cùng một trục vận hành.
Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đi vào thực thi từ đầu tháng 3 đã đánh dấu một bước ngoặt trong nỗ lực hiện đại hóa quản trị và minh bạch hóa khu vực kinh tế hộ.
Hộ kinh doanh đang hoạt động, có doanh thu trên 500 triệu đồng, kể cả hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng, hộ kinh doanh mới đăng ký hoạt động phải gửi thông báo số tài khoản, ví điện tử về cơ quan thuế chậm nhất ngày 20/4/2026.
Bộ Tài chính đang xem xét lại mức doanh thu 500 triệu đối với hộ kinh doanh khi tính thuế TNCN và chịu thuế GTGT theo hướng không quy định mức cụ thể tại luật.