Doanh nghiệp tư nhân ngành Xây dựng cần nắm bắt thời điểm vàng để vươn mình
Đó là khẳng định của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ Xây dựng) Vũ Ngọc Anh tại Diễn đàn 'Triển vọng và thách thức với doanh nghiệp tư nhân ngành Xây dựng Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình'.
Kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng của đất nước
Ngày 7/10, Tổng hội Xây dựng Việt Nam phối hợp với Tạp chí Người Xây dựng tổ chức chương trình Vietnam Construction Awards 2025 và Diễn đàn "Triển vọng và thách thức với doanh nghiệp tư nhân ngành Xây dựng Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình".

Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ Xây dựng) Vũ Ngọc Anh phát biểu tại diễn đàn.
Phát biểu tại diễn đàn, TS Nguyễn Minh Phong, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội Hà Nội đánh giá, các doanh nghiệp tư nhân ngành Xây dựng Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn để vươn mình phát triển ngày càng lớn mạnh.
TS Nguyễn Minh Phong chia sẻ: "Tính đến nay, có thể nói các doanh nghiệp xây dựng của chúng ta đã lớn mạnh ngang bằng với các doanh nghiệp xây dựng lớn trên thế giới, từ công nghệ đến con người đều phát triển mạnh mẽ. Các doanh nghiệp trong nước đã chuyển mình, từ nhà thầu phụ lên nhà thầu chính".
TS Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và các Nghị quyết, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới.

TS Nguyễn Minh Phong đánh giá, các doanh nghiệp xây dựng của Việt Nam đã lớn mạnh ngang bằng với các doanh nghiệp xây dựng lớn trên thế giới.
Trong đó, kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của đất nước. Kinh tế tư nhân phải là lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên mới, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng một Việt Nam năng động, hội nhập quốc tế…
Do đó, trong thời gian tới, Tổng hội Xây dựng Việt Nam phải là đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân ngành Xây dựng, tích cực tham vấn chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế trong lĩnh vực xây dựng.
Trong khi đó, TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ nhận định, mặc dù bức tranh kinh tế năm 2025 có nhiều thách thức, nhưng cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp tư nhân ngành Xây dựng và bất động sản vẫn rất tươi sáng.
Theo TS Cấn Văn Lực, những khó khăn, vướng mắc chính mà doanh nghiệp Xây dựng và bất động sản phải đối mặt bao gồm: Tình trạng thiếu hụt lao động có chuyên môn cao; Thủ tục hành chính phức tạp, tốn kém; Chậm thích ứng, chậm ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; Chi phí nhân công, vật liệu xây dựng cao, việc đền bù giải phóng mặt bằng tăng cao; Năng lực quản lý dự án, công trình, kiểm soát rủi ro còn hạn chế...

TS Cấn Văn Lực nhận định, cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp tư nhân ngành Xây dựng và bất động sản của Việt Nam rất tươi sáng.
Để giải quyết những vấn đề nêu trên, các doanh nghiệp Xây dựng và bất động sản cần tiếp tục tái cấu trúc hoạt động và quan tâm kiểm soát rủi ro dòng tiền, nợ đáo hạn, chi phí.
Các doanh nghiệp cũng phải chủ động tìm hiểu, tiếp cận các chương trình, các gói hỗ trợ của Chính phủ, nhất là các chương trình đầu tư phát triển nhà ở xã hội, cơ sở hạ tầng.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần đa dạng hóa nguồn vốn; đa dạng sản phẩm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp...
Thời điểm vàng cho doanh nghiệp tư nhân ngành Xây dựng
Chia sẻ về nội dung phát triển nhà kho, nhà xưởng cao tầng tại Việt Nam, ông Nguyễn Khoa Đăng, Tổng Giám đốc công ty CP Searefico nhận định, mô hình nhà kho, nhà xưởng 1 tầng đã lỗi thời và không còn khả thi ở nước ta. Tình hình này đòi hỏi cần phát triển mô hình nhà kho, nhà xưởng cao tầng để tối ưu quỹ đất và cắt giảm chi phí logistics.
Ông Khoa Đăng dự báo, nhà kho, nhà xưởng cao tầng sẽ là xu thế trong tương lai với sức tăng trưởng mạnh mẽ nhờ các ưu điểm như: Không gian được thiết kế cho nhiều mục đích sử dụng, hiệu quả cao, chi phí thấp.

Ông Nguyễn Kiệt, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bcons đã chia sẻ về những khó khăn để người trẻ sở hữu một căn nhà chung cư.
Trong khi đó, ông Nguyễn Kiệt, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bcons chia sẻ về những khó khăn để người trẻ sở hữu một căn nhà chung cư vào thời điểm hiện tại và các giải pháp để tối ưu chi phí, giảm giá thành căn hộ, tăng cơ hội tiếp cận cho người dân.
Cũng tại diễn đàn, ông Kiều Văn Mát, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà Cao Cường đã chia sẻ về việc chuyển đổi xanh trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng.
Phát biểu kết luận diễn đàn, ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ Xây dựng) cho biết, hầu hết các doanh nghiệp Xây dựng Nhà nước đã cổ phần hóa. Vì vậy, đây là thời điểm không thể tốt hơn để các doanh nghiệp tư nhân ngành Xây dựng vươn mình phát triển mạnh mẽ hơn nữa.



Vietnam Construction Awards 2025 vinh danh doanh nghiệp xây dựng tiên phong trong chuyển đổi số và nhà thầu xây dựng chất lượng, uy tín hàng đầu Việt Nam trong năm 2025.
"Hiện nay, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều Nghị quyết, chính sách ưu tiên, cởi bỏ các khó khăn về cơ chế. Nếu chúng ta không phát triển, không tăng trưởng là có lỗi với lịch sử, có lỗi với thời đại", Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh nhấn mạnh.