Đoan Trường suýt ngất xỉu vì thiếu oxy trên đỉnh núi 4.000m
Trong hành trình du ngoạn Thụy Sĩ một tuần vào tháng 7 vừa qua, ca sĩ, travel blogger Đoan Trường đã 'check-in' đỉnh núi Jungfraujoch trên dãy Alps cao 4.158m.
Jungfraujoch quanh năm tuyết trắng nên bất cứ thời điểm nào trong năm đến đây cũng có thể được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ. Nhưng thời điểm lý tưởng nhất, theo Đoan Trường có lẽ là vào tháng 7, khi Thụy Sĩ vào hè, đây là thời điểm du khách từ khắp nơi trên thế giới đến trượt tuyết… mùa hè.
Anh cho biết, cách đi đơn giản nhất là xuất phát từ thành phố Interlaken (địa danh quá nổi tiếng vì gắn liền với bộ phim Hàn Quốc “Hạ cánh nơi anh”) đến vùng Jungfrau là bạn có thể đi bằng tàu lửa hoặc xe khách, dừng ở trạm cuối là nhà ga Grindelwald Terminal.
Từ ga Grindelwald Terminal, bạn có thể chọn đi cáp treo lên Eigergletscher (2.320m) hoặc tiếp tục đi tàu lửa lên đỉnh Jungfrau.
Giá vé tại nhà ga theo bảng giá niêm yết là 77 CHF (gần 2.2 triệu đồng cho cáp treo 2 chiều lên đến núi Eigergletscher. Giá vé 2 chiều Jungfraujoch mua tại chổ lên đến đỉnh Jungfraujoch bằng cáp treo và tàu lửa gần 6.5 triệu đồng. Nếu mua theo đoàn hay qua ứng dụng thì rẻ hơn (còn tầm 5,8 triệu đồng), được khuyến mãi tặng một phần ăn trưa.
Lên đến đỉnh núi Eigergletscher cao 2.320m mọi người “check-in” nơi đặt trạm xe lửa cao nhất châu Âu với chuyến tàu màu đỏ huyền thoại.
Đoàn tàu này đưa đón khoảng 5.000 khách tham quan mỗi ngày và chỉ di chuyển trong đường hầm lên núi chứ không chạy lộ thiên.
Đoan Trường cho biết: “Tôi cảm thấy khó thở khi đoàn tàu lửa bắt đầu lên cao hơn với dốc 70 độ. Không khí loãng và áp suất thấp đã ảnh hưởng làm tôi như muốn ngất đi vì khó thở và nói không ra tiếng. Mọi người nhanh chóng giúp tôi sử dụng những bình oxy được treo dọc theo thân tàu”.
Sau đó, tàu dừng tại ga núi Eismeer cho du khách tập quen dần với độ cao 3.160m và thời tiết lạnh giá hơn. Nhiệt độ hạ xuống thấp xuống nên mọi người bắt đầu mặc thêm quần áo ấm, khăn choàng, găng tay, mũ len, khẩu trang. Ai cũng phải tuân thủ 3 động tác “đi chậm, nói khẻ, hít sâu”.
Chặng đường cuối cùng lên đỉnh Jungfraujoch chính là quãng đường lãng mạn và thú vị nhất với cảnh núi non trùng trùng điệp điệp và một màu trắng xóa của băng tuyết bao phủ đến tận chân trời. Khu vực xung quanh đỉnh núi với diện tích 414 km² đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 2001.
Nam ca sĩ “gồng” mình chịu rét khi nhiệt độ xuống còn -7 độ C để diện tà áo dài Việt Nam cùng với nhiều du khách khác cũng thay trang phục dân tộc như Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản… Anh cho biết dù đã từng đi du lịch qua 65 quốc gia khắp năm châu bốn bể cùng với tà áo dài Việt Nam nhưng lần này anh có cảm xúc hạnh phúc nhất và tự hào nhất.
Cuối cùng, để chinh phục chóp đỉnh Jungfraujoch cao nhất 4.158m có 2 cách là đi bằng chiếc thang máy nhanh nhất Thụy Sĩ chỉ mất 27 giây hoặc tự leo lên sườn núi cao chót vót trơn trượt (đa phần chỉ dành cho các nhà leo núi chuyên nghiệp).
“Cảm giác bước ra hành lang sắt cheo leo bên vách núi dựng đứng cũng mang đến nhiều trải nghiệm đáng sợ. Nhưng tôi đã vỡ òa khi tận mắt nhìn thấy dòng song băng Aletsch long lánh. Lúc đó dù nhiệt độ ban ngày có lên đến 35 độ C, thì trên đỉnh núi xám xịt ấy, tuyết vẫn phủ trắng, hòa vào sắc xanh của bầu trời nên có cảm giác như chúng ta lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh ấy”, nam ca sĩ chia sẻ.
Đoan Trường còn cho biết: “Tôi “mách” một mẹo” nhỏ là lúc xuống núi thay vì đi bằng cung đường cũ thì khi xuống đến nhà ga Eigergletscher nên chọn đổi sang tàu lửa truyền thống thay vì đi cáp treo để có thể được chiêu đãi một bữa tiệc thị giác giữa màu xanh ngọc của các thung lũng, màu nâu đậm của những ngôi nhà gỗ Thụy Sĩ bình dị qua những ô cửa kính trên tàu”.
Ca sĩ cũng chia sẻ kinh nghiệm khi đi đến núi Jungfraujoch:
Nộp hồ sơ xin visa tại văn phòng ủy nhiệm của Lãnh sự quán Thụy Sĩ tại TP.HCM hay tại Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội. Thời gian xét duyệt thị thực khá nhanh, khoảng 7 ngày. Có nhiều hãng hàng không bay đến Zurich nhưng phải quá cảnh tại sân bay “nhà” của hãng đó. Từ Zurich đi đến vùng Jungfrau bằng tàu lửa nhưng tốt nhất hãy ghé thành phố Interlaken tham quan trước.
Nên chuẩn bị quần áo giữ nhiệt, nắng phản xuống tuyết rất gắt nên cần có kính râm đặc biệt nếu không sẽ không mở mắt nổi, chuẩn bị thêm đôi ủng có đế gai bám tuyết tốt.
Người bị tiền đình hay hội chứng sợ độ cao cần đem theo thuốc chống sốc, bình ôxy phòng ngừa khó thở, nhức đầu và choáng ngất. Máy ảnh, điện thoại nên mang theo hai cái, sạc đầy pin và mang thêm pin dự phòng, vì trời lạnh pin tụt rất nhanh.
Ngoài đi bằng cáp treo, tàu hỏa, mọi người còn có cách…đi bộ lên đỉnh núi với hơn 100 con đường ở chân núi có đủ cấp độ cả dễ lẫn khó, từ đơn giản đến phức tạp tùy theo cung đường, chỉ dành cho dân leo núi chuyên nghiệp.