Đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo

Tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 300.000 thanh niên, trong đó lực lượng thanh niên tôn giáo chiếm khoảng 10%. Để mở rộng, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên tôn giáo, thời gian qua, các cấp đoàn - hội triển khai nhiều giải pháp cụ thể.

Đoàn viên, thanh niên tham gia trò chơi dân gian tại Ngày hội thanh niên dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo tại Phú Lương.

Văn hóa, văn nghệ là một trong những phong trào trọng tâm giúp đoàn viên, thanh niên nói chung và thanh niên tín đồ tôn giáo nói riêng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát huy tính đoàn kết. Chị Mai Ngọc Quỳnh, Bí thư Đoàn thị trấn Hùng Sơn (Đại Từ), cho biết: Trên địa bàn xã hiện có trên 500 đoàn viên, thanh niên thì có 28% tín đồ tôn giáo, tập trung tại các tổ dân phố: Hợp Thành, Xuân Đài, Đồng Cả. Do một số thanh niên thường xuyên đi làm ăn xa nên công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên Công giáo gặp không ít khó khăn. Hằng năm, chúng tôi đã triển khai các chương trình giao lưu bóng đá, bóng chuyền, văn hóa, văn nghệ giữa các chi đoàn để tạo sự gắn kết.

Thời gian qua, Đoàn cũng đã quan tâm hỗ trợ thanh niên tín đồ tôn giáo phát triển kinh tế; chú trọng hoạt động tư vấn, hướng nghiệp. Từ năm 2020 đến nay có gần 26.000 đoàn viên, thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và hơn 2.300 người được giới thiệu việc làm ổn định.

Các nguồn vốn vay ưu đãi dành cho đoàn viên, thanh niên cũng được quan tâm triển khai thực hiện. Hiện, tổng dư nợ toàn tỉnh do đoàn thanh niên các cấp quản lý là trên 800 tỷ đồng, thông qua 502 tổ tiết kiệm - vay vốn.

Đoàn các cấp đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, tham quan, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên tôn giáo. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn cũng thường xuyên hỗ trợ về cây, con giống cho những thanh niên tín đồ tôn giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để giúp họ thoát nghèo bền vững.

Anh Trần Văn Páo, Bí thư Chi đoàn xóm Lũng Luông, xã Thượng Nung (Võ Nhai), chia sẻ: Năm 2023, cùng với số vốn tích cóp được, tôi đã được Tỉnh đoàn, Đoàn xã hỗ trợ thêm 4 triệu đồng để phát triển sản xuất. Hiện, gia đình tôi đang nuôi 2 con lợn nái, 10 con lợn thịt và 2 con ngựa. Từ nguồn sinh kế ấy mà đời sống của gia đình cũng ổn định hơn trước.

Để tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho thanh niên tôn giáo, hằng năm, Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động như: Ngày hội Đoàn kết thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, Liên hoan thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo, Hội trại thanh niên...

Trong 5 năm, toàn tỉnh đã tổ chức được hơn 400 buổi tập huấn cho trên 50.400 lượt cán bộ, hội viên, thanh niên tham gia; tổ chức 43 lớp tập huấn cho gần 3.000 lượt cán bộ đoàn, hội chủ chốt, báo cáo viên của Đoàn để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chia rẽ chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Đoàn viên, thanh niên thị trấn Hùng Sơn (Đại Từ) giao lưu bóng đá.

Chị Lý Thị Sí, Bí thư Chi đoàn xóm Lân Quan, xã Tân Long (Đồng Hỷ), nói: Xóm có tới 90% người dân là đồng bào dân tộc Mông theo đạo Tin lành. Bản thân cũng là một tín đồ tôn giáo, tôi đã tích cực tuyên truyền thanh niên, đồng bào mình xây dựng nếp sống mới, xóa bỏ những hủ tục rườm rà, tốn kém trong cưới xin, tang ma.

Nhờ những giải pháp trên mà tình hình đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn - hội được nâng lên cả về nội dung và hình thức hoạt động, sát với nhu cầu nguyện vọng của thanh niên. Các cấp bộ đoàn đã xây dựng lực lượng cốt cán vùng tôn giáo cơ sở, chọn những thanh niên có đạo ưu tú vào những vị trí lãnh đạo đoàn chủ chốt.

Kết quả, hiện nay, toàn tỉnh có 17 đồng chí là tín đồ thuộc các thành phần tôn giáo khác nhau tham gia ủy viên ban chấp hành đoàn các cấp; có hơn 1.230 đoàn viên, thanh niên tín đồ tôn giáo tại các xã, xóm, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Trưởng Ban Phong trào - Tỉnh đoàn, cho biết: Thời gian tới, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh sẽ tăng cường nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng; tổ chức các hoạt động đồng hành, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh thiếu nhi tín đồ tôn giáo; tiếp tục tổ chức và vận động các thanh niên tín đồ tôn giáo tham gia hiệu quả các hoạt động, phong trào của đoàn, hội. Đồng thời quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên các tín đồ tôn giáo, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội và đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202403/doan-ket-tap-hop-thanh-nien-tin-do-ton-giao-3eb2dce/