GẶP MẶT KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM, TỔNG KẾT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XV CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH NINH BÌNH Đoàn kết, sáng tạo, chuyển tải trung thực nguyện vọng của Nhân dân

Lược ghi phát biểu của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ THANH tại cuộc Gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và tổng kết nhiệm kỳ Khóa XV Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình.

Chuyển tải trung thực nguyện vọng của Nhân dân tới nghị trường

Cuộc gặp mặt ĐBQH tỉnh Ninh Bình qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026) và tổng kết nhiệm kỳ Khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình không chỉ là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những cống hiến của các thế hệ ĐBQH tỉnh trong suốt tám thập kỷ qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị gặp mặt. Ảnh: Trọng Hiếu

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị gặp mặt. Ảnh: Trọng Hiếu

Cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đặt nền tảng cho sự phát triển thể chế dân chủ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta lần đầu tiên thực hiện quyền bầu cử, trực tiếp lựa chọn những người đại diện của mình vào Quốc hội. Ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân, trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử…”. Cuộc Tổng tuyển cử lịch sử khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân, đặt nền móng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Trải qua 15 nhiệm kỳ, từ Quốc hội kháng chiến, kiến quốc đến Quốc hội đổi mới, hội nhập, mỗi nhiệm kỳ Quốc hội đều bồi đắp thêm bước phát triển vững chắc, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quốc hội Khóa XV là một nhiệm kỳ có nhiều đổi mới mạnh mẽ, với 19 kỳ họp, thông qua 150 luật và 49 nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó, có nhiều quyết sách hệ trọng, đột phá, mang tính lịch sử, kiến tạo thể chế phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng hoa chúc mừng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình Khóa XV. Ảnh: Trọng Hiếu

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng hoa chúc mừng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình Khóa XV. Ảnh: Trọng Hiếu

Trong dòng chảy lịch sử 80 năm, các ĐBQH tỉnh Ninh Bình, trước đây là đại biểu thuộc các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, trải qua 6 lần tách nhập địa giới hành chính nhưng luôn gắn bó mật thiết với cử tri và Nhân dân, tận tâm, tận lực vì sự nghiệp đổi mới đất nước và phát triển địa phương. Thật tự hào trong số 431 đại biểu của tỉnh từ Quốc hội Khóa I đến nay có nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước như: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan…

Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình luôn nhận thức sâu sắc về ý thức, trách nhiệm trước cử tri, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chuyển tải trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân tới nghị trường, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chức năng của Quốc hội, nhất là trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Trong công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, từ thực tiễn sinh động, Đoàn ĐBQH tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, sâu sắc, góp phần hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết. Hoạt động giám sát được triển khai chủ động, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, theo dõi đến cùng việc thực hiện kiến nghị, thể hiện rõ sự nhạy bén, trí tuệ, trách nhiệm vì lợi ích chung. Công tác dân nguyện, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân ngày càng sâu sát, thực chất; nhiều kiến nghị chính đáng được giải quyết kịp thời, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân về vai trò đại diện của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các ĐBQH của tỉnh luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, vận động nguồn lực chăm lo gia đình chính sách và người yếu thế; trong nhiệm kỳ Khóa XV, Đoàn và các đại biểu đã vận động trao tặng hơn 10.000 suất quà trị giá hàng chục tỷ đồng.

Những kết quả này không chỉ là nỗ lực, tâm huyết của từng đại biểu, của Đoàn ĐBQH tỉnh, mà còn phản ánh rất rõ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể; cùng với sự tin tưởng, đồng hành của cử tri toàn tỉnh.

Hướng tới trung tâm du lịch, di sản – sinh thái

Ninh Bình là một trong những địa phương thuộc diện sáp nhập. Đây không chỉ là sự điều chỉnh về mặt địa giới mà còn mở ra không gian phát triển mới với những cơ hội lớn để khai thác mạnh mẽ hơn mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, nền văn hóa đặc sắc của tỉnh để Ninh Bình phát triển mạnh mẽ, đột phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình Đặng Xuân Phong trao Bằng khen tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Trọng Hiếu

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình Đặng Xuân Phong trao Bằng khen tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Trọng Hiếu

Ninh Bình hôm nay đã trở thành “cửa ngõ” phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ thuộc hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ và hành lang kinh tế Đông - Tây; điểm kết nối trung chuyển của 3 vùng kinh tế: Đồng bằng sông Hồng - Trung du và miền núi phía Bắc - Bắc Trung Bộ và duyên hải Miền Trung. Năm 2025, tỉnh đạt nhiều kết quả ấn tượng: tốc độ tăng trưởng GRDP 10,65%; thu ngân sách đạt 75.851 tỷ đồng, vượt dự toán 101%; đón trên 19,4 triệu lượt khách du lịch, trong đó 2,2 triệu khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch hơn 21 nghìn tỷ đồng. Trong thành tựu chung ấy có sự đồng hành, đóng góp quan trọng của các thế hệ đại biểu ĐBQH tỉnh Ninh Bình qua các nhiệm kỳ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Trọng Hiếu

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Trọng Hiếu

Nhiệm kỳ Khóa XV là nhiệm kỳ Quốc hội đối diện nhiều nhiều thách thức chưa từng có: đại dịch COVID-19, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cạnh tranh địa chính trị gia tăng. Trong bối cảnh đó, Quốc hội đã thể hiện quyết tâm chính trị, bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và phương thức làm việc, chuyển hóa áp lực thành động lực, biến thách thức thành cơ hội, vượt lên khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ về lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt, việc thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 và các luật, nghị quyết về tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp là cải cách có tính đột phá, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Trọng Hiếu

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Trọng Hiếu

Hôm nay, chúng ta tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH nhưng sứ mệnh, nhiệm vụ của Quốc hội Khóa XV vẫn còn tiếp tục cho đến Kỳ họp thứ Nhất của nhiệm kỳ mới vào đầu tháng 4.2026. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian còn lại, tôi đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh tập trung hoàn thành chương trình công tác đã đề ra; giám sát chặt việc xử lý các kiến nghị của cử tri; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong tỉnh để chuẩn bị nhân sự, tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội Khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, bảo đảm lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất.

Với mục tiêu sớm đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, với sứ mệnh là phát huy giá trị di sản, văn hóa, lịch sử lâu đời; vùng đất địa linh nhân kiệt, tiềm năng thiên nhiên đặc sắc, trở thành trung tâm du lịch, di sản – sinh thái

Tự hào về truyền thống vẻ vang 80 năm Quốc hội Việt Nam, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn về trọng trách của Quốc hội trong giai đoạn mới. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn trân trọng, biết ơn tâm huyết, trách nhiệm và những đóng góp của các thế hệ ĐBQH, trong đó có các đại biểu tỉnh Ninh Bình. Những kinh nghiệm quý báu và sự cống hiến bền bỉ của các thế hệ đại biểu là nguồn lực tinh thần vô giá, tiếp thêm ý chí và động lực để chúng ta tiếp tục hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, đồng hành và những ý kiến đóng góp sâu sắc của các đồng chí để Quốc hội tiếp tục đổi mới, thực hiện trọn vẹn vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Trọng Hiếu

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/gap-mat-ky-niem-80-nam-ngay-tong-tuyen-cu-dau-tien-bau-quoc-hoi-viet-nam-tong-ket-nhiem-ky-quoc-hoi-khoa-xv-cua-doan-dbqh-tinh-ninh-binh-doan-ket-sang-tao-chuyen-tai-trung-thuc-nguyen-vong-cua-nhan-dan-10401264.html