Đoàn kết - chân lý của mọi thời đại

Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Ảnh: Cù Thuận

Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Ảnh: Cù Thuận

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc đã chứng minh, đoàn kết là một giá trị văn hóa truyền thống tạo nên sức mạnh vô địch, đưa đất nước ta, dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vẻ vang.

Đoàn kết để chiến thắng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhiều lần nhấn mạnh: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi”. Người xem đại đoàn kết toàn dân tộc là chiến lược cơ bản, lâu dài, là vấn đề sống còn của cách mạng Việt Nam.

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh lời dạy ấy của Người: Từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, rồi đại thắng mùa Xuân năm 1975 cho tới hiện nay, tất cả những mốc son chói lọi đó đều là kết tinh của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chính sức mạnh nhân dân, sự đồng tâm hiệp lực của hàng triệu con người Việt Nam yêu nước đã làm nên kỳ tích đánh bại những đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới trong thế kỷ XX. Chúng ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hôm nay phần nhiều do sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bồi đắp nên.

Trái lại, lịch sử cũng không thiếu những bài học đau xót về mất đoàn kết dẫn đến thất bại.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II (Thành phố Hồ Chí Minh), cho rằng: “Hơn cả một giá trị truyền thống quý báu, đại đoàn kết toàn dân tộc là yếu tố quyết định thành công của mọi sự nghiệp cách mạng”.

Đoàn kết để phát triển

Kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai luôn phát huy truyền thống “miền Đông gian lao mà anh dũng” trong kháng chiến chống quân xâm lược, xây dựng và phát triển quê hương.

Ngay từ đầu những năm 1960, ở Đồng Nai đã có Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và nay Đồng Nai được biết đến là một trong những địa phương có nền công nghiệp ra đời sớm nhất và phát triển bậc nhất cả nước.

Đồng Nai luôn trong tốp những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách cao của cả nước, đóng góp nguồn thu ngân sách lớn cho Trung ương; là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo của cả vùng, là tâm điểm thu hút các dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có chất lượng của Việt Nam...

Năm 2019, Đồng Nai là một trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỉnh có chất lượng giáo dục và y tế nhóm đầu cả nước. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo dù là tỉnh công nghiệp có nhiều người nhập cư, trong đó có nhiều đối tượng xã hội phức tạp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn có sự đổi mới theo hướng tích cực, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy và sự quản lý của chính quyền đối với sự phát triển của tỉnh...

Bà Trần Thị Vũ Hậu, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, chia sẻ: Việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của toàn tổ hợp tổng công ty trong nhiệm kỳ 2020-2025 gặp rất nhiều khó khăn, tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động; trong nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai...

Trước những khó khăn đó, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai luôn đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tiềm năng nội lực, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy cấp trên và cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, nên việc sản xuất, kinh doanh của tổng công ty tiếp tục phát triển trên các mặt hoạt động, góp phần nhất định vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, nổi bật là tổng doanh thu toàn tổ hợp giai đoạn 2020-2024 đạt 106,95% kế hoạch; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 121,16% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước hơn 9,6 ngàn tỷ đồng, đạt 126,46% kế hoạch...

Trong lễ công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương và của tỉnh về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã ngày 30-6-2025 và tại các hội nghị của tỉnh, cũng như khi làm việc với các đơn vị, địa phương, đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, luôn nhấn mạnh đến “đoàn kết”. Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ thực hiện và thực hiện cho bằng được lời dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Đoàn kết - chân lý của mọi thời đại”, sẽ cộng đồng trách nhiệm và tăng cường đoàn kết, thống nhất “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” trong hệ thống chính trị.

Từ ngày 1-7-2025, Đồng Nai cùng với các địa phương trên cả nước thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã. Ông Nguyễn Trung Thu (ngụ phường Trấn Biên) phấn khởi cho biết: Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cấp xã hiện nay phục vụ nhân dân rất chu đáo, điều gì dân chưa hiểu thì cán bộ, công chức hướng dẫn, giải thích cho dân tận tình. Người dân không phải lên cấp huyện mới giải quyết được thủ tục hành chính như trước đây.

Theo ông Thu, cán bộ, công chức từ tỉnh đến cấp xã hiện nay làm việc rất quyết liệt, nhiều việc được đẩy nhanh tiến độ. Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai mở ra không gian phát triển mới. Người dân mong muốn, cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc để xây dựng Đồng Nai phát triển hơn nữa. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương về giữ gìn đoàn kết nội bộ, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, tạo động lực và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong Đảng, trong dân.

Thời gian này, Đảng bộ các xã, phường của tỉnh đang tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Trong dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ các xã, phường đều nói đến tầm quan trọng của “đoàn kết”. Điều này thể hiện ở phần chủ đề, phương châm của đại hội đều có thành tố về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Biên Hòa Tô Thụy Liên cho biết: Trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Biên Hòa trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xây dựng 2 phương án cho chủ đề đại hội; phương án nào cũng có thành tố “phát huy sức mạnh đại đoàn kết”... Về phương châm đại hội, đưa ra 2 phương án, cả phương án 1 và 2 đều mở đầu bằng câu “Đoàn kết”. Theo bà Liên, chỉ có đoàn kết mới có phát triển.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202508/doan-ket-chan-ly-cua-moi-thoi-dai-cf5518c/