Đồ thủ công, handmade hút khách tại hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô

Tối 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra hội chợ 'Hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024)' với quy mô 100 gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ.

Lễ khai mạc hội chợ Hàng lưu niệm Thủ đô 2024 đã diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội. Hội chợ được tổ chức nhằm phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, hội chợ Hàng lưu niệm Thủ đô 2024 là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, kết nối kinh doanh mở rộng thị trường.

Các đại biểu tham gia cắt băng khai mạc hội chợ Hàng lưu niệm Thủ đô 2024.

Hội chợ được tổ chức với quy mô lên tới 100 gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ có thiết kế mới nhằm quảng bá, giới thiệu xúc tiến tiêu thụ sản phẩm hàng lưu niệm.

Hội chợ thu hút sự tham gia của các Hội, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ, các nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP.

Các sản phẩm làng nghề trưng bày tại hội chợ đa dạng về chủng loại, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, làm từ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren...

Đặc biệt những món đồ handmade rất được ưa chuộng.

Nhiều sản phẩm handmade như móc khóa da, thú bông móc len, túi có hoa văn thêu tay là những món đồ thu hút khách tham quan.

Một số mặt hàng có thế mạnh cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Ngoài ra, còn có các sản phẩm chế biến, nông sản và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.

Tại một số gian hàng đồ handmade, chủ cửa hàng còn ngồi tạo sản phẩm để cho khách đến tham quan có thể tận mắt thấy được công đoạn làm nên sản phẩm.

Khách tham quan tỏ ra thích thú với những món đồ handmade tại hội chợ.

Chia sẻ thêm về sản phẩm thủ công mỹ nghệ - hàng lưu niệm của Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, Hà Nội là Thủ đô 1.000 năm tuổi có lịch sử lâu đời, không chỉ nổi tiếng với những giá trị văn hóa tinh thần đặc sắc, các công trình kiến trúc cảnh quan độc đáo, món ăn nổi tiếng mà còn được biết đến với nhiều sản phẩm thủ công tinh xảo được tạo ra từ những đôi bàn tay tài hoa, khéo léo, óc sáng tạo phong phú của các nghệ nhân làng nghề, thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Tại Thủ đô Hà Nội có hơn 1.350 làng nghề, với khoảng 176 ngàn hộ làm nghề, chiếm 45% tổng số làng nghề trong cả nước. Trong đó, số lượng cơ cấu nhóm ngành nghề gồm các nhóm: hàng thủ công mỹ nghệ; đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát. Các sản phẩm của làng nghề đa dạng nhiều chủng loại, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, một số có thế mạnh cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Ngành thủ công mỹ nghệ đang đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu và phát triển kinh tế của Thủ đô.

Hội chợ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, kết nối kinh doanh, mở rộng thị trường.

Hội chợ diễn ra từ ngày 25/4 đến hết ngày 28/4 vào khung giờ từ 9h - 21h.

Lâm Thùy Dương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/do-thu-cong-handmade-hut-khach-tai-hoi-cho-hang-luu-niem-thu-do-post1632197.tpo