Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư, nhiều lãnh đạo cấp cao và các chính đảng trên thế giới đã gửi điện, thư chúc mừng.
Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez; Tổng thống Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã gửi điện, thư mừng chúc mừng.
Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh; Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Belarus Sergey Syrankov, Tổng thống Cộng hòa Nicaragua Daniel Ortega Saavedra và đồng Tổng thống Rosario Murillo đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên TTXVN tại Moskva đã có cuộc trò chuyện với Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của Đảng Nước Nga thống nhất (ER), ông Andrey Klimov, trao đổi về tầm quan trọng của hợp tác giữa hai đảng cầm quyền cũng như những cơ hội hợp tác mới được kỳ vọng sau Đại hội.
Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: 8 nước châu Âu ra tuyên bố chung, quan hệ Mỹ - EU đứng trước vòng xoáy nguy hiểm; Nga nói về sự sụp đổ của NATO liên quan tới Greenland; 39 người thiệt mạng trong vụ va chạm tàu cao tốc ở Tây Ban Nha...
Một số quan chức cấp cao Liên bang đã Nga hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế với các đồng minh NATO vì Greenland, coi đó là sự 'sụp đổ' của liên minh quân sự này.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) sẽ hết hạn. Đây là văn kiện kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn hiệu lực giữa Nga và Mỹ. Nếu hiệp ước này chấm dứt mà không có thỏa thuận mới thay thế, thế giới sẽ bước vào giai đoạn không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào về số lượng vũ khí hạt nhân giữa hai cường quốc sở hữu tới 87% kho vũ khí hạt nhân toàn cầu.
Tương lai của Hiệp ước New START bỏ ngỏ khi Nga xác nhận đang chờ câu trả lời từ Mỹ, khi những bất đồng về khuôn khổ kiểm soát vũ khí hạt nhân ngày càng rõ nét.
Ngày 13/1, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga ông Dmitry Medvedev tuyên bố khoảng 55.000 người dân Greenland có thể tổ chức trưng cầu dân ý để gia nhập Nga.
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Greenland có thể trưng cầu dân ý để gia nhập Nga nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không hành động nhanh chóng.
Ông Medvedev cho biết người dân Greenland có thể bỏ phiếu sáp nhập vào Nga nếu ông Trump không nhanh chóng có động thái bảo vệ hòn đảo Bắc Cực này.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhắn Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng nếu ông Trump không 'khẩn trương' thì khả năng vài ngày tới người dân đảo Greenland (Đan Mạch) có thể bỏ phiếu trưng cầu dân ý gia nhập Nga.
Ông Dmitry Medvedev mỉa mai rằng Greenland có thể trưng cầu dân ý gia nhập Nga nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không sớm kiểm soát hòn đảo chiến lược này.
Theo các báo cáo từ NATO và truyền thông Đức, hệ thống phòng thủ tầm cao Arrow 3 hiện chỉ ở giai đoạn sẵn sàng ban đầu, chưa thể đối phó với tên lửa Oreshnik.
Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 12/1/2026.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev ngày 10/1 cảnh báo, Moscow sẽ không chấp nhận sự hiện diện của bất kỳ lực lượng quân sự nào từ châu Âu hoặc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ukraine, đồng thời cho rằng các kế hoạch như vậy có thể làm gia tăng căng thẳng nghiêm trọng tại khu vực.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cảnh báo Moskva sẽ đáp trả quân sự nếu các nước châu Âu hoặc NATO triển khai binh sỹ tại Ukraine, kèm theo thông điệp răn đe bằng video tên lửa Oreshnik.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định Moscow không chấp nhận binh sĩ châu Âu hay NATO tại Ukraine, ám chỉ phương Tây sẽ hứng đòn bằng tên lửa Oreshnik.
Duma Quốc gia Nga đã thông báo tiếp tục gia hạn các biện pháp kinh tế đặc biệt để ứng phó với các lệnh trừng phạt đến hết năm 2026.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gọi vụ Mỹ tấn công Venezuela là hành động gây hấn, đồng thời chỉ trích châu Âu 'tiêu chuẩn kép'.
Phía Nga cáo buộc các cơ quan tình báo Anh và châu Âu đứng sau vụ tấn công nhằm vào lễ đón năm mới ở Khorly (Kherson), rằng London và Brussels có lợi ích trong việc 'ngăn chặn việc ký kết một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine'.
Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng; Hai bên gia tăng các đòn tập kích trong đêm Giáng sinh; Nhiều UAV tấn công thủ đô Moscow.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Ukraine đã 'thách thức' Nhà Trắng khi đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề lãnh thổ như một phần của giải pháp hòa bình.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng đề xuất trưng cầu dân ý về lãnh thổ nhằm làm đình trệ tiến trình đàm phán.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự thất vọng về tiến trình tìm kiếm hòa bình cho cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine kéo dài gần 4 năm qua.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ cho thấy cánh cửa cơ hội cho đối thoại đã được mở ra.
Điện Kremlin đã hoan nghênh chiến lược an ninh mới của Mỹ, cho rằng việc văn kiện này từ bỏ việc gọi Liên bang Nga là 'mối đe dọa trực tiếp' và công khai chỉ trích EU là phản dân chủ đã chứng minh tính đúng đắn trong lập luận lâu nay của Moskva.
Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski đã nói với tỷ phú Elon Musk rằng hãy 'lên Sao Hỏa đi' sau khi CEO của hãng xe điện Tesla kêu gọi giải tán Liên minh châu Âu (EU).
Nga ngày 4/12 lên tiếng cảnh báo rằng nếu Liên minh châu Âu (EU) sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine, hành động đó sẽ bị xem là tương đương với lý do chính đáng cho chiến tranh...
Quan hệ Nga - EU đã bước vào giai đoạn xấu nhất khi Ủy ban Châu Âu đã quyết định đưa Moskva vào danh sách các khu vực pháp lý có nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố cao.
Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của EU, hiện đang xem xét phương án sử dụng số tài sản Nga bị đóng băng tại khối nhằm tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã thông báo với các bộ trưởng ngoại giao của liên minh về quyết định giải tán Hội đồng NATO-Nga.
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 3.11 cảnh báo rằng Ukraine có thể mất thêm lãnh thổ nếu phương Tây tiếp tục tăng viện trợ tài chính và quân sự cho Kiev.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23.10 xác nhận hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ dự kiến tổ chức tại Budapest đã bị hoãn lại, đồng thời cho biết lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ ít ảnh hưởng tới kinh tế Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 23/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ Nga.
Nhà lãnh đạo Nga nhận định rằng những cố vấn đang thúc đẩy chính quyền Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Nga thực chất đang hành động chống lại lợi ích của chính nước Mỹ.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Mỹ là đối thủ của Nga, và những động thái gần đây của Tổng thống Donald Trump liên quan đến Ukraine đồng nghĩa với hành động chống lại Nga.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng các lệnh trừng phạt mà Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vừa áp đặt lên Nga 'sẽ không gây ra vấn đề' cho Moscow và sẽ 'phản tác dụng'.
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev gọi Mỹ là 'kẻ thù' và cho rằng các bước đi gần đây của Tổng thống Donald Trump liên quan tới Ukraine là 'hành động chiến tranh' chống lại Nga.
Ông Medvedev cho rằng lệnh trừng phạt mới của ông Trump nhắm vào dầu Nga là 'hành động đối đầu' với Moscow.
Ông Dmitry Medvedev cho rằng những bước đi gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng nghĩa với hành động chống lại Nga.
Nga tiếp tục đẩy nhanh chương trình hiện đại hóa quân sự với các cuộc thử nghiệm vũ khí mới tại bãi phóng Kapustin Yar.
Tin vũ khí hôm nay, Nga tung hệ thống pháo phòng không tự động để săn UAV Ukraine; liên minh Mỹ - Hà Lan định hình thế hệ chiến đấu cơ AI trong NATO; châu Âu đầu tư lớn cho xe thiết giáp thế hệ mới.