Điện lực Vĩnh Linh nỗ lực vượt khó, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ

Năm 2020 dịch bệnh và thiên tai xảy ra liên tiếp đã tác động rất lớn đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề cũng như đời sống của Nhân dân. Tuy nhiên với sự đoàn kết và quyết tâm cao, cùng với cả hệ thống chính trị, Điện lực Vĩnh Linh đã nỗ lực vượt khó để phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

 Điện lực Vĩnh Linh kịp thời xử lý các sự cố lưới điện do thiên tai gây ra - Ảnh: N.Đ

Điện lực Vĩnh Linh kịp thời xử lý các sự cố lưới điện do thiên tai gây ra - Ảnh: N.Đ

Với mục tiêu “Lấy khách hàng là trọng tâm phục vụ”, ngay từ đầu năm, Điện lực Vĩnh Linh đã xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo lưới điện vận hành một cách an toàn, ổn định và liên tục. Chú trọng xây dựng chương trình giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện để kiểm soát và hạn chế thấp nhất sự cố lưới điện. Đánh giá lại chất lượng, chủng loại các thiết bị trên lưới điện phải tương thích, phù hợp với lộ trình hình thành lưới điện thông minh. Triển khai có hiệu quả công tác phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, nhất là tại các “điểm đen” tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố trên lưới điện. Phối hợp với ban chỉ đạo bảo vệ hành lang an toàn lưới điện và chính quyền các địa phương kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các điểm vi phạm theo quy định. Bên cạnh đó, để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, Điện lực Vĩnh Linh phát huy tối đa hiệu quả các công trình từ nguồn vốn sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng. Ưu tiên thi công sớm các công trình có tính chất giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Năm 2020, Điện lực Vĩnh Linh đã triển khai thi công nhiều công trình thuộc nguồn sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng. Trong đó có một số công trình lớn như: Đại tu trục chính và các nhánh rẽ xuất tuyến 478 trạm cắt Cửa Tùng; đại tu đường dây 22kV trục chính và các nhánh rẽ xuất tuyến 486 trạm 110kV E82; sửa chữa xuất tuyến 474 trạm cắt Cửa Tùng; cấy trạm biến áp công cộng và hoàn thiện lưới điện hạ áp để chống quá tải và giảm tổn thất điện năng; cải tạo nâng tiết diện xuất tuyến 472 Vĩnh Linh để giải tỏa công suất các dự án điện mặt trời mái nhà khu vực xã Vĩnh Long; nâng cấp, đại tu hệ thống lưới điện bị xuống cấp trên địa bàn thị trấn Hồ Xá, Cửa Tùng, các xã Vĩnh Long, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy với tổng dự toán trên 20 tỉ đồng.

Cũng như rất nhiều đơn vị khác, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 của Điện lực Vĩnh Linh chịu sự tác động trực tiếp từ COVID-19 và các lũ lụt lớn vào tháng 10- 11/2020. Trong thời gian cao điểm cách ly toàn xã hội phòng, chống COVID-19, Điện lực Vĩnh Linh đã bố trí các kíp trực theo từng tổ, đội để sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra. Ưu tiên cho các khu vực đang thực hiện công tác chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị trực tiếp phục vụ hoạt động phòng, chống COVID-19 như: Huyện ủy, UBND huyện, trung tâm y tế, Ban CHQS huyện, các điểm cách ly. Phó Giám đốc Điện lực Vĩnh Linh Đinh Ngọc Dương cho biết: “Đơn vị thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp thời gian làm việc và sinh hoạt tập trung sau ca làm việc ngay tại cơ quan cho lực lượng công nhân tổ quản lý vận hành, tổ điện kế....

Tất cả các hoạt động ăn, nghỉ, sinh hoạt và làm việc của các kíp trực đều được Điện lực Vĩnh Linh thường xuyên kiểm tra đôn đốc, giám sát chặt chẽ.” Đặc biệt, các đợt thiên tai đã làm hệ thống lưới điện tại huyện Vĩnh Linh bị hư hại nhiều hạng mục, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng. Nếu không xử lý kịp thời thì sinh hoạt của người dân, công tác chỉ đạo, điều hành trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai của chính quyền địa phương sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Giám đốc Điện lực Vĩnh Linh Phan Thành Vinh cho biết thêm: “Nhận thức sâu sắc vai trò của ngành điện, nhất là trong công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, đơn vị đã khẩn trương huy động nhân lực và phương tiện sửa chữa các xuất tuyến bị sự cố. Đồng thời thay thế nhiều thiết bị hư hỏng trong thời gian nhanh nhất, hạn chế đến mức tối đa thiệt hại về tài sản, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng cho Nhân dân.”

Trước khó khăn chung do nhiều yếu tố khách quan, tập thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Điện lực Vĩnh Linh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết để thực hiện nhiệm vụ. Nhờ vậy đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện phục vụ công tác quản lý vận hành lưới điện, chỉ tiêu này đóng vai trò hết sức quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch được giao. Riêng 9 tháng đầu năm 2020, chỉ tiêu MAIFI (BT, BD và SC) sự cố mất điện thoáng qua; 1,56/4,82 (lần) đạt 32,4% năm 2020. Hoàn thành đạt và thực hiện tốt các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện được công ty giao, đã góp phần quan trọng đưa Điện lực Vĩnh Linh vươn lên dẫn đầu toàn công ty, khối điện lực trong 9 tháng đầu năm 2020.

Năm 2021, Điện lực Vĩnh Linh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để không chỉ phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh mà còn tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó góp sức cùng toàn huyện thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp ngay từ đầu năm. Tạo động lực và khí thế mới để Vĩnh Linh vững bước đi lên trên hành trình hội nhập và phát triển.

Nguyên Đồng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=154166