Điện lực Bắc Giang hoàn thành dự án Tự động hóa, kết nối lưới điện thông minh

Dự án đã lắp đặt bổ sung các thiết bị hiện đại trên lưới điện hiện có, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện, tạo kết nối các mạch vòng lưới điện thông minh, vận hành hệ thống lưới điện linh hoạt.

Công tác kiểm tra thông số kỹ thuật LBS trước khi nghiệm thu đóng điện. Ảnh: Lê Minh/BNEWS/TTXVN

Công tác kiểm tra thông số kỹ thuật LBS trước khi nghiệm thu đóng điện. Ảnh: Lê Minh/BNEWS/TTXVN

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng nguồn điện, độ tin cậy cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) - thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng, lắp đặt các thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong quản lý vận hành hệ thống điện.

PC Bắc Giang vừa hoàn thành dự án “Tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Bắc Giang năm 2023”..., trang bị bổ sung các thiết bị đầu cuối, cài đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh để kết nối về Trung tâm điều khiển xa. Dự án được triển khai trên địa bàn các huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Yên Dũng và Lục Nam với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc là nhà thầu Tư vấn thiết kế, Công ty cổ phần xây lắp điện và công nghệ viễn thông Hà Nội là Nhà thầu xây lắp, Ban Quản lý dự án Điện lực Bắc Giang là đơn vị giám sát thi công. Dự án khởi công trung tuần tháng 7/2023, hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 10/2023.

Cán bộ Trung tâm Điều khiển xa - PC Bắc Giang đang điều hành hệ thống lưới điện từ xa. Ảnh: Lê Minh/BNEWS/TTXVN

Cán bộ Trung tâm Điều khiển xa - PC Bắc Giang đang điều hành hệ thống lưới điện từ xa. Ảnh: Lê Minh/BNEWS/TTXVN

Dự án đã lắp đặt bổ sung các thiết bị hiện đại trên lưới điện hiện có, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện, tạo kết nối các mạch vòng lưới điện thông minh, vận hành hệ thống lưới điện linh hoạt, bảo đảm cấp điện ổn định, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ khách hàng. Để hoàn thành dự án, Ban Quản lý dự án đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, Điện lực kiểm tra và tổ chức nghiệm thu nghiêm ngặt từng chủng loại vật tư, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng, bám sát hiện trường đôn đốc nhà thầu thi công, kiểm soát lắp đặt vật tư thiết bị trên lưới đúng kỹ thuật.

Với đặc thù dự án là “Vừa xây dựng, vừa cải tạo nâng cấp lưới điện hiện có đang mang điện”, do đó để giảm thiểu thời gian ngừng cấp điện phục vụ khách hàng,việc triển khai thi công khá phức tạp. Điều này đòi hỏi cán bộ quản lý dự án luôn sát sao, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, kiểm soát công việc ngay từ bước khảo sát lập phương án tổ chức thi công; tăng cường kiểm soát hiện trường, đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng phương án được duyệt đảm bảo an toàn và chất lượng.

Đến nay, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, các thiết bị đã được kết nối về Trung tâm Điều khiển xa giúp việc thu thập thông tin, phân tích các thông số dữ liệu trên hệ thống điện, đến công việc thao tác đóng, cắt, phân đoạn cô lập xử lý sự cố lưới điện, chuyển đổi phương thức cấp điện trong khu vực hoàn toàn được điều khiển từ xa. Từ việc đẩy mạnh công tác đầu tư, ứng dụng công nghệ số đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành điện.

Lê Minh/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/dien-luc-bac-giang-hoan-thanh-du-an-tu-dong-hoa-ket-noi-luoi-dien-thong-minh/313675.html