Điện Kremlin: Tổng thống Nga đang 'làm mọi thứ có thể' cho hòa bình Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, theo ông, Moskva không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến dịch quân sự do phía Kiev vẫn từ chối đàm phán.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

“Tổng thống Putin đang làm mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề, nhằm đạt được một thỏa thuận thông qua con đường hòa bình và ngoại giao. Tuy nhiên, khi chưa có trong tay các phương án hòa bình và dân chủ, chúng tôi buộc phải tiếp tục chiến dịch quân sự”, ông Peskov nói trong một cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 9/5.

Ông Peskov nhận định rằng Ukraine đang tránh né đối thoại, mặc dù tuyên bố sẵn sàng chấp nhận ngừng bắn. Theo ông, Nga nghi ngờ thiện chí này và cho rằng một lệnh ngừng bắn chỉ tạo điều kiện để Kiev tái tổ chức lực lượng, vốn đã bị tổn thất nặng nề.

“Ukraine sẽ tiếp tục huy động thêm quân, triển khai binh sĩ mới ra tiền tuyến. Họ sẽ tận dụng thời gian này để huấn luyện và cho binh sĩ nghỉ ngơi. Vậy thì tại sao chúng tôi lại trao cho Ukraine lợi thế đó?”, ông Peskov đặt câu hỏi.

Một yếu tố khác khiến Moskva thận trọng, theo ông Peskov, là dòng viện trợ quân sự từ phương Tây. Ông cho rằng nếu các hoạt động hỗ trợ này không chấm dứt trong thời gian ngừng bắn, thì đây sẽ là một lợi thế không công bằng cho Ukraine.

Phát ngôn viên của Điện Kremlin cũng bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đóng vai trò trung gian trong việc tìm kiếm giải pháp cho khủng hoảng. Ông tin rằng ông Trump có thể đem lại “sự linh hoạt, ý chí chính trị và sự khôn ngoan” mà Kiev đang thiếu.

Nga đã đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ, từ nửa đêm ngày 8/5 đến nửa đêm ngày 11/5, nhằm kỷ niệm 80 năm chiến thắng trước Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Moskva coi đây là một cử chỉ thiện chí, nhằm tạo điều kiện cho đối thoại trực tiếp mà không kèm theo điều kiện tiên quyết.

Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ đề nghị này, gọi đó là một hành động “mang tính thao túng” và thay vào đó đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày. Phía Nga phản đối ý tưởng này, cho rằng một khoảng thời gian ngừng giao tranh dài như vậy sẽ giúp Kiev củng cố lực lượng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong thời gian gần đây, Ukraine đã thực hiện hàng nghìn cuộc tấn công khác nhau, bao gồm cả 4 đợt xâm nhập qua biên giới vào các vùng Kursk và Belgorod của Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dien-kremlin-tong-thong-nga-dang-lam-moi-thu-co-the-cho-hoa-binh-ukraine-20250510155641639.htm