Theo Kyiv Independent ngày 8-8, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko cho biết, điện hạt nhân hiện chiếm tới 60% lượng điện tiêu thụ của cả nước.
Theo báo cáo mới được công bố của tổ chức nghiên cứu năng lượng Ember, năng lượng gió và năng lượng mặt trời đã chiếm tỷ trọng kỷ lục trong sản lượng điện của Liên minh châu Âu (EU) trong nửa đầu năm 2024, lần đầu tiên vượt qua nhiên liệu hóa thạch.
Ấn Độ đang xem phát triển năng lượng tái tạo là chìa khóa quan trọng để thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế, hướng đến mục tiêu vươn lên trở thành nền kinh tế thứ ba thế giới vào năm 2030.
Được trang bị lò phản ứng làm mát bằng khí nhiệt độ cao đầu tiên trên thế giới, nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ 4 đã đi vào hoạt động thương mại vào tháng 12 năm ngoái.
Bộ trưởng Thụy Điển đánh giá thỏa thuận thúc đẩy phát triển năng lượng hạt nhân là bước đi tích cực cho cả nước này và Mỹ, góp phần thúc đẩy thị trường lao động và tăng cường khả năng cạnh tranh.
Singapore có cơ hội tiếp cận thông tin chi tiết về công nghệ và chuyên môn năng lượng hạt nhân của Mỹ.
Thay vì uranium, nhà máy điện hạt nhân này sử dụng thorium làm nhiên liệu. Đây là một ưu thế lớn của Trung Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 26/7 một lần nữa bày tỏ lo ngại về tình hình an toàn và an ninh hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) ở miền Nam Ukraine.
Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Động đất Trung Quốc, mạng lưới cảnh báo sớm động đất có thể phát hiện bất kỳ trận động đất có độ lớn 2,5 trở lên ở hầu hết các khu vực của nước này.
Dự án cảnh báo sớm động đất quốc gia của Trung Quốc với quy mô lớn nhất thế giới đã chính thức đi vào hoạt động sau 5 năm xây dựng, giúp người dân ở những khu vực đông dân cư và dễ xảy ra động đất có thể nhận được cảnh báo trung bình chỉ 7 giây sau khi động đất xảy ra.
Trong bối cảnh thế giới đang đau đầu với cuộc khủng hoảng năng lượng và các cam kết chống biến đổi khí hậu của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, điện mặt trời ngày càng được các nước ưu tiên phát triển.
Trong bối cảnh thế giới đang đau đầu với cuộc khủng hoảng năng lượng và các cam kết chống biến đổi khí hậu của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, điện mặt trời ngày càng được các nước ưu tiên phát triển.
Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 15/7, Cơ quan quản lý hạt nhân quốc gia của Nam Phi (NNR) đã cho phép công ty điện lực quốc gia Eskom vận hành một trong 2 tổ máy của nhà máy Koeberg - nhà máy điện hạt nhân duy nhất tại nước này, thêm 20 năm nữa trong bối cảnh nguồn cung ứng điện tại Nam Phi đang rất hạn chế.
Hôm thứ Năm (11/7), báo cáo của Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) cho thấy thế giới có nguy cơ không đạt mục tiêu tăng gấp ba công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030 do tốc độ tăng trưởng hiện tại là không đủ.
Việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân MYRRHA đã chính thức khởi động tại thị trấn Mol, tỉnh Antwerp, Bỉ.
Đây là lò phản ứng sử dụng máy gia tốc hạt, hứa hẹn mang lại nguồn năng lượng mạnh mẽ, an toàn và quan trọng nhất là giảm 100 lần lượng chất thải hạt nhân.
Theo EIA ước tính nhu cầu điện sẽ tăng lên mức 4.123 tỷ kWh vào năm nay và 4.198 tỷ kWh vào năm 2025, cao hơn mức 4.000 tỷ kWh vào năm trước đó và kỷ lục 4.067 tỷ kWh vào năm 2022.
PGS. TS Vương Hữu Tấn - Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Cạnh tranh kinh tế và bảo đảm sự ổn định của hệ thống điện quốc gia là yếu tố quan trọng để xem xét tái khởi động dự án điện hạt nhân. Điều này cũng sẽ giúp Việt Nam có thể đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.
Một quan chức cấp cao tại Bắc Kinh hôm thứ Năm tuần trước cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục tối ưu hóa cơ cấu tiêu thụ năng lượng và thúc đẩy kế hoạch phát triển xanh, ít carbon lên một tầm cao mới.
Chính phủ Na Uy mới đây đã bổ nhiệm một ủy ban có nhiệm vụ xem xét liệu nước này có nên phát triển năng lượng hạt nhân làm nguồn điện hay không.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cảnh báo, cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào trạm biến áp gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ảnh hưởng đến 'an ninh và an toàn hạt nhân'.
Theo Tổng giám đốc Tập đoàn Rosatom Likhachev, Việt Nam chú trọng hợp tác phát triển điện hạt nhân với Nga.
190 doanh nghiệp đến từ 5 quốc gia sẽ tham dự triển lãm Công nghệ Năng lượng và Môi trường Việt Nam 2024, diễn ra trong ba ngày từ 26-28/6.
Các chuyên gia cho rằng để đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, Việt Nam cần phải có thêm 56 GW điện tái tạo vào năm 2030.
Chiều 19/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông A.E.Likhachev, Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) đang làm việc tại Việt Nam nhân chuyến thăm của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Ngành hạt nhân dân sự của Trung Quốc hiện đang dẫn trước Mỹ hơn một thập kỷ, một tổ chức nghiên cứu của Mỹ tuyên bố.
Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer vừa thông báo rằng bà có ý định mở lại một nhà máy điện hạt nhân để đáp ứng các mục tiêu khử carbon của bang.
Trung Quốc đang dẫn trước Mỹ tới 15 năm trong việc phát triển năng lượng hạt nhân, nhờ cách tiếp cận công nghệ được nhà nước hậu thuẫn và nguồn tài chính dồi dào của nước này, theo một báo cáo cho biết hôm 17/6.
Tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính đã trở thành xu hướng tất yếu trên toàn cầu, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng đến phát triển bền vững.
Bill Gates và công ty năng lượng của tỷ phú này đang bắt đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới tại Wyoming, dự án được kỳ vọng sẽ 'cách mạng hóa' cách thức sản xuất điện.