Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/12

Dưới đây là một số diễn biến chính liên quan đến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 23/12/2025

Thượng nghị sĩ Mỹ cảnh báo cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine nếu Nga từ chối thỏa thuận hòa bình. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham ngày 21/12 cho rằng Washington cần gia tăng đáng kể sức ép đối với Moscow nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục từ chối một thỏa thuận hòa bình thông qua đàm phán, trong đó có khả năng cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

Theo ông Graham, các nỗ lực ngoại giao hiện nay có nguy cơ tạo điều kiện để Moscow tiếp tục mở rộng kiểm soát lãnh thổ trong thời gian đàm phán kéo dài. Ông cho rằng Nga sẽ tiếp tục sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát vùng Donbass nếu phương Tây không gia tăng áp lực.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine và Mỹ vừa kết thúc một vòng đàm phán mới tại bang Florida ngày 21/12, nằm trong nỗ lực của Washington nhằm xây dựng một khuôn khổ hòa bình. Trước đó, hai bên đã tiến hành đàm phán vào ngày 19/12, trong khi Mỹ và Nga cũng có cuộc tiếp xúc riêng tại Miami ngày 20/12 và dự kiến tiếp tục đối thoại vào ngày 21/12.

Lực lượng vũ trang Ukraine khai hỏa lựu pháo về phía quân đội Nga. Ảnh: Reuters

Lực lượng vũ trang Ukraine khai hỏa lựu pháo về phía quân đội Nga. Ảnh: Reuters

Sau ba ngày đàm phán tại Mỹ, hòa bình Ukraine vẫn là bài toán khó. Trong những ngày qua, các đại diện cấp cao của Ukraine và Nga, cùng các đồng minh châu Âu của Ukraine, đã có mặt tại bang Florida, Mỹ để tham gia một loạt cuộc tiếp xúc riêng rẽ do Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff chủ trì.

Theo đánh giá của giới quan sát, nhìn tổng thể, các cuộc đàm phán tại Florida đã tạo ra một không gian đối thoại hiếm hoi và giúp các bên làm rõ hơn lập trường của nhau. Tuy nhiên, việc liên tục nhấn mạnh tính “xây dựng” trong khi chưa có bước đột phá cụ thể cho thấy khoảng cách giữa các bên vẫn còn rất lớn. Trong ngắn hạn, tiến trình hòa bình nhiều khả năng tiếp tục ở trạng thái “ngoại giao con thoi”, với Mỹ giữ vai trò trung gian chính.

UAV Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng và hàng hải của Nga tại Krasnodar. Theo Ban chỉ huy tác chiến của vùng Krasnodar, các mảnh vỡ từ một UAV Ukraine bị đánh chặn đã rơi xuống khu vực nhà ga Volna, thuộc huyện Temryuk, làm hư hại một đường ống và gây ra hỏa hoạn. Chính quyền địa phương cho biết vụ tấn công cũng làm hư hỏng hai tàu và hai cầu cảng tại khu vực này.

Làng Volna nằm sát bờ Biển Đen và chỉ cách cầu Crimea qua eo biển Kerch không xa. Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối liền lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea, khu vực Moscow sáp nhập năm 2014. Cây cầu này giữ vai trò then chốt trong việc vận chuyển quân sự và hậu cần của Nga tới các vùng lãnh thổ Ukraine đang bị kiểm soát.

Pháp khẳng định sẵn sàng đối thoại với Nga về tình hình Ukraine. Ngày 21/12, Chính phủ Pháp khẳng định sẵn sàng đối thoại với với phía Nga về tình hình xung đột tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng Paris sẽ xem xét các điều kiện và hình thức cụ thể cho khả năng này trong những ngày tới. Trong một thông cáo, Điện Élyseé cho biết, Pháp hoan nghênh việc Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về tình hình tại Ukraine.

Động thái này được đưa ra ngay sau khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng Tổng thống Vladimir Putin “sẵn sàng trao đổi” với người đồng cấp Pháp, nếu hai bên có thiện chí. Giới phân tích nhận định, nếu được triển khai, cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Pháp và Nga sẽ mang ý nghĩa chính trị quan trọng, phản ánh nỗ lực của châu Âu trong việc định hình vai trò ngoại giao độc lập trước những chuyển động phức tạp của cục diện địa chính trị toàn cầu.

Ukraine thừa nhận không đủ khả năng duy trì quân đội với quy mô 800.000 người. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cần sự hỗ trợ tài chính từ phương Tây để duy trì một lực lượng quân đội quy mô khoảng 800.000 người như một phần trong các cơ chế bảo đảm an ninh hậu xung đột,

“Nếu có lệnh ngừng bắn, liệu Ukraine có thể tự mình tài trợ cho một đội quân như vậy hay không? Câu trả lời là không. Chúng tôi không có đủ nguồn lực tài chính”, ông Zelensky nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Kiev đang đàm phán với các đối tác phương Tây về khả năng tài trợ một phần cho quân đội Ukraine như một hình thức bảo đảm an ninh.

Điện Kremlin: Sửa đổi của châu Âu và Ukraine không giúp thúc đẩy hòa bình. Ngày 21/12, Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov cho rằng những thay đổi do châu Âu và Ukraine đề xuất đối với các sáng kiến của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine sẽ không giúp cải thiện triển vọng hòa bình. “Tôi chắc chắn rằng những đề xuất mà châu Âu và Ukraine đã đưa ra hoặc đang cố gắng đưa ra sẽ không cải thiện văn kiện này, cũng như không làm tăng khả năng đạt được một nền hòa bình lâu dài", ông Ushakov nói.

Theo giới quan sát, các cuộc đàm phán hiện nay đặt ra nhiều câu hỏi then chốt, chẳng hạn như tương lai chính trị và an ninh của Ukraine, vai trò của các cường quốc châu Âu trong tiến trình đàm phán, cũng như tính bền vững của một thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian.

Ukraine mở mặt trận mới nhắm vào “hạm đội bóng tối” của Nga. Các đòn đánh nhằm vào 4 tàu chở dầu trong thời gian gần đây cho thấy Ukraine đang mở rộng mặt trận trên biển, hướng tới các hoạt động xuất khẩu năng lượng – lĩnh vực được coi là trụ cột tài chính của Nga trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Trong vài tuần qua, Ukraine đã nhiều lần sử dụng máy bay không người lái tấn công các tàu chở dầu thuộc cái gọi là “hạm đội bóng tối” của Nga. Diễn biến này không chỉ làm gia tăng căng thẳng trên các tuyến hàng hải mà còn cho thấy Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày càng chủ động hơn trong việc mở rộng phạm vi hoạt động, đồng thời công khai thừa nhận vai trò của mình trong các chiến dịch này.

Giang Bùi/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-2312-post1255805.vov