Điểm tựa của phụ nữ nghèo

Gần 10 năm gắn bó với công tác hội, phong trào phụ nữ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Vùng 5, phường Trà Câu Ngô Thị Thu Tám (55 tuổi) luôn tận tụy với công việc, trở thành điểm tựa cho nhiều hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Đều đặn vào những ngày cuối tháng, bà Ngô Thị Thu Tám lại tất bật đi chợ và dậy từ sớm để cùng cán bộ, hội viên phụ nữ tổ dân phố Vùng 5 nấu “Bữa sáng yêu thương” phục vụ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Không chỉ bỏ công nấu cháo, bà còn là người trăn trở tìm hướng xây dựng nguồn quỹ ổn định để duy trì hoạt động này lâu dài. Bà Tám bộc bạch, mô hình “Bữa sáng yêu thương” được chi hội phụ nữ triển khai từ nhiều năm trước, nhưng có thời điểm bị gián đoạn do kinh phí phụ thuộc vào nguồn vận động.

Đầu năm 2025, khi được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Vùng 5, tôi triển khai mô hình “Thu gom phế liệu” nhằm tạo nguồn quỹ cố định, giúp duy trì hoạt động thiện nguyện một cách đều đặn, bền vững.

 Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Vùng 5, phường Trà Câu Ngô Thị Thu Tám (bên phải) vận động hội viên thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương”.

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Vùng 5, phường Trà Câu Ngô Thị Thu Tám (bên phải) vận động hội viên thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương”.

Với suy nghĩ đó, không trông chờ hội viên hay người dân mang phế liệu đến ủng hộ, bà Tám trực tiếp đi thu gom. Từ sự nhiệt tình, trách nhiệm và việc làm đầy ý nghĩa ấy, người dân trong tổ dân phố dần quen với việc để dành phế liệu cho bà Tám.

Nhờ đó, bình quân mỗi tháng, chi hội thu về từ 1,5 - 2 triệu đồng từ việc bán phế liệu. Từ nguồn quỹ này, ngoài duy trì “Bữa sáng yêu thương” với khoảng 300 suất ăn/lần/tháng, Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Vùng 5 còn dành kinh phí để mua quà tặng một số trẻ em nghèo, mồ côi.

Đồng thời, bà Tám còn vận động thêm các nguồn lực để tổ chức “Phiên chợ không đồng” cho khoảng 15 - 20 phụ nữ và người nghèo trong tổ dân phố. Bên cạnh việc khởi xướng các mô hình mới, bà Tám còn tích cực vận động hội viên duy trì hiệu quả các mô hình ý nghĩa khác như “Hũ gạo tình thương”, “Trao sinh kế cho phụ nữ nghèo”...

Vừa ủng hộ gạo tại máy xay xát để đóng góp vào mô hình “Hũ gạo tình thương” của chi hội phụ nữ, bà Nguyễn Thị Hoa, ở tổ dân phố Vùng 5 cho biết, mỗi lần đi xay gạo, tôi đều ủng hộ 2 lon vào thùng để chi hội có thêm gạo nấu ‘Bữa sáng yêu thương” và hỗ trợ hội viên nghèo.

Từ khi chị Tám làm chi hội trưởng, hoạt động hội ngày càng phong phú, thiết thực, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Trà Câu Huỳnh Thị Yến Nga nhận xét, bà Ngô Thị Thu Tám từng đảm nhiệm vai trò chi hội phó trong 7 năm, đến đầu năm 2025, được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Vùng 5.

Với vai trò “đầu tàu”, bà đã xây dựng, triển khai nhiều mô hình thiết thực, góp phần hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và người nghèo trên địa bàn. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết, thắt chặt tình cảm hội viên, phụ nữ.

Bài, ảnh: KHẢI NAM

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/diem-tua-cua-phu-nu-ngheo-71902.htm