Điểm tựa bình yên ở cơ sở

Những ngày xuân, lực lượng công an tỉnh nói chung và lực lượng công an cấp xã trên địa bàn nói riêng không quản khó khăn, vất vả, bám bản, gần dân, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), là điểm tựa bình yên ở cơ sở.

Công an xã Chiến Thắng đến tuyên truyền pháp luật cho người dân trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Công an xã Chiến Thắng đến tuyên truyền pháp luật cho người dân trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Để người dân vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh, lực lượng công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức nắm chắc tình hình địa bàn, gần dân, sâu sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo ANTT.

Những ngày đầu xuân, hòa lẫn niềm vui tươi, háo hức của người dân đón chào năm mới, cùng với tiếng gió reo nơi núi rừng xã Chiến Thắng là tiếng những bước chân tuần tra của cán bộ công an xã thầm lặng bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Nhiều năm gắn bó với cơ sở, Thiếu tá Hoàng Chí Công, Phó Trưởng Công an xã Chiến Thắng đã quen với cái tết xa gia đình nhưng không phải vì thế mà thiếu đi sự ấm áp. Thiếu tá Công chia sẻ: Ăn tết tại đơn vị. Chúng tôi ngoài công tác bảo đảm ANTT, còn đồng hành cùng bà con trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ đầu xuân nhằm làm tốt công tác dân vận ở cơ sở, từ đó bà con tin yêu hơn, gắn kết hơn, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Tại xã Quốc Việt, trước thềm năm mới, lực lượng công an xã cũng đã đến thăm hỏi, động viên bà con và người có uy tín ở 17/17 thôn bản, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật và tổ chức cho bà con ký cam kết thực hiện. Những ngày tết, lực lượng công an xã luôn sâu sát địa bàn, tổ chức nắm tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát về ANTT, đồng thời thực hiện có hiệu quả phương châm “3 bám”, “4 cùng” với Nhân dân (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào).

Năm nay là năm đầu tiên Thượng úy Nguyễn Minh Phong, cán bộ Công an xã Quốc Việt ăn tết tại Công an xã (trước đây đồng chí công tác tại Công an huyện Tràng Định cũ). Thượng úy Phong chia sẻ: Với chúng tôi, bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, sự tin yêu của người dân đó là món quà xuân ý nghĩa nhất. Vì thế, những ngày xuân, chúng tôi vừa làm tốt công tác nắm tình hình, tuần tra địa bàn, giữ gìn ANTT, vừa thăm hỏi, chúc tết, tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các quy định của pháp luật, chung tay đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi sai phạm về pháo. Đây là dịp để chúng tôi hiểu thêm về phong tục tập quán, văn hóa của người dân địa phương, tăng cường tình đoàn kết quân dân, từ đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng như các đơn vị trên, công an các xã, phường trong toàn tỉnh luôn bám sát địa bàn, gần gũi với Nhân dân, giữ vững chuẩn mực, lễ tiết, tác phong theo Điều lệnh Công an nhân dân, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ người dân đón xuân trong an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Điểm mới trong thực hiện nhiệm vụ dịp tết năm nay đối với công an các xã, phường là các đơn vị tập trung thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất. Bên cạnh đó, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp tết, lễ hội xuân năm nay gắn với bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương, đặc biệt là sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Song song với đó, thực hiện đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Ngay từ khi tổ chức lễ ra quân triển khai đợt cao điểm (ngày 12/12/2025), Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung theo kế hoạch đợt cao điểm đã đề ra, phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn, lĩnh vực công tác của từng đơn vị. Quá trình thực hiện, Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công an các đơn vị, động viên cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt văn hóa ứng xử, gần gũi với Nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Nhờ vậy bước đầu đã đạt những kết quả quan trọng. Trong năm 2025 và trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng công an cấp xã đã tham gia tuyên truyền, vận động người dân giao nộp hơn 300 khẩu súng các loại, gần 1.200 viên đạn súng quân dụng, hơn 570 viên đạn khác, 15 quả lựu đạn, đầu đạn, 9 công cụ hỗ trợ. Cùng đó, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì hiệu quả 23 mô hình trong phong trào này...

Dịp tết, lực lượng công an toàn tỉnh, trong đó có lực lượng công an các xã, phường tăng cường tuyên truyền phòng ngừa, tuần tra, kiểm soát địa bàn, đối tượng nhằm phát hiện, xử lý nghiêm hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ, cũng như phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật khác. Qua đó góp phần giữ ổn định tình hình ANTT, giúp người dân vui xuân, đón tết vui tươi, an toàn, cũng như bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương.

Gắn kết tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở

Cùng với gần dân, sâu sát cơ sở, lực lượng công an cấp xã đã và đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại cơ sở thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó gắn kết với các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở để giữ vững sự bình yên cho người dân khi tết đến, xuân về.

Trung tá Lành Thị Hồng Phượng, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh cho biết: Hiện nay lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh được bố trí tại 65 xã, phường, với tổng số 1.646 tổ, hơn 5.000 thành viên. Thời gian qua, lực lượng này đều chấp hành tốt các quy định về chế độ hội họp, thông tin báo cáo, sự phân công của công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Công an tỉnh quan tâm tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng này (năm 2025 tổ chức 11 lớp, với 987 lượt đồng chí tham gia), góp phần nâng cao kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, các phương pháp nắm, giải quyết tình hình, hỗ trợ lực lượng công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa bàn cơ sở.

Kết quả trong năm 2025, lực lượng này đã tham gia cùng công an cấp xã tuần tra bảo vệ ANTT được trên 7.000 ca, với hơn 21.000 lượt thành viên tham gia; cung cấp cho lực lượng công an xã 1.059 nguồn tin liên quan đến ANTT, hỗ trợ giải quyết gần 970 vụ việc về ANTT, mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân. Lực lượng này cũng tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân; đồng thời phối hợp quản lý gần 1.500 đối tượng đặc xá, tù tha, án treo, đối tượng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định của pháp luật; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng tiến bộ, phòng ngừa tái phạm tội.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ này, các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tiếp tục phát huy vai trò trong phối hợp giữ gìn ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Anh Hoàng Văn Linh (sinh năm 1985), Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn Tầm Danh, xã Tân Đoàn chia sẻ: Hiện nay thôn có 99 hộ dân, với 442 nhân khẩu. Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ dân, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với công an xã tổ chức tuần tra khắp khu dân cư vào đêm giao thừa và những ngày tết, vừa tuyên truyền pháp luật đến người dân, vừa nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý sự việc vi phạm liên quan đến pháo, đánh bạc… vận động người dân vui xuân lành mạnh, đúng pháp luật.

Cùng với phối hợp chặt chẽ với lực lượng trên, công an các xã trong tỉnh còn vận động người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia tuyên truyền, giải thích chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân. Qua đó, nhiều vấn đề về ANTT tại cơ sở được phòng ngừa từ sớm, từ xa, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, phát triển.

Chị Nông Thị Dung, trú tại khối 14, phường Kỳ Lừa cho biết: Cũng như ngày thường, dịp tết, chúng tôi thấy các đồng chí công an phường thường xuyên đến khối phố, cùng với lực lượng bảo vệ ANTT của khối gặp gỡ, tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các anh cũng tiếp nhận và giải quyết kịp thời những thông tin, phản ánh về ANTT, vận động bà con cảnh giác với thủ đoạn của tội phạm, không tin, không nghe theo những luận điệu sai trái, xúi giục của kẻ xấu… Vì vậy, chúng tôi rất yên tâm vui xuân, đón tết, đoàn kết xây dựng văn minh đô thị, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong năm mới, trong đó có cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Một năm mới đã gõ cửa từng nhà, không khí xuân ngập tràn nơi nơi. Trong sắc xuân, hình ảnh, màu áo của những cán bộ, chiến sĩ công an, trực tiếp là công an cấp xã vẫn ngày đêm có mặt ở khắp các bản làng, khu phố. Các anh luôn nêu cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ, thực hiện phương châm “3 bám”, “4 cùng” và phong trào thi đua “Ba nhất”, sẵn sàng “khi dân cần, khi dân khó, có công an”, trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

HOÀNG HUẤN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/bai-dk-xuan-binh-ngo-2026-diem-tua-binh-yen-o-co-so-5070522.html