Điểm tin doanh nghiệp: Nhựa Bình Minh chi 532 tỷ cổ tức, Highlands Coffee lập kỷ lục lợi nhuận quý III

Điểm tin doanh nghiệp hôm nay ghi nhận loạt tin nổi bật: PVN đạt 891.000 tỷ đồng doanh thu sau 10 tháng, nộp ngân sách 128.800 tỷ; Nhựa Bình Minh chi hơn 532 tỷ đồng tạm ứng cổ tức, cổ đông Thái Lan nhận 292,6 tỷ; Highlands Coffee lập kỷ lục lợi nhuận 297 tỷ đồng quý III/2025; BIC lãi ròng 421 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành 77% kế hoạch năm 2025.

PVN đạt 891.000 tỷ đồng doanh thu sau 10 tháng, nộp ngân sách 128.800 tỷ

Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam – PVN) cho biết tổng doanh thu 10 tháng ước đạt 891.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ 2024. Số nộp ngân sách Nhà nước đạt 128.800 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch năm. Riêng tháng 10, doanh thu toàn tập đoàn đạt khoảng 92.400 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; nộp ngân sách ước 10.600 tỷ đồng.

Trong tháng, PVN đưa vào khai thác sớm hai công trình mới gồm mỏ Đại Hùng pha 3 và mỏ Kình Ngư Trắng – Kình Ngư Trắng Nam, đồng thời ghi nhận dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn BK-24 tại mỏ Bạch Hổ.

Lũy kế 10 tháng, doanh thu từ sản phẩm và dịch vụ mới vượt 8.000 tỷ đồng, còn mảng kinh doanh quốc tế mang về hơn 112.000 tỷ đồng, tương đương gần 21% tổng doanh thu hợp nhất.

Nhiều chỉ tiêu sản xuất ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ: khai thác dầu thô vượt kế hoạch; nhập khẩu LNG tăng 14%; sản xuất điện tăng 10,5%; sản lượng xăng dầu (không gồm NSRP) tăng 17,8%; NPK tăng 73,6%; LPG tăng 9,7%; và Polypropylen tăng 24,2%.

Về đầu tư, giá trị giải ngân 10 tháng đạt hơn 39.000 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ và cao hơn mức bình quân toàn quốc. Các dự án trọng điểm như Lô B, Ô Môn 4, Nhơn Trạch 3 và 4, hay dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đều đang được đẩy nhanh tiến độ. PVN nhận định thị trường 2 tháng cuối năm còn tiềm ẩn biến động nhưng tập đoàn sẽ bám sát kế hoạch nhằm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại.

Hội đồng Thành viên và Ban Điều hành đã xác định các nhóm giải pháp trọng tâm, gồm tăng đầu tư cho lĩnh vực Thăm dò – Khai thác; tập trung nguồn lực hoàn tất các dự án điện như Nhơn Trạch 3 và 4; thúc đẩy tiến độ các dự án công nghệ; và tái cơ cấu các đơn vị nghiên cứu để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong định hướng 2026, PVN đặt mục tiêu bổ sung sản lượng và trữ lượng từ các dự án thăm dò mới; phát triển các dự án điện LNG và chuỗi nhà máy Nhơn Trạch; mở rộng mảng lọc – hóa dầu và dịch vụ; đồng thời nâng tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm mới và hoạt động quốc tế.

Nhựa Bình Minh chi hơn 532 tỷ đồng tạm ứng cổ tức, cổ đông Thái Lan nhận 292,6 tỷ

Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2025 vào ngày 18/11. Tỷ lệ chi trả là 65%, tương ứng 6.500 đồng cho mỗi cổ phiếu BMP; thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 8/12. Với hơn 81,86 triệu cổ phiếu lưu hành, doanh nghiệp cần hơn 532 tỷ đồng để thực hiện đợt phân phối này.

Nawaplastic Industries – cổ đông lớn nhất nắm 54,99% vốn, tương đương hơn 45 triệu cổ phiếu – sẽ nhận về khoảng 292,6 tỷ đồng. Công ty con của Tập đoàn SCG (Thái Lan) bắt đầu chi phối Nhựa Bình Minh từ năm 2018 sau thương vụ mua lại 24,2 triệu cổ phiếu BMP từ SCIC, và ước tính đã chi khoảng 2.750 tỷ đồng để sở hữu lượng cổ phần như hiện nay. Tính lũy kế từ năm 2012, Nawaplastic đã thu hơn 2.824 tỷ đồng tiền cổ tức, tương đương giá trị vốn đã bỏ ra.

Nhựa Bình Minh duy trì truyền thống trả cổ tức bằng tiền đều đặn nhiều năm, với tỷ lệ dao động từ 20% đến 126%. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BMP đang giao dịch quanh mức 170.900 đồng, qua đó lượng cổ phần do Nawaplastic nắm giữ có giá trị gần 7.700 tỷ đồng, gấp 2,8 lần khoản đầu tư ban đầu.

SCG hiện hiện diện mạnh tại Việt Nam trong các lĩnh vực xi măng – vật liệu xây dựng, bao bì và hóa dầu, nắm quyền chi phối nhiều doanh nghiệp như Nhựa Duy Tân, Batico, Sovi và là chủ đầu tư tổ hợp hóa dầu Long Sơn với quy mô khoảng 5 tỷ USD.

Về kết quả kinh doanh, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu quý III tăng 9% lên hơn 1.530 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt gần 48% – mức cao nhất kể từ năm 2018, thời điểm BMP trở thành công ty con của Nawaplastic. Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 350 tỷ đồng, mức cao nhất trong 48 năm hoạt động. Tính chung 9 tháng, doanh thu đạt hơn 4.220 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 967 tỷ, tăng lần lượt 19% và 27% so với cùng kỳ; hoàn thành gần 92% mục tiêu lợi nhuận năm.

Highlands Coffee lập kỷ lục lợi nhuận 297 tỷ đồng quý III/2025

Báo cáo kinh doanh quý III/2025 của Tập đoàn Jollibee Foods Corporation (JFC) – công ty mẹ của Highlands Coffee – cho thấy chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục. Lợi nhuận EBITDA quý III đạt khoảng 666 triệu peso, tương đương hơn 297 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ 2024. Lũy kế 9 tháng, EBITDA đạt 1.909 triệu peso (tương đương 852 tỷ đồng), tăng 9,5% và chiếm 29% EBITDA mảng cà phê – trà, tương đương 6,1% tổng EBITDA tập đoàn.

Doanh thu cao nhờ chỉ số doanh số trên cùng một cửa hàng (SSSG) tăng 17,2%, phản ánh sức tiêu thụ ổn định và khả năng giữ khách trung thành, đồng thời thu hút thêm khách mới. Tính đến cuối tháng 9/2025, Highlands Coffee vận hành 928 cửa hàng trên toàn quốc, mở mới 109 điểm và đóng 31 điểm để tối ưu hoạt động.

Trên phạm vi toàn cầu, Jollibee Group khai trương 754 cửa hàng mới trong 9 tháng, trong đó 625 cửa hàng ở thị trường quốc tế, bao gồm Trung Quốc 76 cửa hàng, khu vực EMEA 30 và Bắc Mỹ 8. Mảng cà phê – trà tiếp tục là động lực tăng trưởng, với Compose Coffee dẫn đầu mở mới 296 cửa hàng, Highlands Coffee 109, The Coffee Bean & Tea Leaf 73, Milksha 25. Song song, tập đoàn đóng cửa 274 cửa hàng gồm 66 tại Philippines và 208 ở nước ngoài.

Highlands Coffee tái khởi động kế hoạch IPO sau nhiều năm trì hoãn, dự kiến thực hiện trong 18-24 tháng tới, với sự tư vấn của các ngân hàng đầu tư UBS và Jefferies. Chuỗi ưu tiên niêm yết tại Việt Nam để “tôn vinh nguồn gốc thương hiệu”. Trước đây, Highlands từng được định giá khoảng 800 triệu USD, IPO không chỉ huy động vốn mà còn hỗ trợ chiến lược mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ và chuỗi cung ứng, đồng thời duy trì định giá ổn định sau niêm yết.

BIC lãi ròng 421 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành 77% kế hoạch năm 2025

Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC, HOSE) ghi nhận lãi ròng 9 tháng đầu năm 2025 đạt 421 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, nhờ lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm và hoạt động tài chính cùng tăng. Trong quý III/2025, doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tăng 5%, chi phí nhượng tái bảo hiểm giảm 11% còn 412 tỷ đồng, giúp doanh thu thuần bảo hiểm tăng 5% lên hơn 1.000 tỷ đồng.

Chi phí bồi thường bảo hiểm giảm mạnh 26% còn 224 tỷ đồng, kéo tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm giảm 7% xuống hơn 757 tỷ đồng. Lợi nhuận từ mảng này đạt gần 278 tỷ đồng, tăng 66%. Dù lợi nhuận tài chính giảm 16% còn 68 tỷ đồng và chi phí quản lý tăng 34% lên 223 tỷ đồng, BIC vẫn ghi nhận lãi ròng quý III tăng 28% so với cùng kỳ, đạt 91 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm tăng 10% lên 804 tỷ đồng, lợi nhuận tài chính tăng 15% lên 355 tỷ đồng, trong đó lãi tiền gửi tăng 12% đạt 212 tỷ đồng, lãi chứng khoán gấp 3,2 lần lên hơn 163 tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 710 tỷ đồng trong năm 2025, sau 9 tháng đã thực hiện được 77% kế hoạch.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản BIC đạt hơn 9.900 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, trong đó danh mục đầu tư tài chính chiếm 74% với 7.400 tỷ đồng, tài sản tái bảo hiểm gần 1.300 tỷ đồng. Nợ phải trả gần 6.700 tỷ đồng, tăng 17%, chủ yếu do dư nợ vay ngắn hạn tăng 86% lên 527 tỷ đồng và các khoản phải trả ngắn hạn khác gấp 17 lần lên hơn 200 tỷ đồng. Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm chiếm 60% tổng nợ, tăng 6% so với đầu năm.

Cẩm Vân

Nguồn Thị Trường Tài Chính: https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/tai-chinh/diem-tin-doanh-nghiep-nhua-binh-minh-chi-532-ty-co-tuc-highlands-coffee-lap-ky-luc-loi-nhuan-quy-iii-155811.html