Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 8-3: Cảnh sát giao thông Đồng Nai khép kín địa bàn khi giải thể công an cấp huyện
Những thông tin đáng chú ý như: Chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Cảnh sát giao thông Đồng Nai khép kín địa bàn khi giải thể công an cấp huyện; Sai phạm tại Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch, các bị cáo lãnh án từ 15-19 năm tù...
* Chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: Thiên Ý
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).
Với chủ đề: Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và ý chí thống nhất đất nước, theo dự thảo kế hoạch, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều hoạt động gồm: tuyên truyền, giáo dục về giá trị lịch sử; lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (dự kiến diễn ra ngày 28-4 tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh); chương trình tri ân và giao lưu với các chiến sĩ tham gia kháng chiến (diễn ra ngày 29-4 tại Nhà hát Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai)...
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng nhấn mạnh, đợt tuyên truyền này có ý nghĩa hết sức to lớn, khẳng định tầm vóc vĩ đại của chiến thắng lịch sử 30-4-1975, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng và cổ vũ, tạo động lực trong các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng. Do đó, các đơn vị phải lưu ý xác định rõ chủ đề, quy mô tổ chức theo định hướng; khẩn trương xây dựng các kịch bản chi tiết sự kiện, thời gian, địa điểm, sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương… đảm bảo chuẩn bị chu đáo việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
* Cảnh sát giao thông Đồng Nai khép kín địa bàn khi giải thể công an cấp huyện

Trạm Cảnh sát giao thông Ngã ba Thái Lan (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên đường tỉnh 769 (huyện Long Thành) khi không còn tổ chức công an cấp huyện. Ảnh: Đông Hồ
Công an tỉnh cho biết, sau khi giải thể công an cấp huyện, từ ngày 1-3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện duy trì tình hình trật tự an toàn giao thông trong bối cảnh mô hình tổ chức mới đang vận hành.
Ngay trong tuần đầu tiên thực hiện mô hình mới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến quốc lộ cũng như các tuyến trước đây thuộc nhiệm vụ của công an cấp huyện như: đường tỉnh, đường khu công nghiệp, đường nội thành…
Nhiệm vụ trên được các đội, trạm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thực hiện nhằm đảm bảo khép kín địa bàn, kiểm soát trật tự an toàn giao thông.
* Sai phạm tại Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch: Các bị cáo lãnh án từ 15-19 năm tù

Toàn cảnh phiên tòa xét xử. Ảnh: Nhật Minh
Ngày 7-3, liên quan đến việc xét xử đối với nguyên lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch (xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch), Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo gồm: ông Quách Văn Đức (66 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) 19 năm tù; ông Phan Thanh Vĩnh Toàn (42 tuổi, nguyên Tổng giám đốc) 17 năm tù; ông Nguyễn Văn Hồng (61 tuổi, nguyên thành viên HĐQT) và ông Đỗ Tấn Điềm (63 tuổi, nguyên thành viên HĐQT) cùng lãnh mức án 15 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp lợi ích Nhà nước, gây thất thoát lãng phí tài nguyên đất, suy giảm lòng tin của quần chúng nhân dân nên tuyên mức án trên. Về mặt dân sự, Hội đồng xét xử tuyên ông Quách Văn Đức đền bù thiệt hại hơn 380 tỷ đồng; 3 bị cáo Phan Thanh Vĩnh Toàn, Nguyễn Văn Hồng và Đỗ Tấn Điềm đền bù số tiền còn lại.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xác định, vào năm 2004, Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch, do ông Quách Văn Đức làm Chủ tịch HĐQT, được cấp phép để thực hiện Dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch). Trong đó, số vốn nhà nước là 195 tỷ đồng (vào năm 2017).
Tháng 10-2017, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch góp hơn 113 tỷ đồng bằng một phần giá trị quyền sử dụng đất thuộc Dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh.
Tuy nhiên, các bị cáo trên đã thống nhất góp vốn toàn bộ diện tích hơn 106 hécta đất thuộc Dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh để Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch nhận lại giá trị chênh lệch giữa giá trị khu đất và giá trị phần vốn góp với số tiền hơn 930 tỷ đồng, gây thất thoát về tài sản nhà nước gần 555 tỷ đồng.
* Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm chậm thực hiện xây dựng Trạm kiểm dịch thực vật, động vật Sân bay Long Thành

Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm chậm thực hiện xây dựng Trạm kiểm dịch thực vật, động vật Sân bay Long Thành. Ảnh: tư liệu
Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 1783/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc kiểm điểm trách nhiệm chậm thực hiện Dự án Xây dựng trạm kiểm dịch thực vật, động vật, Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Nông nghiệp và môi trường kiểm điểm, xử lý trách nhiệm chậm thực hiện Dự án Xây dựng trạm kiểm dịch thực vật, động vật Sân bay Long Thành.
Dự án Sân bay Long Thành gồm 4 dự án thành phần: dự án thành phần 1 là trụ sở các cơ quan nhà nước, bao gồm: hải quan, công an cửa khẩu, công an địa phương, kiểm dịch y tế (động vật/thực vật), cảng vụ hàng không; dự án thành phần 2 (các công trình phục vụ quản lý bay); dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu); dự án thành phần 4 (các công trình dịch vụ mặt đất).
Đối với Dự án Xây dựng trạm kiểm dịch thực vật, động vật, đến nay, chủ đầu tư dự án đã phê duyệt dự án đầu tư. Đối với nguồn vốn triển khai dự án, Thủ tướng Chính phủ đã điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 trong nội bộ của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và môi trường). Theo đó, dự án đã được bố trí vốn để triển khai thực hiện.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Xây dựng rút kinh nghiệm trong việc chậm tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao về Dự án Thành phần 4, Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1.
* Chuẩn bị xóa bỏ 1 lối đi tự mở ngang đường sắt tại phường Tân Hiệp

Vị trí lối đi tự mở băng qua đường sắt tại lý trình Km1692 + 600 được UBND phường Tân Hiệp (thành phố Biên Hòa) chuẩn bị xóa bỏ. Ảnh: Lê Duy
UBND phường Tân Hiệp (thành phố Biên Hòa) thông báo, ngày 15-3 sắp tới, cơ quan chức năng của phường sẽ xóa bỏ lối đi tự mở băng qua đường sắt tại lý trình Km1692 + 600 (đoạn hẻm 104 thuộc tổ 7, khu phố 3 băng qua tổ 9, khu phố 1, phường Tân Hiệp).
UBND phường Tân Hiệp giao Công an phường xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian xóa bỏ lối đi tự mở và phân công cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở thực hiện việc phân luông giao thông, tránh ùn tắc cho người dân khi tham gia giao thông tại khu vực này.
Đồng thời, Công an phường Tân Hiệp sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND phường việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt tại địa phương.
Đây là vị trí đang được chính quyền địa phương tổ chức cho người dân tự cảnh giới từ nhiều năm nay (có gác chắn). Tại vị trí này vào chiều 27-3-2017, đã xảy ra va chạm giữa tàu hỏa và xe máy biển số 60S9-4047 khiến người điều khiển xe máy là ông H.V.G. (ngụ phường Tân Hiệp) tử vong tại chỗ.
Ngoài ra, tại phường Tân Hiệp còn 1 vị trí đường ngang tại lý trình Km1692 + 300 cũng đang được người dân địa phương tự cảnh giới.
Một số sự kiện, hoạt động đáng chú ý ngày 8-3-2025

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 8-3-2025














