Điểm sáng ngôi trường vùng biên
Trong bức tranh giáo dục vùng biên giới Tây Nam còn nhiều khó khăn, nhưng Trường Trung học phổ thông (THPT) Nguyễn Quang Diêu (xã Tân An, tỉnh An Giang) vươn lên trở thành điểm sáng nổi bật. Từ vị trí thứ 17 toàn tỉnh, trường bứt phá vào top 3 về chất lượng đại trà và giáo dục mũi nhọn; đồng thời xây dựng môi trường học tập theo hướng hiện đại, kỷ cương và nhân văn.
Bứt phá từ nội lực
Sự chuyển mình của Trường THPT Nguyễn Quang Diêu không chỉ đến từ nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên mà còn là kết quả của chiến lược dài hạn được Đảng bộ trường lãnh đạo xuyên suốt và nhất quán.
Hiện, trường có 23 lớp với 1.025 học sinh; 60 viên chức, người lao động; 4 chi bộ trực thuộc với 40 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và vượt 25/29 chỉ tiêu nghị quyết, tạo nền tảng quan trọng để chất lượng giáo dục bứt phá mạnh mẽ từ năm học 2023 - 2024.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của trường dẫn đầu khu vực đầu nguồn sông Tiền với 45 sáng kiến cấp trường và 25 sáng kiến cấp sở. Ảnh: MINH HIỂN
Năm học 2024 - 2025, trường đánh dấu sự chuyển mình rõ nét. Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm còn 0,29%, thuộc nhóm thấp nhất khu vực. Chất lượng học tập theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tiếp tục tăng; tỷ lệ học sinh xếp loại tốt đạt trên 53%, dẫn đầu nhóm trường vùng biên của tỉnh.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trường đứng hạng 3 toàn tỉnh, trong đó các môn toán, hóa, địa lý có điểm cao nhất. Thành tích giáo dục mũi nhọn tiếp tục cải thiện với 12 giải học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, 3 giải máy tính cầm tay, 1 giải khoa học, kỹ thuật và nhiều giải phong trào. Hoạt động nghiên cứu khoa học dẫn đầu khu vực đầu nguồn sông Tiền, với 45 sáng kiến cấp trường và 25 sáng kiến cấp sở.
Những kết quả này cho thấy lộ trình phát triển có chiều sâu, được thiết kế bài bản và triển khai đồng bộ. Trong 2 năm qua, trường kiên định thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm như: Siết chặt kỷ cương, đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng mũi nhọn theo chiến lược dài hạn, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng văn hóa học đường, nâng cao chất lượng đội ngũ và phát huy vai trò người đứng đầu.
Thầy Nguyễn Văn Thịnh - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Quang Diêu cho biết, mục tiêu của trường không chỉ là nâng điểm thi tốt nghiệp mà còn hướng đến mô hình giáo dục hiện đại tại vùng biên giới.
“Điều chúng tôi nỗ lực không chỉ là cải thiện điểm số mà là nâng chuẩn văn hóa học đường, thúc đẩy chuyển đổi số và nuôi dưỡng hoài bão cho học sinh. Thành tích top 3 toàn tỉnh là kết quả của kỷ cương, sự tận tâm của đội ngũ và sự đồng hành của phụ huynh”, thầy Nguyễn Văn Thịnh chia sẻ.
Theo thầy Thịnh, mục tiêu lâu dài là xây dựng trường thành mô hình kiểu mẫu ở khu vực đầu nguồn sông Tiền. Từ định hướng đó, các tổ chuyên môn đồng loạt đổi mới như: Dạy học theo chủ đề, dự án, tăng cường bài giảng số, kiểm tra trực tuyến và sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Chuyển đổi số trở thành công cụ then chốt, giúp đánh giá minh bạch và tiết kiệm thời gian cho giáo viên, học sinh.
Mô hình cần nhân rộng
Cô Hồ Thị Ngọc Trâm - giáo viên môn ngữ văn Trường THPT Nguyễn Quang Diêu cho biết, ban giám hiệu trường luôn tạo điều kiện tối đa cho giáo viên và học sinh. Riêng khối 12, trường bố trí phòng học cố định để các em tập trung ôn tập; phương pháp dạy học được đổi mới theo hướng tăng ứng dụng công nghệ thông tin. Từ giáo án điện tử, dạy học trực tuyến đến ngân hàng đề chung, các quy trình dạy học trở nên minh bạch và khoa học hơn.
Song song chuyên môn, trường chú trọng xây dựng văn hóa học đường dựa trên tinh thần văn minh, kỷ luật, tôn trọng và hợp tác. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, STEM được tổ chức bài bản; nhiều câu lạc bộ được duy trì giúp học sinh phát triển năng lực và kỹ năng mềm.
Em Nguyễn Trung Nhân - học sinh lớp 12A5 cho biết, em tự hào khi được học trong môi trường có truyền thống và đội ngũ giáo viên tận tâm. “Bạn bè hòa đồng, thầy cô gần gũi, hướng dẫn chúng em kỹ năng tự học. Nhờ học theo chủ đề và tham gia câu lạc bộ, chúng em tự tin hơn khi bước vào kỳ thi và định hướng nghề nghiệp”, em Nhân nói.
Bí thư Đảng ủy xã Tân An La Hồng Phong đánh giá: “Trường THPT Nguyễn Quang Diêu là điểm sáng của ngành giáo dục địa phương. Trong điều kiện còn khó khăn, trường vẫn duy trì kỷ cương, sáng tạo và xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh. Đây là mô hình có thể nhân rộng cho các trường vùng biên”.
Thành công của Trường THPT Nguyễn Quang Diêu là kết quả của chiến lược phát triển bền vững dựa trên kỷ cương, đổi mới và văn hóa học đường. Thời gian tới, trường tiếp tục lấy học sinh làm trung tâm, nâng chuẩn đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hoạt động trải nghiệm. Với quyết tâm duy trì chất lượng thi tốt nghiệp trong nhóm dẫn đầu tỉnh, Trường THPT Nguyễn Quang Diêu đang khẳng định vị thế trung tâm giáo dục chất lượng cao của vùng đầu nguồn An Giang.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/diem-sang-ngoi-truong-vung-bien-a468186.html












