Điểm nổi bật của pháo tự hành hạng nặng do Việt Nam phát triển, sản xuất

Pháo tự hành bánh lốp 152mm do Viettel phát triển, sản xuất, được trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước '80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc', tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, bao gồm khả năng chống đạn và súng máy phòng không.

Pháo tự hành hạng nặng do Việt Nam phát triển trưng bày ở khu vực ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Pháo tự hành hạng nặng do Việt Nam phát triển trưng bày ở khu vực ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Pháo tự hành được biết đến là loại pháo được lắp đặt trên khung gầm xe bánh xích hoặc xe bánh lốp, cho phép tự di chuyển thông qua các phương tiện này mà không cần các loại xe kéo khác.

Với ưu điểm triển khai nhanh, tính cơ động cao, pháo tự hành có thể tự di chuyển đến vị trí chiến đấu và nhanh chóng rời khỏi vị trí này để tránh bị phản pháo.

Tại Triển lãm 80 thành tựu đất nước, Viettel đã giới thiệu pháo tự hành 152 mm. Đây là dòng pháo hạng nặng, được trang bị pháo cỡ nòng 152 mm có hỏa lực mạnh, tính cơ động cao, được đặt trên khung gầm xe quân sự 8x8 (8 bánh chủ động), trọng lượng chiến đấu trên dưới 34 tấn, xe có thể di chuyển với vận tốc tối đa 70km/h trên đường nhựa.

Pháo tự hành bánh lốp 152mm được đánh giá là bước tiến lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong việc nghiên cứu chế tạo các hệ thống pháo binh thế hệ mới. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Pháo tự hành bánh lốp 152mm được đánh giá là bước tiến lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong việc nghiên cứu chế tạo các hệ thống pháo binh thế hệ mới. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Pháo tự hành 152 mm được cấu tạo từ 7 phần gồm: Tháp pháo 152 mm được gắn ở thân xe sau; hệ thống tác chiến điện tử gắn ngay trên tháp pháo; hệ thống tính toán đạn đạo và phần tử bắn; hệ thống súng phòng không tự động 12,7 mm; hệ thống cảnh báo laser; đạn khói và thông tin liên lạc.

Về pháo D20 152 mm đây là dòng pháo mặt đất hạng nặng. Pháo được điều khiển tự động, tốc độ bắn tối đa 4 phát/phút; tầm bắn 17,4 km. Kíp chiến đấu của tổ hợp từ 5-6 người.

Tổ hợp súng phòng không tự động 12,7 mm được đặt ngay trên nóc khoang chiến đấu và được tích hợp khối quang điện tử cho phép tác chiến ngày và đêm.

Ngoài súng máy phòng không, nóc xe cũng được trang bị lựu đạn khói dành cho ngụy trang và hệ thống cảnh báo chỉ thị mục tiêu bằng laser từ tên lửa chống tăng. Hai khí tài này là giải pháp phòng vệ thụ động bảo vệ kíp chiến đấu cũng như phương tiện trước các mối đe dọa trên chiến trường.

Pháo tự hành bánh lốp 152mm được đánh giá là bước tiến lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong việc nghiên cứu chế tạo các hệ thống pháo binh thế hệ mới.

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/diem-noi-bat-cua-phao-tu-hanh-hang-nang-do-viet-nam-phat-trien-san-xuat-327458.html