Diễm Hương đưa 2 chi tiết 'đắt giá' khi bị 'réo' tên trong tin đồn 'Hoa hậu bán dâm 200 triệu'

Vô tình bị gọi tên vào tin đồn Hoa hậu Thế giới người Việt 'bán dâm 200 triệu', Diễm Hương chỉ rõ 2 chi tiết: 2 người sở hữu vương miện cuộc thi và số tuổi chính xác của mình.

Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin một Hoa hậu Thế giới người Việt (36 tuổi) bị cơ quan công an phát hiện bán dâm với giá 200 triệu đồng. Nhiều cái tên được dân mạng "réo gọi", trong đó có Hoa hậu Diễm Hương.

Ngay khi sự việc ồn ào, Diễm Hương đã thẳng thắn lên tiếng chỉ ra nhiều chi tiết "không liên quan" đến mình để chứng minh đó chỉ là đồn đoán vô căn cứ. Cụ thể, người đẹp sinh năm 1990 cho biết: "Hoa hậu Thế giới Người Việt" bản quyền chính thức thuộc về V.G. Được tổ chức vào năm 2007 và 2010: chị Ngô Phương Lan và tôi Lưu Thị Diễm Hương".

Bên cạnh đó, Diễm Hương thẳng thắn cho biết kể từ khi bản thân đăng quang cho đến nay cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt vẫn chưa tổ chức lại. Vì vậy cô vẫn là đương kim Hoa hậu.

Ngoài ra, hoa hậu Diễm Hương cũng khẳng định bản thân sinh năm 1990, năm nay tròn 33 tuổi chứ không phải 36 tuổi như thông tin về cô hoa hậu bị bắt. "Vậy nên nếu không sớm liên hệ xin lỗi, tôi sẽ làm rõ vấn đề này!", cô nói.

Thêm vào đó, chia sẻ với truyền thông, nàng hậu 9X bức xúc: "Tối 14/9, tôi tham gia chấm thi cuộc thi Hoa khôi tài sắc Việt Nam. Nếu đó là tôi, tôi đã bị bắt từ hôm qua rồi. Nhưng không có, tôi vẫn livestream trò chuyện với mọi người bình thường. Sau đó, tôi đi ăn tiệc sinh nhật chị họ".

"Tôi đã đăng quang 13 năm rồi. Tôi nhớ lúc đó anh Phạm Nhật Vượng trao vương miện cho tôi. Cái vương miện bây giờ đang được mọi người dùng để minh họa cho cô hoa hậu bán dâm đó. Hiện tại, má tôi đang cất kỹ trong tủ. Tôi khẳng định luôn, ở Việt Nam chỉ có hai Hoa hậu Thế giới người Việt đó là tôi và chị Ngô Phương Lan. Hiện tại, tôi vẫn là đương kim hoa hậu. Các cuộc thi có cùng tên đều là ăn theo và không được công nhận", Diễm Hương nói.

Câu chuyện "từ trên trời rơi xuống" khiến cô bị ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và danh dự. "Tôi hi vọng mọi người chọn lọc, tiếp nhận thông tin chính xác", người đẹp nhấn mạnh.

Diễm Hương đăng quang "Hoa hậu Thế giới người Việt" vào năm 2010 khi vừa tròn 20 tuổi và lọt top 14 "Hoa hậu Trái đất" cùng năm. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, cô là ngôi sao được săn đón, đắt show. Người đẹp tiết lộ từng kiếm 1 tỷ đồng trong vòng 30 phút.

Sau hơn một thập kỷ đăng quang, Diễm Hương hiện nay cũng rút về ở ẩn. Cô không tham gia nghệ thuật nữa mà tập trung cho công việc làm thợ phun xăm, bán hàng online và sống bình yên bên con trai sau những sóng gió.

Diễm Hương cho biết với nghề phun xăm, nếu siêng năng, cô có thể kiếm được hơn 10 triệu đồng/ngày, thu nhập mỗi tháng khoảng 300 triệu đồng. "Tôi còn làm những công việc kinh doanh khác, để đa dạng nguồn thu nhập cho bản thân. Với mức thu nhập này, tôi nghĩ mình đủ trang trải cuộc sống hằng ngày chứ không cần nhiều hơn. Tôi cũng không cần phấn son, xuất hiện lộng lẫy nữa", cô bày tỏ.

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/diem-huong-dua-2-chi-tiet-dat-gia-khi-bi-reo-ten-trong-tin-don-hoa-hau-ban-dam-200-trieu-172230916130556342.htm