Điểm hẹn của điện ảnh châu Á

Với hàng trăm suất chiếu, các hội thảo chuyên môn, chương trình đào tạo tài năng trẻ và những cuộc gặp gỡ giữa các nhà làm phim quốc tế, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) phản ánh một bước trưởng thành rõ nét của DANAFF trên hành trình trở thành liên hoan phim có vị thế trong khu vực.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh (thứ 5 từ phải qua) trao hạng mục Phim Việt Nam hay nhất. Ảnh: NGỌC HÀ

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh (thứ 5 từ phải qua) trao hạng mục Phim Việt Nam hay nhất. Ảnh: NGỌC HÀ

Nâng tầm từ chất lượng tác phẩm

Khác với những mùa đầu tiên chủ yếu khẳng định sự hiện diện, DANAFF IV đã cho thấy sự phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Khoảng 1.000 khách mời, nghệ sĩ, nhà sản xuất, chuyên gia điện ảnh trong và ngoài nước quy tụ tại Đà Nẵng. Hơn 200 suất chiếu cùng các chương trình “Toàn cảnh điện ảnh châu Á”, “Tiêu điểm điện ảnh Mỹ”, “Điện ảnh Việt Nam hôm nay”, “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới” và chuỗi Industry Days đã biến thành phố bên sông Hàn thành không gian điện ảnh thực thụ.

Điểm nhấn của mùa liên hoan năm nay là chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm dự thi. Giải Phim châu Á xuất sắc nhất được trao cho “Full Plate” (Một bữa no) của điện ảnh Ấn Độ, trong khi “Tử chiến trên không” giành giải Phim Việt Nam xuất sắc nhất.

Bên cạnh đó, “Mưa đỏ” nhận giải NETPAC dành cho phim Việt Nam xuất sắc, còn “Truy tìm long diên hương” gây ấn tượng với Giải đặc biệt của Ban giám khảo và giải Đạo diễn xuất sắc dành cho đạo diễn Dương Minh Chiến.

Đằng sau những chiếc cúp là câu chuyện về lao động sáng tạo. Đại diện ê-kíp “Full Plate” chia sẻ rằng, bộ phim được thực hiện với mong muốn kể một câu chuyện giản dị về con người nhưng mang giá trị phổ quát. Việc thắng giải tại DANAFF IV là minh chứng cho khả năng kết nối của điện ảnh châu Á vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa.

Ở hạng mục Việt Nam, niềm vui của ê-kíp “Tử chiến trên không” chính là sự ghi nhận dành cho một tác phẩm khai thác đề tài lực lượng vũ trang bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại. Nam diễn viên Thái Hòa, người được vinh danh Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho rằng, giải thưởng là động lực để nghệ sĩ tiếp tục theo đuổi những vai diễn nhiều thử thách và mang giá trị nhân văn.

Trong khi đó, Việt Hương, chủ nhân giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong “Cục vàng của ngoại”, bày tỏ sự xúc động khi được khán giả và giới chuyên môn ghi nhận sau nhiều năm không ngừng làm mới mình trên màn ảnh rộng.

“Bốn năm chưa phải là một quãng thời gian dài đối với một liên hoan phim. Nhưng DANAFF IV cho chúng ta quyền tin rằng hành trình ấy đang đi đúng hướng”, TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF IV phát biểu.

Diễn đàn điện ảnh

Thành công đáng ghi nhận của DANAFF IV bên cạnh các tác phẩm được trao giải còn ở ý nghĩa các hoạt động được tổ chức.

Lần đầu tiên, hệ thống hoạt động Industry Days được mở rộng với Script Lab, Project Market, các phiên kết nối đầu tư, hội thảo về trí tuệ nhân tạo trong điện ảnh và mô hình sản xuất Hollywood. Những chương trình này giúp các nhà làm phim trẻ Việt Nam tiếp cận trực tiếp với các quỹ đầu tư, nhà phát hành và chuyên gia quốc tế, thay vì chỉ dừng lại ở việc trình chiếu tác phẩm.

Đáng chú ý, các dự án được vinh danh tại DANAFF Talents cho thấy xu hướng điện ảnh châu Á đang hướng mạnh đến những câu chuyện bản địa nhưng mang hơi thở toàn cầu. Điều đó cũng phù hợp với định hướng mà DANAFF theo đuổi: tạo nên chiếc cầu nối giữa các nhà làm phim trẻ Việt Nam với mạng lưới điện ảnh quốc tế.

Với Đà Nẵng, DANAFF IV mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một liên hoan phim. Sự kiện góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, đưa thành phố trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện quốc tế.

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh mong muốn xây dựng Đà Nẵng thành “thành phố sự kiện”, trung tâm giao lưu văn hóa của khu vực, nơi những kết nối tại DANAFF sẽ tiếp tục phát triển thành các dự án hợp tác, tác phẩm điện ảnh và giá trị sáng tạo mới trong tương lai.

Nhìn lại chặng đường 4 mùa liên hoan, DANAFF đã chuyển mình từ một sự kiện còn nhiều thử nghiệm thành diễn đàn điện ảnh chuyên nghiệp của châu Á. Nếu những mùa đầu đặt nền móng cho thương hiệu, thì DANAFF IV đã chứng minh khả năng hội nhập thông qua quy mô tổ chức, chất lượng chuyên môn và sự tham gia ngày càng đông đảo của các nhà làm phim quốc tế.

Thông điệp lớn nhất mà DANAFF IV để lại có lẽ ở niềm tin rằng điện ảnh có thể trở thành ngôn ngữ chung của châu Á. Từ Đà Nẵng, những câu chuyện mang bản sắc của mỗi quốc gia đã gặp nhau trong cùng một không gian sáng tạo, nơi nghệ thuật không chỉ kết nối khán giả với màn ảnh mà còn kết nối con người với con người.

Đó cũng là giá trị bền vững nhất mà DANAFF IV đã tạo dựng, với mong muốn đưa Đà Nẵng thành một “điểm hẹn điện ảnh” mới của khu vực, nơi những giấc mơ làm phim được nuôi dưỡng, những dự án được chắp cánh và những nhịp cầu văn hóa tiếp tục được nối dài từ châu Á ra thế giới.

PHƯƠNG DUNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/diem-hen-cua-dien-anh-chau-a-3343158.html