'Điểm chạm' kết nối hệ sinh thái quốc tế

Đà Nẵng đang hình thành những không gian kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp quốc tế, góp phần tăng thêm nguồn lực phát triển cho startup địa phương và từng bước hội nhập sâu mạng lưới đổi mới sáng tạo khu vực.

Doanh nghiệp Hàn Quốc tham quan Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu tại Đà Nẵng. Ảnh: VĂN HOÀNG

Doanh nghiệp Hàn Quốc tham quan Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu tại Đà Nẵng. Ảnh: VĂN HOÀNG

Mở rộng kết nối

Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2026, Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu (Hàn Quốc) chính thức ra mắt. Đây là nơi giới thiệu các sản phẩm, giải pháp và công nghệ tiêu biểu của doanh nghiệp Daegu, đồng thời là đầu mối kết nối doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Việc ra mắt các không gian cho thấy định hướng của Đà Nẵng trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng mở. Từ đó, gia tăng kết nối quốc tế, định vị trở thành điểm đến hấp dẫn của doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và tổ chức đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố cho biết, Đà Nẵng xác định hình thành không gian đổi mới sáng tạo kết nối với các hệ sinh thái quốc tế là hướng phát triển quan trọng. Việc thiết lập không gian Daegu tại Đà Nẵng trong khuôn khổ SURF 2026 là kết quả của quá trình làm việc giữa trung tâm với các đối tác từ Daegu.

Qua đó, hướng tới xây dựng không gian tăng cường kết nối doanh nghiệp, xúc tiến chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác giữa hai hệ sinh thái. Với không gian này, startup Đà Nẵng có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, công nghệ đến cộng đồng doanh nghiệp và thị trường Hàn Quốc; ngược lại, doanh nghiệp Daegu có thể đưa công nghệ, giải pháp đến gần hơn với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng.

Ông Jong-tai CHOE, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp ICT Daegu-Gyeongbuk nhìn nhận, trong những năm qua, doanh nghiệp hai địa phương tích cực giao lưu, trao đổi. Song, các hợp tác chủ yếu dừng ở giao lưu nhân sự, xây dựng các mối quan hệ và hình thành những nền tảng ban đầu cho hoạt động kinh doanh.

Đến nay, startup của hai bên đã hướng tới kết nối thực chất hơn thông qua không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - Daegu và các ký kết hợp tác MOU. “Daegu có thế mạnh về công nghệ AI và ICT, thuộc nhóm những địa phương có số lượng doanh nghiệp trong lĩnh vực lớn tại Hàn Quốc. Đây là cơ sở để hai bên kết hợp công nghệ của các doanh nghiệp Daegu với năng lực, thị trường và đối tác tại Đà Nẵng, hướng tới mở rộng thị trường ra phạm vi toàn cầu”, ông Jong-tai CHOE chia sẻ.

Startup có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, công nghệ đến cộng đồng doanh nghiệp và thị trường hai hệ sinh thái. Ảnh: VĂN HOÀNG

Startup có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, công nghệ đến cộng đồng doanh nghiệp và thị trường hai hệ sinh thái. Ảnh: VĂN HOÀNG

Phát huy hiệu quả các không gian

Từ những “điểm chạm” giữa các hệ sinh thái, Đà Nẵng cần triển khai hoạt động liên kết, hợp tác để tạo thành những giá trị cụ thể. Ông Jong-tai CHOE đề xuất, để các không gian đổi mới sáng tạo được vận hành hiệu quả và chuyển hóa thành cơ hội cụ thể cho doanh nghiệp, rất cần sự chung tay của chính quyền thành phố cùng cộng đồng khởi nghiệp Đà Nẵng.

Các không gian đổi mới sáng tạo nói chung và Đà Nẵng - Daegu nói riêng không nên dừng lại ở vai trò kết nối doanh nghiệp, mà cần hướng tới trở thành mạng lưới hợp tác quốc tế có tính liên kết và hoạt động tích cực trên phạm vi toàn cầu. Hệ sinh thái của hai bên cần xây dựng kế hoạch, xác định cụ thể các hợp tác của doanh nghiệp để tạo ra những hoạt động kinh doanh thực chất.

Nhìn lại những năm qua, thành phố liên tục kết nối, mở rộng mạng lưới liên kết với các hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc tế như hình thành không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - Seoul (năm 2023), Đà Nẵng - Singapore (năm 2024), Đà Nẵng - Vùng Vịnh lớn (năm 2025) hay lần này là Đà Nẵng - Daegu.

Những không gian này đã và đang tạo ra giá trị kết nối cho startup địa phương, góp phần nâng tầm hệ sinh thái của thành phố.

Ông Nguyễn Viết Toàn chia sẻ, những kết nối được Đà Nẵng hình thành trước đó đã và đang tạo ra các kết quả cụ thể. Chẳng hạn, tại Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - Vùng Vịnh lớn, startup địa phương đã có cơ hội giới thiệu sản phẩm tại Hồng Kông (Trung Quốc) và tham gia các chương trình, cuộc thi do các đối tác quốc tế phối hợp tổ chức.

Từ kết nối ban đầu này, quan hệ hợp tác tiếp tục được mở rộng sang nhiều lĩnh vực...

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không nên bó hẹp trong phạm vi địa phương hay trong nước, mà cần tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế.

Việc đưa các mô hình, kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến và nguồn lực quốc tế đến Đà Nẵng sẽ tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực, mở rộng cơ hội đầu tư và hợp tác.

“Đà Nẵng chủ động trong thu hút các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đến tham gia hệ sinh thái của thành phố qua nhiều hoạt động cụ thể và bài bản.

Từ những kết nối này, các doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố có thêm cơ hội tiếp cận nguồn lực, công nghệ, đối tác và thị trường mới, từng bước mở rộng mạng lưới hợp tác trong nước và quốc tế”, ông Hồng nói.

THIÊN NGUYỆN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/diem-cham-ket-noi-he-sinh-thai-quoc-te-3349450.html