Dịch tả lợn châu Phi ở Huế xảy ra cục bộ, khuyến cáo chăn nuôi an toàn sinh học
Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 43 hộ chăn nuôi trên địa bàn TP Huế, với tổng số 510 con lợn mắc bệnh đã bị tiêu hủy. Ngành chức năng khuyến cáo, người dân thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh lây lan.
Ngày 6/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Thành phố Huế (TP Huế) cho biết, tính đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 43 hộ, thuộc 25 thôn của 12 xã, phường, với 510 con lợn mắc bệnh bị tiêu hủy, tổng trọng lượng hơn 31 tấn.
"Tình hình dịch xảy ra cục bộ, tập trung chủ yếu tại các hộ chăn nuôi tự phát, không kê khai, không đảm bảo an toàn sinh học. Khi phát hiện, các hộ đều báo cho lực lượng thú y và được tiến hành tiêu hủy theo quy định", ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Sở NN&MT nói.

Dịch tả lợn châu Phi đang được kiểm soát, cơ quan chức năng TP Huế chủ động các biện pháp để phòng lây lan diện rộng.
Trước diễn biến dịch bệnh, Sở NN&MT đã cấp gần 1.000 lít hóa chất và huy động từ nguồn xã hội hóa để cung cấp vôi bột phục vụ công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi và hố chôn lấp, đảm bảo đúng quy định. Hầu hết các điểm xuất hiện dịch đều được xử lý kịp thời, khống chế không để lan rộng.
Theo lãnh đạo Sở NN&MT, trên địa bàn hiện có 25 lò mổ nhỏ lẻ, trong đó có 4 lò mổ có quy mô tương đối lớn tại các địa phương: Bãi Dâu, Phú Dương, Hương Văn và Thủy Dương. Tất cả các lò mổ đều có cán bộ thú y làm nhiệm vụ. Theo quy trình, lợn được kiểm tra lâm sàng ngay khi vận chuyển đến lò và kiểm tra lần hai khoảng một giờ trước khi giết mổ. Chỉ những con đạt yêu cầu mới được cho phép giết mổ.
"Trong tháng 6 và 7, lực lượng thú y làm việc liên tục suốt ngày đêm, tăng cường kiểm soát vận chuyển và kiên quyết xử lý các trường hợp lợn nghi mắc bệnh hoặc chết trong quá trình vận chuyển, không để lây lan dịch bệnh.
Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, dịch bệnh đang dần được kiểm soát. Tín hiệu tích cực là các trang trại lớn và các hộ chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học vẫn duy trì đàn ổn định, không bị ảnh hưởng nghiêm trọng", ông Lê Văn Anh cho biết.
Để phòng chống dịch, UBND TP Huế chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xử lý dứt điểm ổ dịch; thực hiện tiêu hủy lợn bệnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn.UBND TP Huế yêu cầu hướng dẫn người dân chăn nuôi an toàn sinh học, kê khai hoạt động chăn nuôi tại UBND cấp xã. Các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, đôn đốc cơ sở, tăng cường kiểm soát giết mổ động vật tại các lò mổ.
Đồng thời tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân kinh doanh, giết mổ, chế biến nâng cao ý thức, tuân thủ quy trình vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.