Địa đạo Tam Giác Sắt nổi tiếng thời kháng chiến ở tỉnh nào?

Tam Giác Sắt là địa đạo nổi tiếng, gắn liền nhiều chiến công của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bình Dương là tỉnh có nhiều thị xã nhất nước ta với 4 thị xã: Tân Uyên, Bến Cát, Thuận An, Dĩ An. Ngoài 4 thị xã, Bình Dương còn có 1 thành phố trực thuộc tỉnh là Thủ Dầu Một.

Trước năm 1997, Bình Dương là một phần của tỉnh Sông Bé. Theo quyết định của Quốc hội, ngày 1/1/1997, tỉnh Sông Bé tách ra làm hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước.

Lãnh thổ Bình Dương không tiếp giáp với tỉnh Long An. Bình Dương là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, phía đông giáp Đồng Nai, phía Bắc giáp Bình Phước, phía Tây giáp Tây Ninh và một phần TP.HCM, phía Nam giáp TP.HCM và một phần tỉnh Đồng Nai.

Biểu tượng tỉnh Bình Dương là hình chim bồ câu trắng bay trên bầu trời xanh và hình thuyền buồm căng gió lướt sóng ra biển lớn. Biểu tượng này còn có đồng hồ chợ Thủ, tượng trưng công cụ ghi lại quá trình vận động hình thành và phát triển của Thủ Dầu Một. Hình bình gốm đại diện cho các làng nghề truyền thống, hình vi mạch cách điệu tượng trưng cho sự phát triển công nghệ vi mạch hiện đại và các khu công nghệ cao.

Địa đạo Tam Giác Sắt là căn cứ cách mạng nổi tiếng nằm trên vùng đất 3 xã: An Điền, An Tây, Phú An, thuộc khu vực phía Tây Nam huyện Bến Cát, được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia ngày 18/3/1996, tổng diện tích 230.000 m2.

Di tích nhà tù Phú Lợi ở phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, được Nhà nước công nhận và xếp hạng di tích lịch sử quốc gia ngày 10/7/1980. Nơi đây được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, một trong những nhà tù lớn của Mỹ - Diệm ở miền Nam được dựng lên năm 1957 để giam cầm, tra tấn các chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước lúc bấy giờ, tồn tại suốt tám năm (1957-1964).

Chiến khu Đ là căn cứ quân sự ở miền Đông Nam Bộ, có vai trò quan trọng trong cuộc kháng chiến cứu nước. Tại Bình Dương, chiến khu Đ được thành lập vào tháng 2/1946, bao gồm 5 xã: Tân Hòa, Mỹ Lộc, Tân Tịch, Thường Lang, Lạc An (nay thuộc thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Với diện tích tự nhiên gần 2.700 km2 với dân số hơn 1,8 triệu người (số liệu tháng 10/2014), tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm thành phố Thủ Dầu Một, các thị xã Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên và các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo.

Theo Nguyễn Thanh Điệp/Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/dia-dao-tam-giac-sat-noi-tieng-thoi-khang-chien-o-tinh-nao-1488064.html