Di sản văn hóa UNESCO của 5 quốc gia sẽ cùng tỏa sáng tại Hàn Quốc
Sự hội tụ hiếm hoi của các kiệt tác văn hóa toàn cầu sẽ diễn ra tại Suwon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, nơi sẽ đăng cai Triển lãm 'Di sản văn hóa thế giới UNESCO -Tỉnh Gyeonggi' vào ngày 18.10.2025.

Công chúng có dịp thưởng thức nghệ thuật đặc sắc đến từ 5 quốc gia
Triển lãm “Di sản Văn hóa Thế giới UNESCO – Tỉnh Gyeonggi” sẽ diễn ra vào ngày 18.10 tại Nhà biểu diễn chủ đề Jeongjo, nằm trong khuôn viên Cung điện tạm thời thuộc Pháo đài Hwaseong, mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật sống động và đặc sắc đến từ năm quốc gia: Việt Nam, Ấn Độ, Mông Cổ, Philippines và Hàn Quốc.
Triển lãm được tổ chức bởi Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh hội Gyeonggi, với sự phối hợp của Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á – Thái Bình Dương, dưới sự bảo trợ của UNESCO (ICHCAP) cùng Quỹ văn hóa Gyeonggi.
Sự kiện năm nay không chỉ đơn thuần là một buổi trình diễn, mà là một bản giao hưởng nghệ thuật đa sắc, nơi mỗi tiết mục là một chương truyện sống động kể về tinh thần, lịch sử và bản sắc của từng dân tộc.
Ban tổ chức cho biết chương trình biểu diễn sẽ giới thiệu tinh hoa di sản văn hóa và nghệ thuật của nhân loại, được tìm thấy trong nghệ thuật ca trù của Việt Nam, điệu múa Chhau của Ấn Độ, nhạc morin khuur (đàn vĩ cầm đầu ngựa) của Mông Cổ, điệu hò Hudhud của người Ifugao ở Philippines và điệu múa mặt sư tử của Hàn Quốc.
Bên cạnh những màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao, sự kiện còn có triển lãm ảnh di sản văn hóa Ấn Độ và góc trải nghiệm mặt nạ thế giới, mang đến cơ hội tương tác và giáo dục cho người tham dự.
Tại đây, công chúng được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc ghi lại nét đẹp văn hóa của các nền văn minh, đồng thời có cơ hội khám phá ý nghĩa biểu tượng và tinh thần của các loại mặt nạ, từ nghi lễ đến trình diễn qua lăng kính sáng tạo và tương tác.
Sự kiện là dịp để văn hóa vượt khỏi khuôn khổ bảo tàng hay sách giáo khoa, trở thành một trải nghiệm trực tiếp, sống động và đầy cảm xúc. Và cũng được xem là “màn chào sân quan trọng” trước khi lễ hội chính thức quy mô lớn hơn sẽ được tổ chức vào năm 2026, với sự góp mặt của hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới.
Theo Tổng giám đốc sự kiện Nam Jeong-sook, buổi trình diễn năm 2025, sẽ là "thước đo then chốt" để đánh giá năng lực liệu tỉnh Gyeonggi có thể tổ chức thành công lễ hội quy mô lớn hơn vào năm 2026, cũng như tiềm năng đưa Gyeonggi trở thành trung tâm giao lưu văn hóa toàn cầu.
Tổng giám đốc Nam Jeong-sook cũng cho biết thêm: "Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào sự kiện năm nay. Không chỉ là những màn trình diễn nghệ thuật, đây còn là cơ hội để các nhà quản lý di sản phi vật thể quốc tế gặp gỡ, thiết lập mạng lưới hợp tác bền vững.Hy vọng đông đảo người dân sẽ đến để tận mắt chứng kiến và cảm nhận những giá trị văn hóa tưởng chừng chỉ có thể thấy qua sách vở”.
Điều đặc biệt là toàn bộ chương trình được mở cửa tự do, mang tính cộng đồng và hướng đến đông đảo đối tượng công chúng. Buổi biểu diễn hứa hẹn sẽ là một đêm nghệ thuật thăng hoa, nơi người xem không chỉ thưởng thức mà còn được kết nối, thấu hiểu và tự hào về những giá trị phi vật thể đang được gìn giữ và lan tỏa.