Lợi nhuận sau thuế lần đầu vượt mốc nghìn tỷ với con số cụ thể 1.051 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2022.
Một số doanh nghiệp báo lãi cao kỷ lục năm qua như FPT, Dược Hậu Giang, Imexpharm, Nhựa Tiền Phong, Viettel Construction, Công viên nước Đầm Sen, Cảng Đà Nẵng,...
Sau nhiều lần tỏ ra phòng thủ, quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Fund dường như đã tìm thấy cơ hội để mạnh tay đặt cược vào thị trường chứng khoán.
Chuỗi tăng kéo dài 9 phiên liên tiếp, cổ phiếu dược Hậu Giang - DHG nhanh chóng tăng tới 12,2%, đạt thị giá vượt 110.000 đồng/cp.
Thị trường chứng khoán hôm nay (28/11) vẫn giằng co giảm điểm, trước khi hồi lại cuối phiên. Chỉ số VN-Index tăng điểm cuối phiên giúp sắc xanh được lấy lại. Thanh khoản cũng cải thiện hơn so với phiên hôm qua. Tuy vậy, nhìn chung thị trường vẫn chưa nhiều thay đổi, lưỡng lự xoanh mốc 1.100 điểm.
Đây là năm thứ 10, Anphabe công bố 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.
Hơn 2.000 tỷ đồng đầu tư tài chính giúp cho Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (mã cổ phiếu DHG, sàn HOSE) bù đắp được một thu nhập và hạn chế đà sụt giảm lợi nhuận trong quý III/2023. Tuy nhiên, diễn biến giảm mạnh của lãi suất thị trường đang là yếu tố có thể khiến cho doanh thu tài chính của công ty dược này suy giảm thời gian tới.
Tình hình kinh tế khó khăn chung làm giảm sức mua, người dân đình trệ chi tiêu chăm sóc sức khỏe khiến nhiều doanh nghiệp ngành dược báo lãi quý III/2023 đi lùi.
Theo báo cáo tài chính quý 3/2023, dù lợi nhuận quý 3 giảm 36% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế của CTCP Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) trong 9 tháng 2023 vẫn tăng trưởng 4% và hoàn thành 77% kế hoạch năm.
Doanh nghiệp dược phẩm ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh. Tuy nhiên, giá cổ phiếu vẫn quanh vùng đỉnh lịch sử. Các nhà đầu tư nước ngoài Hàn, Nhật, Mỹ… đang nắm chắc cổ phần tại ngành có quy mô gần 6 tỷ USD.
Do tăng cường các hoạt động marketing, đầu tư phát triển sản phẩm mới, Dược Hậu Giang báo lãi sau thuế giảm 37% xuống 166 tỷ đồng.
Lợi nhuận của 5/27 ngân hàng giảm 28,5% so với cùng kỳ trong khi lợi nhuận sau thuế của 9/52 công ty chứng khoán và 501/1518 doanh nghiệp Phi tài chính tăng lần lượt +113,3% và +8,4% YoY.
Dù đã xuất hiện những tín hiệu hồi phục nhất định nhưng thị trường chứng khoán vẫn duy trì trong sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm mạnh 15,24 (-1,32%).
Ghi nhận từ báo cáo tài chính của 6 doanh nghiệp lớn ngành dược niêm yết trên các sàn chứng khoán cho thấy sự 'vượt khó' của các cổ phiếu ngành dược trong quý 2 năm nay. Trong số 6 doanh nghiệp ngành dược, chỉ 1 doanh nghiệp báo lãi giảm nhẹ 2%, còn lại đều có mức tăng trưởng tốt.
Chỗ đứng của Hapacol trong lòng bao thế hệ gia đình vẫn vẹn nguyên như thuở đầu, thậm chí được gia cố vững vàng hơn để tiếp tục xứng tầm 'nhãn thuốc quốc dân' cho người Việt thời đại mới.
Nhiều đại gia Hàn Quốc dồn dập tung tiền vào lĩnh vực dược phẩm đầy tiềm năng tại Việt Nam. Cuộc chạy đua của các tập đoàn đầu tư lớn Mỹ, Nhật cũng như các tỷ phú Việt ngày càng quyết liệt.
Các doanh nghiệp đầu ngành dược như Vinapharm, Dược Hậu Giang, Bidiphar, Imexpharm đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với mức tăng trưởng 2 chữ số.
Báo Người Lao Động trích báo cáo nhận định một số cổ phiếu đáng chú ý trên thị trường chứng khoán trước phiên giao dịch ngày 2-8
2 thập kỷ tiên phong dẫn đầu, thương hiệu Hapacol đã trở thành 'cái hiệu được thương' trong trái tim bao thế hệ gia đình Việt.
Thị trường chứng khoán hôm nay (24/7) duy trì đà tăng điểm, bất chấp áp lực chốt lời có xuất hiện trong phiên. Chỉ số VN-Index có thời điểm bị kéo về giá đỏ, nhưng sau đó bên mua thắng thế đã kéo chỉ số hồi phục và đóng cửa trong sắc xanh. Thanh khoản tiếp tục ủng hộ cho đà tăng của thị trường, nhưng chủ yếu đến từ dòng tiền nội, trong khi khối ngoại bán ròng.
Trong bức tranh ảm đạm của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp ngành dược, mía đường vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ thậm chí báo lãi cao kỷ lục. Một số đơn vị có lợi nhuận đột biến thậm chí thoát lỗ quý II nhờ các khoản thu tài chính như thoái vốn, cổ tức.
Thị trường chứng khoán hôm nay (21/7) có diễn biến tích cực trở lại cả về điểm số lẫn thanh khoản. Chỉ số VN-Index chốt phiên cuối tuần tăng khá mạnh, đặc biệt là sự bất ngờ đến từ nhóm bluechips khiến chỉ số VN30 tăng bùng nổ. Thanh khoản thị trường cũng tăng tốt trở lại, trong khi khối ngoại cũng có phiên mua ròng.
Không chỉ tăng điểm mạnh, thị trường còn nhận được tín hiệu lạc quan từ thanh khoản trong phiên giao ngày hôm nay 21-7.
CTCP Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023, ghi nhận doanh thu thuần 1.153 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý 2/2022, lợi nhuận gộp từ đó cũng tăng 1,3% lên 562 tỷ đồng.
Doanh nghiệp thường có sự ổn định cao về kết quả kinh doanh, đi cùng tiềm năng khai thác thị trường của sản phẩm còn dồi dào, nên cổ phiếu dược luôn được nhà đầu tư nội và ngoại ưa thích, nhất là trong giai đoạn thị trường có khả năng rơi vào điều chỉnh.
Phiên giao dịch hôm nay, thị trường tiếp tục có sự giằng co mạnh. Nhiều cổ phiếu tăng trần sau khi nhận báo cáo kết quả kinh doanh tích cực trong quý II, song việc nhóm VN30 và bất động sản không trụ vững đã khiến VN-Index chấm dứt đà tăng 8 phiên liên tiếp.
Sau phiên 'xanh vỏ, đỏ lòng', hôm nay (19/7) thị trường tiếp tục có sự giằng co mạnh. Nhiều cổ phiếu tăng trần sau khi nhận báo cáo kết quả kinh doanh tích cực trong quý 2, song việc nhóm VN30 và bất động sản không trụ vững đã khiến VN-Index chấm dứt đà tăng 8 phiên liên tiếp.