Thường xuyên rửa tay; đeo khẩu trang nơi công cộng; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng... là khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.
Anthony Hernandez (Ecuador) đã đeo khẩu trang cho chú chó Bessy để cả hai cùng đi mua sữa an toàn trong bối cảnh Covid-19. Đoạn video nhanh chóng lan truyền ở Mỹ Latinh.
Trên mạng xã hội đã bắt đầu xuất hiện nhiều tài khoản cá nhân rục rịch đăng tải rao bán khẩu trang y tế, sau khi Đà Nẵng, Quảng Ngãi được công bố có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại cộng đồng.
Cùng với việc đề nghị các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế, trang thiết bị phòng, chống dịch ưu tiên cung cấp cho các bệnh viện, cơ sở y tế và cộng đồng, Bộ Y tế công khai đầu mối tiếp nhận thông tin găm hàng, tăng giá trang thiết bị chống dịch: Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, SĐT: 024.62732272, email: dmec@moh.gov.vn.
Mặc dù việc đeo khẩu trang đã được công nhận là cách phòng dịch hiệu quả, nhưng một số người vẫn ương bướng không nghe. Không những vậy, họ còn sẵn sàng tấn công bất kỳ ai nhắc nhở mình.
Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng vừa tạm giữ 21.000 chiếc khẩu trang không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Trước diễn biến mới của dịch Covid-19 ở miền Trung, người dân TP.HCM chủ động đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.