Đêm Bán kết SPEAK UP 2024 hành trình nổi bật và sáng tạo đầy ấn tượng của Top 20

Tối 06/01, vòng Bán kết của chương trình SPEAK UP 2024 đã chính thức khép lại. Đêm thi bùng nổ sự sáng tạo, đa sắc màu và đầy sống động từ Top 20 thí sinh. Họ đã mang đến những câu chuyện đặc sắc, những ý tưởng mới mẻ theo chủ đề 'From Your Mind, To The Mic'.

Cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình tài năng quy mô toàn miền Bắc - Speak Up 2024

Speak Up là cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình tài năng trên toàn miền Bắc được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trải qua 4 mùa thi thành công, Speak Up đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia và giành được nhiều tình cảm từ quý vị khán giả.

Với chủ đề “From Your Mind, To The Mic”, Ban Tổ chức (BTC) Speak Up 2024 mong muốn các thí sinh sẽ đem đến phong cách riêng biệt để khẳng định vị trí bản thân. Mỗi ứng viên là một gam màu khác biệt, nhưng khi kết hợp sẽ cùng nhau tạo nên bức tranh tượng trưng cho góc nhìn đa chiều về cuộc sống và xã hội. Speak Up 2024 sẽ là tiền đề giúp thí sinh tiến gần hơn với giấc mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp.

Đồng hành cùng thí sinh trong vòng thi này chính là Ban Giám khảo quyền lực. Họ là những nhân vật giàu kinh nghiệm, có góc nhìn sâu rộng và đảm nhận vai trò then chốt trong việc đưa ra đánh giá công tâm nhất. Ban Giám khảo gồm: PGS. TS Đinh Thị Thu Hằng; Nhà báo Ngô Bá Lục; MC/BTV Hoàng Dương; MC/BTV Phương Thanh; BTV Quốc Anh.

Những vị Giám khảo có chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn đã đưa ra những góp ý thiết thực và ý nghĩa.

Ở vòng Bán kết, mỗi cặp thí sinh có tổng thời lượng 06 phút để thể hiện phần thi, ứng với 06 lượt nói liên tiếp, mỗi thí sinh được cấp 03 lượt. Các bạn có cơ hội thể hiện quan điểm và ý kiến cá nhân về chủ đề chung, đồng thời thể hiện tư duy sáng tạo thông qua yêu cầu phụ riêng mà họ đã nhận được. Mỗi lượt nói, kéo dài 1 phút, là cơ hội để các bạn thí sinh chia sẻ góc nhìn riêng, làm nổi bật sự độc đáo và sáng tạo trong suy nghĩ của mình.

Thí sinh Nguyễn Quang Hưng và Vũ Tiến Long với đề bài: Kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà 5 tầng ở Gaza, bé gái 13 tuổi cầu xin đội cứu hộ cứu gia đình mình trước.

Với thời lượng giới hạn, thí sinh đều phải khéo léo và sáng tạo để tận dụng mỗi phút, mỗi giây của mình. Họ phải dẫn nối tiếp 10 đề tài nổi bật và sự kiện thời sự, những diễn biến đáng chú ý nhất: Từ ngày 1/1/2024, bị loạn thị vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự; cô giáo trường THCS Văn Phú (Tuyên Quang) bị học sinh ép vào tường, lãng mạn; ... Ngoài ra, phần yêu cầu phụ là các câu nói trendy như: “Cắt đôi nỗi sầu” - Tăng Duy Tân; “Xịt keo, cứng đơ” - Mai Ngô; “Gwenchana, gwenchana yo!” - TikTok.

Sự kết hợp ăn ý giữa Phương Thúy và Thùy Linh

Không chỉ chú trọng vào nội dung, mà còn đặt sự chú ý vào chất lượng hình ảnh và âm thanh, Ban tổ chức đã đầu tư kỹ lưỡng để tạo nên một không gian mang đến trải nghiệm tốt nhất cho thí sinh và khán giả. Sự kết hợp này giúp tăng cường sức hấp dẫn của phần thi, tạo điểm nhấn và làm cho mỗi lượt diễn trở nên đặc sắc hơn.

Tiết mục văn nghệ “Mashup Con cò & Dệt tầm gai” đã làm sống dậy tinh thần cho các bạn thí sinh, khán giả và dàn Ban Giám khảo.

Đêm Bán kết Speak Up 2024 là một cuộc hội ngộ của những bạn trẻ tràn đầy nhiệt huyết và sáng tạo. Mỗi thí sinh đã làm nên những câu chuyện đặc biệt, độc đáo và ấn tượng. Vòng Chung kết hứa hẹn sẽ là một cuộc đua kịch tính, nơi những gương mặt xuất sắc nhất sẽ tiếp tục “nói” lên những câu chuyện đầy ý nghĩa.

Phương Anh - Thùy Linh

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/dem-ban-ket-speak-up-2024-hanh-trinh-noi-bat-va-sang-tao-day-an-tuong-cua-top-20-a22698.html