Để người dân không hổng kiến thức pháp luật

ĐBP - Trong xã hội không ít trường hợp do thiếu hiểu biết về pháp luật nên khi có những vướng mắc liên quan đến pháp lý thường rất bị động; nhiều người bị xâm phạm đến lợi ích chính đáng của mình mà không biết. Có trường hợp bị kẻ xấu giả danh lực lượng chức năng lừa đảo dẫn đến 'tiền mất tật mang', thậm chí có trường hợp vi phạm pháp luật nhưng không biết hành vi đó là phạm pháp.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên huyện Mường Ảng.

Phạm tội do thiếu hiểu biết

Hình ảnh người con dâu và mẹ chồng vừa khóc vừa lau nước mắt cho nhau tại vị trí dành cho bị cáo trong một phiên xét xử của Tòa án nhân dân huyện Tủa Chùa cách đây chưa lâu đã gây ám ảnh cho những người có mặt. Đó là Lý Thị Thùa (50 tuổi) và mẹ chồng đã ngoài 80 tuổi, trú tại bản Lầu Câu Phình, xã Lao Xả Phình (huyện Tủa Chùa). Cả hai bị Tòa án nhân dân huyện Tủa Chùa xét xử về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chồng Lý Thị Thùa đã chết từ lâu, các con đều xây dựng gia đình và ở riêng, một mình chị nuôi mẹ chồng. Do mẹ thường xuyên đau ốm, đi lại khó khăn, uống thuốc gì cũng không thuyên giảm nên chị Lý Thị Thùa đã mua thuốc phiện về chữa bệnh cho bà và bị lực lượng chức năng bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, cả hai liên tục khóc vì không biết hành vi đó là vi phạm pháp luật. Không hiểu tại sao chỉ dùng thuốc phiện với hi vọng nhanh khỏi bệnh lại phạm pháp, lại có tội? Khi hiểu ra thì đã muộn. Hình ảnh người mẹ già kiệt sức ngồi thụp xuống khi nghe tòa tuyên án. Nước mắt ân hận xen lẫn sự ngây ngô của mẹ chồng và nàng dâu tại phiên tòa đã gây ám ảnh cho nhiều người.

Hay trường hợp tại thôn Cộng Hòa, xã Thanh Luông (huyện Điện Biên), do thiếu kiến thức pháp luật nên khi bán đất cho 3 hộ cùng thôn, gia đình bà Vũ Thị T. và ông Khúc Văn Q. không tuân thủ theo mẫu hợp đồng quy định của Nhà nước, các bên chỉ thỏa thuận bằng giấy viết tay. Giấy bán đất không có đủ chữ ký của các thành viên trong gia đình cũng không có chứng thực của chính quyền địa phương, hoặc chứng nhận của phòng công chứng Nhà nước. Trong khi đó, đất mà gia đình bà T., ông Q. là đất sử dụng có thời hạn, nhưng trong giấy bán đất lại ghi “bán lâu dài và mãi mãi”. Sau đó hai bên phát sinh mâu thuẫn, ẩu đả, khiếu kiện kéo dài.

Trên đây chỉ là hai trong số nhiều trường hợp do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã có những hành động, việc làm vi phạm pháp luật, dẫn đến những hậu quả không mong muốn.

Chị Lý Thị Thùa cùng mẹ chồng tại phiên xét xử của Tòa án Nhân dân huyện Tủa Chùa.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là khu vực vùng cao, dân tộc thiểu số hiểu và chấp hành pháp luật, đảm bảo quyền lợi của công dân, thời gian qua, các ngành chức năng, các tổ chức hội, đoàn thể trên toàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức phong phú.

Hội Nông dân các cấp thường xuyên tổ chức tuyên truyền Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Hòa giải ở cơ sở; Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn; Luật Đất đai; Luật Bảo hiểm xã hội; các chính sách của Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới… Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo các cấp hội thành lập câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.

Ông Khương Mạnh Hùng, Trưởng ban Xây dựng, tuyên truyền vận động (Hội Nông dân tỉnh) cho biết: Hiện nay toàn tỉnh có 58 câu lạc bộ “Không sinh con thứ ba” và câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Đối với tổ chức hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở hội thành lập các câu lạc bộ “phụ nữ với pháp luật”; tích cực phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình… nâng cao kiến thức pháp luật cho chị em hội viên. Còn trong lực lượng đoàn viên thanh niên, thời gian qua, Tỉnh đoàn thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ đoàn, cán bộ tư pháp, lao động - thương binh, xã hội cấp xã, bí thư các chi đoàn thôn, bản và học sinh. Nội dung tuyên truyền tập trung về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội; phòng, chống mua bán người; Luật Giao thông đường bộ...

Em Phạm Đức Toàn, học sinh lớp 11B, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ chia sẻ: “Trước đây do không hiểu về luật giao thông đường bộ, nên cháu cứ nghĩ xe máy dưới 50cc thì không cần phải lắp gương chiếu hậu. Sau khi được các chú cảnh sát giao thông đến trường tuyên truyền, phổ biến thì cháu đã biết khi tham gia giao thông, các loại xe máy bắt buộc phải có gương chiếu hậu. Bây giờ cháu luôn nhớ mức phạt lỗi không có gương chiếu hậu đối với xe máy, kể cả xe máy điện là 100.000 - 200.000 đồng.

Còn ông Giàng A Tùng, Bí thư Chi bộ bản Tà Dê, xã Tả Phìn (huyện Tủa Chùa) cho biết: “Nhờ được các cơ quan, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật nên bây giờ dân bản Tà Dê đã có ý thức trách nhiệm. Thời gian qua, bản không có người phạm tội về ma túy, vi phạm trật tự xã hội, bà con sống đoàn kết, vui vẻ.

Bài, ảnh: Tú Anh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/phap-luat/186413/de-nguoi-dan-khong-hong-kien-thuc-phap-luat