Để Mèo Vạc trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn

BHG - Du lịch của huyện Mèo Vạc đang có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành ngành động lực thúc đẩy phát triển KT – XH tại địa phương. Với sự phát triển của du lịch kéo theo lượng du khách đến huyện tăng cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất trật tự an toàn giao thông (TTATGT); do vậy, cùng với các giải pháp phát triển du lịch, công tác đảm bảo TTATGT được huyện đặc biệt quan tâm triển khai, thực hiện.

Trong 9 tháng năm 2023, huyện Mèo Vạc đón hơn 400.000 lượt khách du lịch. Hồ Thủy điện Nho Quế 1 là một trong những điểm du lịch đặc sắc, hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Điểm nhấn ở khu vực này là hẻm vực Tu Sản mọc dựng đứng 2 bên bờ dòng sông Nho Quế với chiều cao vách đá lên đến 700 – 800 m. Đây được xem là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á, “đệ nhất hùng quan” trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Hiện nay, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Dịch vụ du lịch Tu Sản đang cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách với 51 thuyền chở. Bình quân mỗi ngày có trên 1.200 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm trên lòng hồ. Để đảm bảo TTATGT đường thủy, Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Mèo Vạc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý phương tiện thủy nội địa hoạt động trên lòng hồ; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện không đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định.

Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự Công an huyện Mèo Vạc tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông trên địa bàn.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ du lịch Tu Sản cho biết: Đơn vị thường xuyên được cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT-TT Công an huyện Mèo Vạc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa, nhờ vậy, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy nội địa của các thành viên trong HTX không ngừng được nâng cao. Đến nay, 100% phương tiện của các chủ thuyền đảm bảo các quy định của pháp luật về đăng ký, đăng kiểm cũng như được trang bị đầy đủ các thiết bị đảm bảo an toàn trên thuyền. Trong quá trình di chuyển, các chủ thuyền hướng dẫn du khách ngồi đúng vị trí, mặc áo phao đầy đủ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

Cùng với đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, Đội CSGT-TT Công an huyện Mèo Vạc thường xuyên phối hợp với Công an các xã, thị trấn tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực tập trung đông khách du lịch như: Tượng đài Thanh niên xung phong, hai bên đường Quốc lộ 4C đoạn qua đèo Mã Pì Lèng, cổng Làng Văn hóa Du lịch cộng đồng dân tộc Mông, ngã 3 đoạn đi lòng hồ Thủy điện Nho Quế 1… Anh Nguyễn Văn Vinh – một người dẫn tour du lịch cho biết: Tôi thường xuyên dẫn khách lên Mèo Vạc di chuyển bằng phương tiện xe máy. Vào các dịp lễ nghỉ, một số điểm du lịch, nhất là khu vực đèo Mã Pì Lèng hay xảy ra ách tách giao thông do khách dừng xe để chụp ảnh. Tuy nhiên, lực lượng Công an, CSGT-TT luôn có mặt kịp thời để phân luồng, điều tiết, đảm bảo tuyến đường thông suốt, tạo được ấn tượng tốt đẹp với du khách.

Bên cạnh các hoạt động trên, huyện Mèo Vạc tập trung chỉ đạo Công an huyện triển khai hiệu quả các đợt cao điểm về đảm bảo TTATGT; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông… Qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT, trong 9 tháng năm 2023, Đội CSGT-TT Công an huyện đã phát hiện, xử lý trên 700 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 700 triệu đồng. Phần lớn các đối tượng vi phạm tập trung ở các hành vi như: Không đội mũ bảo hiểm, vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định…

Ngoài ra, huyện Mèo Vạc cũng chỉ đạo ngành chức năng và các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; duy trì, nhân rộng các mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự, mô hình Cổng trường an toàn giao thông; duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường, bố trí nhân lực, vật lực chủ động khắc phục tình trạng sạt lở đường giao thông do thiên tai, mưa lũ gây ra, đảm bảo giao thông thông suốt. Cùng đó, có phương án, biện pháp tăng cường đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường bộ…

Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tình hình TTATGT trên địa bàn huyện Mèo Vạc thời gian qua luôn giữ vững ổn định, tai nạn giao thông được kiềm chế, có chiều hướng giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đây cũng là tín hiệu tích cực tạo thuận lợi để ngành Du lịch của huyện tiếp tục phát triển, trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/phap-luat/202309/de-meo-vac-tro-thanh-diem-den-an-toan-hap-dan-2342b9e/