Để được sống với bóng đá

Không chỉ yêu thích, thường xuyên đi xem bóng đá Lâm Đồng thi đấu, anh Nguyễn Đắc Hữu - một người Đà Lạt, còn lập một trang trên mạng xã hội facebook mang tên 'Hội cổ động viên Bóng đá Lâm Đồng' để vận động mọi người cùng đi xem và cổ vũ cho đội bóng Lâm Đồng trong nhiều năm nay. Trang facebook anh lập này đến nay có trên 10 ngàn người theo dõi.

Anh Nguyễn Đắc Hữu (bên trái) cùng một người bạn đang tác nghiệp trên sân để phục vụ thông tin cho trang mạng xã hội "Hội cổ động viên Bóng đá Lâm Đồng" của mình

Anh Nguyễn Đắc Hữu (bên trái) cùng một người bạn đang tác nghiệp trên sân để phục vụ thông tin cho trang mạng xã hội "Hội cổ động viên Bóng đá Lâm Đồng" của mình

Sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học Đà Lạt ngành Du lịch, anh Nguyễn Đắc Hữu hiện là Phó Phòng Kinh doanh của một khách sạn lớn tại TP Đà Lạt. Anh kể, ngày nhỏ cũng mê bóng đá, mê đội bóng Lâm Đồng, từng nhiều lần đến sân để xem đội bóng mệnh danh là “Cơn lốc cao nguyên” thi đấu trên sân nhà Đà Lạt. Đó là những năm mà mỗi trận đấu trên sân nhà đều ngập tràn người xem cùng tiếng reo hò, cổ vũ.

Những năm 1997 - 1998, khi học lớp 5, anh Hữu được chọn vào đội tuyển cấp tiểu học của TP Đà Lạt để thi đấu giải cấp tỉnh giữa các huyện, thành với nhau. Đội bóng "nhí" lúc đó do một danh thủ từng là thành viên lâu năm của Đội tuyển Bóng đá Lâm Đồng tập luyện. Kỷ niệm này đến nay vẫn còn sống động trong lòng anh, anh nhớ từng người trong đội bóng của mình.

Mê bóng đá nhưng những năm học trung học phổ thông tại một ngôi trường lớn của Đà Lạt, anh Hữu lại là thành viên của đội tuyển bóng rổ nhà trường, từng thi đấu các giải học đường liên trường. Và cũng vì mê bóng đá nên các trận bóng của Đội tuyển Lâm Đồng thi đấu trên sân nhà Đà Lạt, dù những thời điểm đội rớt hạng, thưa vắng khán giả trên sân anh vẫn đi xem.

Năm 2012, trong một lần đến sân khi Đội Bóng đá Lâm Đồng đang thi đấu giải hạng Nhất quốc gia, nhìn thấy lượng khán giả đến sân quá ít, ngồi thưa thớt trên các khán đài, anh Hữu nghĩ sao mình không tìm cách hỗ trợ thông tin về đội bóng nhà để mọi người biết về trận đấu, biết về các thông tin về đội nhà để cùng đến sân trở lại. Thế là anh lập trang “Hội cổ động viên Lâm Đồng” trên mạng xã hội “facebook” và duy trì trang từ ngày đó cho đến nay.

Trên trang này, anh Hữu tìm kiếm thông tin từ các nguồn chính thức về bóng đá trong nước, tập trung vào đội bóng đá nam Lâm Đồng để chuyển đến cho người xem mọi thứ như lịch thi đấu tại mùa giải hằng năm; đội hình của đội nhà; cầu thủ nào sẽ ra quân của đội nhà trước từng trận đấu cụ thể. Anh còn giới thiệu sơ lược về đội hình và thực lực của đối thủ trong các trận đấu khi họ gặp đội nhà; những khuôn mặt nào là cầu thủ nổi bật trong đội hình đội khách; các thông tin về kết quả thi đấu cũng như các số liệu về trận đấu như thẻ vàng, thẻ đỏ.

“Thông tin về giải, tôi lấy từ nhiều nguồn, từ các tờ báo lớn của tỉnh và trong nước để đưa lên trang. Các trận đá trên sân khách như ngày trước Lâm Đồng thường đi rất xa, thi đấu ở bảng cùng các đội bóng ở các tỉnh phía Bắc, đâu thể đi theo được. Ở nhà thường lấy thông tin từ các nguồn để đưa lên trang. Còn các trận trên sân nhà, theo lịch, tôi cố gắng thu xếp thời gian để ra sân, mình vừa xem, vừa chụp hình, vừa quay các đoạn phim ngắn trong những pha tấn công, ghi bàn để tải lên cho mọi người cùng xem và bình luận. Các năm trước, Giải hạng Nhì, đội Lâm Đồng thi đấu trên sân cỏ nhân tạo của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Lâm Đồng. Do sân này nhỏ nên khán đài gần với sân, mình không cần xuống sân cũng ghi hình được bằng điện thoại. Nay chuyển lên Khu liên hợp Thể thao, sân rộng, khán đài cách xa sân nên phải xin phép Ban Tổ chức xuống tận mặt sân mới chụp hình được”, anh Hữu cho biết.

Có điều rằng, do Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia hằng năm thường chỉ kéo dài khoảng hơn 2 tháng, nên những tháng còn lại, anh Hữu để “nuôi” trang facebook của mình bằng cách thông tin thêm các hoạt động của đội bóng Lâm Đồng như các chuyến tập huấn trong năm, các hoạt động của đội U15 hay U19 của tỉnh; thông tin về cơ sở vật chất, sân bóng, mặt cỏ sân vận động mới…

“Các cầu thủ chơi bóng hạng Nhì quốc gia thường rất thiệt thòi. Họ cũng chơi bóng nhưng có rất ít thông tin về họ khi khán giả muốn biết hay cho những đội bóng khác biết về họ. Khi đầu quân cho đội bóng khác trong nước, những hình ảnh chụp được trên sân lúc cầu thủ thi đấu sẽ rất hữu ích để họ sử dụng giới thiệu hình ảnh của mình”, anh Hữu cho biết.

Nhằm tăng thêm chất lượng hình ảnh cầu thủ thi đấu trên sân trên trang của mình, gần đây, anh Hữu còn nhờ thêm các bạn bè là những người đam mê bóng đá, yêu thích nhiếp ảnh, có máy chụp hình chuyên nghiệp cùng ra sân với anh để săn hình sau đó hình được đưa lên trang.

Cho đến nay, trang facebook “Hội cổ động viên Bóng đá Lâm Đồng” đã có trên 10 ngàn người theo dõi hằng ngày.

Nói vui với tôi, anh Hữu chia sẻ rằng: “Ngày trước, ít ai có máy điện thoại thông minh, chiếc điện thoại như một gia tài, còn nay điện thoại thông minh rẻ, dễ mua, ai ai cũng có. Mạng xã hội giờ phổ biến nên trang dành cho cổ động viên Lâm Đồng này có lượng người theo dõi tăng lên rất nhanh trong những năm gần đây”.

Điều đáng mừng là lượng khán giả đến sân Lâm Đồng xem bóng đá hạng Nhì của đội nhà Lâm Đồng trong 2 năm gần đây tăng lên rất nhanh. Như trong mùa Giải hạng Nhì quốc gia 2025 năm nay nhiều trận đấu của chủ nhà Lâm Đồng có cả ngàn người dân Đà Lạt đến sân cổ vũ cho đội nhà. “Thật sự không biết bao nhiêu người xem thông tin trên trang để biết ngày thi đấu, giờ thi đấu đến sân xem và cổ vũ cho đội nhà, nhưng hiện nay số lượng người vào trang bình luận trước và sau trận đấu rất đông”, anh Hữu cho biết.

Đến thời điểm này, Lâm Đồng thi đấu rất hay trên sân khách lẫn sân nhà tại Giải hạng Nhì quốc gia 2025. Dù gần đây có trận thất bại 1 - 2 trước Kon Tum nhưng Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục dẫn đầu bảng B và nếu có kết quả tốt trong 4 trận còn lại của mùa giải thì khả năng lên hạng Nhất của Lâm Đồng rất cao. Căn cứ theo điều lệ giải, năm nay, sau khi kết thúc lượt về, 2 đội dẫn đầu bảng A và bảng B sẽ đương nhiên giành được vé lên chơi hạng Nhất trong mùa giải năm đến.

Với anh Hữu, việc duy trì trang thông tin về Đội Bóng đá nam Lâm Đồng trên facebook của mình là một niềm vui lớn. “Rất vui vì giúp mình thực hiện được niềm đam mê, được sống với bóng đá dù duy trì trang rất mất thời gian. Để làm tốt trang, tôi cũng học áp dụng công nghệ, học thiết kế phông thi đấu để quảng bá trên mạng cho đội. Hạnh phúc nhất là tôi đã truyền tải được niềm vui, tình yêu bóng đá Lâm Đồng của mình đến được với nhiều người hơn”, anh Hữu nói.

“Để trang vận hành tốn nhiều công sức của mình và của rất nhiều anh em, bạn bè cùng đóng góp. Tất cả cũng vì niềm vui, coi như là sự cống hiến cho thể thao, cho bóng đá Lâm Đồng, cho một TP Đà Lạt xinh đẹp từng có một đội bóng đỉnh cao, nay đang có một sân bóng 20 ngàn chỗ rất đẹp. Chính vì vậy, rất mong đội bóng năm nay lên lại hạng Nhất và sớm trở lại thời huy hoàng đỉnh cao để mỗi cuối tuần, người hâm mộ Đà Lạt có dịp đến sân xem bóng đá”, anh Hữu tươi cười.

VIẾT TRỌNG

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/the-thao/202506/de-duoc-song-voi-bong-da-93e7847/