Đề cao sức sáng tạo của phụ nữ

Phụ nữ ngày càng khẳng định được sức sáng tạo, vai trò, vị trí của mình trong xã hội. Phụ nữ tham gia vào hầu hết các lĩnh vực, từ âm nhạc, thời trang, ẩm thực, nghệ thuật đến y học, trí tuệ nhân tạo, vật lý thiên văn...

Một trong những gian hàng khởi nghiệp của phụ nữ được giới thiệu tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2023. Ảnh: H.DUNG

Cũng như phụ nữ trên toàn thế giới, nhiều phụ nữ ở Đồng Nai đang tham gia tích cực vào các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các đột phá về KH-CN.

Những phụ nữ dám nghĩ, dám làm

HTX Nông nghiệp An Hòa Hưng (P.An Hòa, TP.Biên Hòa) do chị Hoàng Thị Kim Anh, Giám đốc Công ty TNHH Calm sáng lập. Đây là đơn vị kinh tế tập thể hiếm hoi của tỉnh tiên phong thực hiện mô hình khép kín nghiên cứu, trồng, chế tạo, phát triển dòng sản phẩm cao dược liệu cung cấp ra thị trường.

Sáng nay 26-4, Sở KH-CN chủ trì, phối hợp tổ chức hội nghị Vai trò của nữ giới trong hoạt động sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Chị Kim Anh chia sẻ, từ năm 2009, chị đã nghiên cứu về cây an xoa (một loại thảo dược có lợi cho sức khỏe) và đăng tải những kết quả nghiên cứu này lên các diễn đàn thuốc nam, dược liệu. Sau rất nhiều lần thử nghiệm thất bại, năm 2019, chị Kim Anh đã tạo ra được sản phẩm cao an xoa ưng ý, được chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa với tên gọi Cao an xoa An Hòa. Để phát triển dòng sản phẩm này, chị Kim Anh thành lập HTX Nông nghiệp An Hòa Hưng. Từ việc sản xuất khoảng 3 ngàn sản phẩm/tháng thời điểm đầu thành lập, đến nay mỗi tháng HTX đã phát triển 5 ngàn sản phẩm Cao an xoa, số lượng đại lý liên tục gia tăng.

Ngoài ra, HTX An Hòa Hưng còn cho ra đời sản phẩm trà túi lọc, nấm rơm trồng từ giá thể thảo dược, được thị trường đón nhận. Hiện tại, chị Kim Anh đang nghiên cứu, bào chế, thử nghiệm sản phẩm hỗ trợ điều trị các bệnh lý về xương khớp, tiểu đường với nguyên liệu chính là cây an xoa. Đồng thời, hoàn thành các chỉ tiêu chất lượng khắt khe khác để xuất khẩu sản phẩm của HTX.

Trong khi đó, chị Bùi Thị Thủy, chủ thương hiệu Lá Farm (H.Vĩnh Cửu) lại tận dụng nguồn bưởi non của địa phương để làm xà phòng bưởi. Dự án của chị Thủy đã xuất sắc đoạt giải nhì cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn TNCSHCM tổ chức.

Chị Thủy cho hay, 4 năm trước, nhận thấy tiềm năng từ sản phẩm xà phòng handmade, chị quyết định khởi nghiệp với mô hình này. Phải mất nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, chị Thủy mới thành công với những sản phẩm xà phòng bưởi đầu tiên.

Chị Thủy bộc bạch, chị là nông dân chính hiệu, chưa từng học đại học, cũng chưa từng được đào tạo bài bản về sản xuất xà phòng thiên nhiên nhưng với niềm đam mê và khát khao khởi nghiệp, sáng tạo, chị không ngừng học hỏi, thử nghiệm... Đến thời điểm hiện tại, xà phòng bưởi do chị Thủy sáng chế được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Sản phẩm đã có mặt tại nhiều hội chợ trong và ngoài tỉnh, trong các buổi workshop tại các trường đại học. Gần đây, chị Thủy còn liên kết với các đơn vị du lịch, lữ hành, các điểm du lịch để quảng bá thương hiệu sản phẩm.

Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Thái cho biết, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Hội luôn khích lệ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của chị em phụ nữ, khuyến khích chị em tích cực ứng dụng KH-CN để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có tính cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, đăng ký sở hữu trí tuệ (SHTT) cho sản phẩm, dịch vụ, nhằm bảo vệ sản phẩm trí tuệ của đơn vị mình và các lợi ích khác cho doanh nghiệp và xã hội.

Một trong những gian hàng khởi nghiệp của phụ nữ được giới thiệu tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2023. Ảnh: THKC

Tuy nhiên, theo bà Thái, hiện nay phụ nữ tham gia nghiên cứu KH-CN gặp phải không ít rào cản, thách thức như quan điểm của xã hội, cơ chế chính sách, việc cân bằng giữa công tác nghiên cứu khoa học và gia đình… Do vậy, hiện vẫn còn quá ít phụ nữ tham gia vào hệ thống SHTT và được hưởng lợi từ SHTT.

Để khích lệ ngày càng nhiều phụ nữ tham gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trong thời gian tới, Hội LHPN sẽ hỗ trợ hội viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, tiếp cận với KH-CN mới. Mặt khác, tôn vinh, giới thiệu những gương phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công nhờ SHTT; vận động chị em mạnh dạn đầu tư, ứng dụng KH-CN vào sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn chị em đăng ký SHTT cho sản phẩm, dịch vụ để bảo vệ, gia tăng giá trị cho những “đứa con tinh thần“ của mình.

Ngày SHTT thế giới năm 2023 có chủ đề Phụ nữ với sở hữu trí tuệ - thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Qua đó, nhằm tôn vinh những phụ nữ tài năng trên toàn thế giới, hướng tới bình đẳng giới trong hoạt động SHTT; phát huy sự khéo léo, sáng tạo của phụ nữ và trẻ em gái ở khắp mọi nơi, xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh, hiện nay hành lang pháp lý đối với vấn đề SHTT cơ bản đã được kiện toàn và thường xuyên được rà soát, bổ sung, sửa đổi để phù hợp với các chuẩn mực chung của thế giới.

Để nâng cao công tác quản lý SHTT trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở Chiến lược SHTT đến năm 2030 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 13150 ngày 30-10-2020 về việc thực hiện Chiến lược SHTT đến năm 2030 (giai đoạn 2020-2025) của tỉnh Đồng Nai; Quyết định 728 ngày 12-4-2023 về việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 10-12-2022 quy định nội dung chi, mức chi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện quy trình hỗ trợ theo Nghị quyết 30; kịp thời hỗ trợ cho các đơn vị đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có tiềm năng xuất khẩu. Tuyên truyền sâu rộng về vai trò của bảo hộ tài sản trí tuệ trong môi trường hội nhập hiện nay.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan nhanh chóng triển khai Nghị quyết 29 quy định nội dung chi, mức chi thực hiện đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh đối với các ý tưởng, mô hình, dự án tiềm năng.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202304/ngay-so-huu-tri-tue-the-gioi-26-4-de-cao-suc-sang-tao-cua-phu-nu-3164500/