Sau 5 năm triển khai Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn 2020-2025, giá trị lớn nhất của chương trình là tạo ra nền tảng liên kết giữa các địa phương, cơ quan quản lý với doanh nghiệp, giữa thị trường khách với điểm đến và giữa tiềm năng du lịch với nguồn lực đầu tư.
Sau 5 năm triển khai, liên kết du lịch giữa TPHCM và ĐBSCL đã tạo được nền tảng về cơ chế phối hợp, sản phẩm và dòng khách, với khoảng 7,5 triệu lượt khách được các doanh nghiệp lữ hành TPHCM đưa về vùng. Bước sang giai đoạn 2026-2030, yêu cầu đặt ra không còn dừng ở “kết nối”, mà phải tạo được sản phẩm khác biệt, tổ chức dòng khách và hình thành chuỗi giá trị du lịch thực chất hơn.
Đóng góp lớn vào xuất khẩu nông, thủy sản của cả nước, giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh lương thực và tạo ra nhiều sản phẩm có vị thế trên thị trường quốc tế, nhưng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lại đang đối mặt với một nghịch lý kéo dài: Nền kinh tế giàu tiềm năng nhưng thiếu những doanh nghiệp đủ mạnh để dẫn dắt chuỗi giá trị. Khi mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào khai thác lợi thế tự nhiên đang chạm tới giới hạn, phát triển một cộng đồng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh trở thành yêu cầu cấp thiết để vùng đất này bước vào giai đoạn phát triển mới.
Từ những bài toán thực tế của nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), các giải pháp được phát triển bởi thanh niên tham gia INSPIRE Mekong 2026 đã bắt đầu hành trình kiểm chứng trong điều kiện thực tế, hướng tới khả năng ứng dụng và kết nối với doanh nghiệp.
Lấy dữ liệu làm nền tảng, khoa học công nghệ làm công cụ và liên kết vùng làm trọng tâm - đó là định hướng chiến lược được các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo tỉnh Cà Mau thống nhất tại Hội thảo 'Chuyển đổi xanh trên nền tảng số tại ĐBSCL'.
Hiện đang vào mùa mưa bão, tình hình sạt lở bờ biển tại khu vực ĐBSCL đang diễn biến phức tạp, khiến rừng phòng hộ ven biển mất dần, đe dọa cơ sở hạ tầng, khu vực dân cư.
Báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố cho thấy, miền Tây cần phải làm một số việc để cải thiện tốc độ phát triển kinh tế.
Ngày 28-5, tại TP Cần Thơ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright tổ chức công bố Báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL năm 2025 với chủ đề 'Phát triển doanh nghiệp - động lực then chốt cho tăng trưởng'.
Ngày 28-5, tại TP Cần Thơ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright công bố Báo cáo Kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 2025 với chủ đề 'Phát triển doanh nghiệp - động lực then chốt cho tăng trưởng'.
Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), việc giảm dần diện tích canh tác lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang trở thành định hướng phát triển ở nhiều địa phương, khi hiệu quả kinh tế từ cây lúa ngày càng thấp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao; biến đổi khí hậu diễn biến khốc liệt và nhu cầu tái cơ cấu nông nghiệp ngày càng cấp thiết.
Dữ liệu số và bản đồ cơ giới hóa đang trở thành nền tảng mới giúp đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tối ưu đầu tư máy móc, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo và hướng tới mục tiêu phát triển xanh, phát thải thấp.
Nghị quyết số 80-NQ/TW không chỉ đặt văn hóa ở vị trí nền tảng tinh thần mà mở ra yêu cầu chuyển văn hóa thành nguồn lực phát triển mới.
Giai đoạn 2026-2030, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ triển khai 8 dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 32.593 tỷ đồng nhằm ứng phó tình trạng sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn đang diễn biến ngày càng phức tạp. Các công trình được kỳ vọng góp phần bảo vệ an ninh nguồn nước, ổn định sản xuất và nâng cao khả năng thích ứng biến đổi khí hậu cho toàn vùng.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 26 về phòng, chống, sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL giai đoạn 2026-2035.
Quy hoạch chung Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn 2075 được định vị phát triển thành đô thị sinh thái đặc sắc, trung tâm du lịch - dịch vụ và logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, gắn với bản sắc văn hóa sông nước và thích ứng biến đổi khí hậu.