Đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm phòng, chống dịch

Tối 29-4, UBND thành phố Hà Nội có Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết, tạm đóng cửa các quán bar, karaoke, game... Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới trong ngày 30-4, ý thức người dân đã được nâng cao, các lực lượng chức năng cũng tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch một cách nghiêm ngặt.

Khu vực bán vé và đợi xe đi các tỉnh tại Bến xe Gia Lâm.

Nhà ga, bến xe nghiêm túc thực hiện quy định

Trong ngày 29 và 30-4, lượng khách qua các bến xe của Thủ đô mặc dù tăng 20-50% so với ngày thường, song công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn được thực hiện nghiêm ngặt.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, bến xe sẽ từ chối phục vụ hành khách thiếu ý thức không đeo khẩu trang khi ra, vào bến. Lường trước được diễn biến dịch còn phức tạp, cán bộ, nhân viên bến xe đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và rửa tay bằng cồn sát khuẩn. Tại những nơi dễ nhìn đều đặt thông điệp phòng dịch của ngành Y tế để người dân được biết.

Khảo sát thực tế tại bến xe thị xã Sơn Tây, 10h sáng ngày 30-4, phóng viên ghi nhận bến vắng khách. Có một số lái xe "ôm" đứng đón, đưa khách ở cổng bến có đeo khẩu trang. Anh Nguyễn Đức Thuật, nhân viên Bến xe Sơn Tây cho biết, vào những dịp lễ, bến có ít khách hơn so với ngày thường. Ở 2 cổng ra, vào bến có bố trí nước rửa tay sát khuẩn và các nhân viên bến thường xuyên nhắc nhở khách đến bến phải đeo khẩu trang phòng dịch...

Bến xe thị xã Sơn Tây vắng khách trong ngày 30-4.

Phó Giám đốc Trung tâm khai thác bến xe Hà Nội (chi nhánh Tổng công ty vận tải Hà Nội) kiêm Trưởng bến xe Sơn Tây Phạm Sỹ Hiến cho biết, mỗi tuần 3 lần, bến xe tổ chức phun khử khuẩn trong, ngoài khuôn viên và khu làm việc. Mỗi ngày bến đón khoảng 80 lượt xe khách đường dài và 15 đầu xe buýt có trợ giá của Hà Nội. Ngoài thực hiện giám sát chặt chẽ phụ xe, đối tác, hành khách, bến xe cũng yêu cầu khách đi đường dài phải khai báo y tế, lịch sử nơi đi, đến... và kiên quyết từ chối phục vụ nếu khách không chấp hành quy định về phòng, chống dịch.

Phó Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải Hà Nội Đào Việt Long cho biết, nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, Sở đã bố trí 7 tổ công tác thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý, phòng, chống dịch bệnh tại các bến xe trên địa bàn. Đồng thời, bố trí 62 điểm trực chốt trên khắp các tuyến đường cửa ngõ để kiểm soát, phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới, tại ga Hà Nội trong chiều tối 29-4, lượng hành khách tăng đột biến, ngành Đường sắt phải bán cả ghế phụ để đáp ứng nhu cầu của khách... Ngay trước cửa ga được bố trí nước rửa tay sát khuẩn để hành khách sử dụng trước khi vào ga. Khách đông ngồi kín cả phòng đợi tàu, song tất cả đều nghiêm túc chấp hành quy định đeo khẩu trang cũng như chờ đến lượt kiểm tra thân nhiệt, vé tàu trước khi vào sân ga, đi tàu.

Theo bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Hà Nội, chỉ riêng chiều tối ngày 29-4, có 11 đoàn tàu xuất phát từ ga Hà Nội đi các tuyến Vinh, Đồng Hới, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hải Phòng… Do khách tập trung về ga đông, đoàn viên thanh niên các đơn vị trong ngành Đường sắt tình nguyện hỗ trợ nhân viên phục vụ dưới ga thực hiện các công việc như: Đo thân nhiệt, nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang, khai báo y tế điện tử… và hỗ trợ hành khách khi có yêu cầu.

Cửa hàng ăn uống tại 280 Ngọc Lâm (quận Long Biên) chưa thực hiện đầy đủ quy định 5K.

Chiều 29-4 và sáng 30-4, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đông nghẹt người. Các quầy làm thủ tục của các hãng hàng không và khu kiểm tra an ninh luôn đông kín hành khách đứng xếp hàng. Các hãng hàng không và công ty dịch vụ mặt đất đã huy động thêm nhân viên hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng làm thủ tục và khai báo y tế.

Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài Tô Tử Hà cho biết, lượng khách trong những ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5 tăng khoảng 30-40% so với ngày thường. Tuy nhiên, với sự phối hợp của các hãng hàng không, công ty phục vụ mặt đất thường xuyên nhắc nhở hành khách, 100% hành khách đều đeo khẩu trang khi đi qua điểm kiểm soát an ninh hàng không.

Kiên quyết xử lý vi phạm

Tại địa bàn quận Đống Đa, qua rà soát trong ngày 30-4, các lực lượng chức năng quận đã tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu dừng hoạt động đối với 48 quán karaoke trên địa bàn. Công an quận cũng yêu cầu các đội nghiệp vụ và công an 21 phường khẩn trương rà soát, kiểm tra, vận động, đôn đốc, nhắc nhở các quán karaoke, bar, vũ trường trên địa bàn chấp hành đóng cửa dừng hoạt động từ 0h ngày 30-4 để phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của thành phố.

Xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây) tuyên truyền lưu động phòng, chống Covid-19 tại khu dân cư, chợ dân sinh trên địa bàn.

Khảo sát thực tế trên địa bàn xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây), phóng viên ghi nhận các lực lượng chức năng của xã tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch tới cộng đồng khu dân cư, chợ dân sinh, nơi tập trung đông người. Chủ tịch UBND xã Sơn Đông Nguyễn Duy Cường cho biết, do địa phương có nhiều đình, chùa, di tích, nên trong dịp nghỉ lễ, du khách đến tham quan đông. Chính quyền địa phương đã đề nghị các nơi thờ tự, tín ngưỡng tôn giáo nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tại huyện Thanh Oai, Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Sáng cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 có nguy cơ bùng phát trong cộng đồng, sáng 30-4, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch đến từng thôn, cụm dân cư. Đồng thời, yêu cầu lực lượng công an từ huyện xuống xã kiểm tra, rà soát những khu vực chợ dân sinh, khu vui chơi công cộng, trên các trục đường giao thông... để xử lý những trường hợp không đeo khẩu trang và tụ tập đông người. Đặc biệt, ngay trong sáng 30-4, huyện cũng có công văn hỏa tốc gửi các xã, thị trấn thông tin trên hệ thống truyền thanh về việc tạm dừng 54 quán karaoke và các quán bar trên địa bàn, bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Huyện Thanh Oai tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn.

Theo Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, sáng 30-4, đơn vị đã xử phạt 11 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt thành tiền 22 triệu đồng. Hiện tại, đơn vị vẫn duy trì 18 tổ công tác tại 18 phường để tuyên truyền, xử phạt những hành vi vi phạm phòng, chống dịch, trong đó xử phạt nặng các hành vi thiếu ý thức không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Nhiều người đi chơi ở khu vực bờ hồ quận Hoàn Kiếm không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách.

Trên địa bàn huyện Gia Lâm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Quân cho biết, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh dược, 2 phòng khám chuyên khoa... qua đó phát hiện, xử phạt vi phạm các quy định phòng dịch với tổng số 21 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ Covid cộng đồng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, hoặc nhập cảnh trái phép nhằm bảo đảm hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch. Các trường học cũng nâng cao trách nhiệm, tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn khi ở trường học và nơi công cộng.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/997892/day-manh-tuyen-truyen-xu-ly-nghiem-vi-pham-phong-chong-dich