Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biên giới quốc gia
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào 'Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới', các địa phương trong tỉnh tiếp tục củng cố, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo trong nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng bộ đội biên phòng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh triển khai nhiều mô hình hay, sáng tạo như: Tiết học biên cương, Nâng bước em đến trường, Thắp sáng đường biên…, nhằm tuyên truyền, vận động người dân chung tay thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Theo Thượng tá Vũ Văn Dương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh, việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được cụ thể hóa trong hương ước, quy ước, bản cam kết tự quản đường biên, cột mốc, an ninh trật tự thôn, bản của từng cá nhân, gia đình ký kết với lực lượng chức năng hằng năm. Đơn vị phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tích cực triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các hiệp định, quy chế biên giới, khai thác lâm sản trái phép, xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ma túy; triển khai thực hiện các chương trình, phong trào cụ thể thiết thực... Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, dấu hiệu vành đai khu vực biên giới, biển báo khu vực biên giới, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản của người dân. Trung mỗi bình năm đơn vị tổ chức gần 100 cuộc tuyên truyền, vận động cho gần 10.000 lượt người dân, học sinh tham gia; phối hợp tổ chức tuần tra đường biên cột mốc đảm bảo thông thoáng tầm nhìn, giữ vững từng cột mốc biên giới. Nhân dân cung cấp cho đơn vị trên 600 nguồn tin có giá trị để đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 40 vụ án hình sự, trên 800 vụ vi phạm hành chính, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.
Là địa bàn biên giới, Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Hòa Thuận (Quảng Hòa) luôn xác định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 2019 đến năm nay, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên cùng với nhân dân các dân tộc thị trấn phát huy tốt vai trò nòng cốt tham gia xây dựng phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Công an, Biên phòng, các ban, ngành, đoàn thể chung sức, chung lòng cùng tuần tra, phát quang đường biên giới. Trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương, thị trấn xây dựng các mô hình tự quản đường biên, mốc giới, tổ tự quản an ninh trật tự ở xóm/tổ dân phố, hướng dẫn các tập thể, hộ gia đình, cá nhân ký cam kết tham gia. Đến nay, 100% xóm, tổ dân phố và các đơn vị trường học tham gia ký kết thực hiện mô hình tự quản đường biên, mốc giới và các xóm, tổ dân phố đều có tổ tự quản an ninh trật tự.
Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” đơn vị phối hợp với các ban, ngành, địa phương tổ chức phong trào gắn với tổ chức “Ngày hội biên phòng toàn dân” bằng nhiều hình thức, phương pháp phong phú. 119 xóm và 51 cơ quan, đơn vị, nhà trường đứng chân trên địa bàn xóm biên giới ký cam kết tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới, qua đó thành lập 170 ban tự quản đường biên, mốc quốc giới/7.238 hộ gia đình/13.396 thành viên.
Tổ chức cho cán bộ và nhân dân trực tiếp tham gia cùng Bộ đội Biên phòng tiến hành các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới như: Tuần tra biên giới được 12.447 lần/86.365 lượt người tham gia, phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn biên giới được 2.420 buổi/191.000 lượt người tham gia/5.4200 km; tham gia tu sửa đường tuần tra được 67 buổi/1.550 lượt người tham gia/26,9 km đường tuần tra; quần chúng nhân dân phát hiện, cung cấp cho Bộ đội Biên phòng 2.860 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai bên biên giới cũng được triển khai tích cực, đạt hiệu quả thiết thực, đến nay đã tổ chức kết nghĩa và thiết lập quan hệ hữu nghị được 16 cặp cụm dân cư hai bên biên giới (trong đó cấp huyện 1, cấp xã 3, cấp xóm 12), góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.











