Đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng tại rừng trang cổ thụ suối Tà Má
Vào mùa cao điểm, rừng trang cổ thụ ven suối Tà Má, thôn Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định thu hút khoảng 10.000 lượt khách đến tham quan, check-in mỗi ngày, đem lại doanh thu 'khủng' cho các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương.

Cây trang rừng ven suối Tà Má nở rộ với màu vàng tươi như nghệ.
Mê mẩn mùa trang rừng
Dọc hai bên suối Tà Má, có tới hàng trăm cây trang rừng lớn nhỏ mọc san sát nhau. Cứ vào độ tháng 3 hằng năm, thời điểm nắng Xuân còn rọi chiếu, những cây trang bắt đầu trổ bông, rực cả một góc trời. Bông trang nở nhiều đến nỗi phủ kín cả thân cây, có chỗ hoa ngả màu vàng tươi như nghệ, có chỗ lại đượm thắm sắc đỏ, hệt như bức tranh phong cảnh hữu tình được người họa sĩ tài hoa tô vẽ nên.
Chị Bùi Thị Hiền, du khách đến từ Gia Lai chia sẻ, gia đình chị thường hay đi du lịch nhiều nơi trên cả nước. Năm nay, hay tin mùa trang rừng suối Tà Má nở sớm hơn mọi khi nên gia đình quyết định “phượt” một chuyến đến đây để thưởng ngoạn vẻ đẹp này. “Ngồi dưới tán trang rừng sum suê, tận hưởng làn nước trong lành, mát rượi chảy róc rách, thi thoảng ngước lên thu vào tầm mắt hình ảnh hoa trang đua nhau khoe sắc khiến tôi có cảm giác như được hòa mình vào với thiên nhiên, tinh thần trở nên thư thái, phấn chấn hơn, quên hết ồn ào, xô bồ phố thị”- chị Hiền bộc bạch.
Đường đến rừng trang suối Tà Má khá dễ đi. Từ trung tâm thành phố Quy Nhơn, di chuyển quãng đường khoảng 80 km về phía Tây Bắc là tới trung tâm huyện Vĩnh Thạnh. Du khách tiếp tục vượt cầu Vĩnh Hiệp, chinh phục thêm 6 km đường bê tông phẳng lì, ít vòng vèo là đặt chân đến địa điểm nổi tiếng này. Sinh sống tại thôn Hà Ri đa phần là đồng bào Bana. Người bản địa nơi đây vô cùng thân thiện và hiếu khách, sẵn sàng chỉ dẫn tận tình cho những vị khách phương xa chưa sành sỏi về khu vực suối Tà Má.
Chị Trần Thị Phương Thảo, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh phấn khởi cho biết, đây là lần thứ hai gia đình chị quay trở lại check-in tại rừng trang suối Tà Má. Phải công nhận rằng, tạo hóa dường như quá đỗi ưu ái khi ban tặng cho Hà Ri một thắng cảnh đẹp, lạ đến vậy, hiếm nơi nào có được. “Tận tay mân mê những đóa trang rừng từ trên cao rủ xuống ngang đầu người, hít hà hương thơm dịu nhẹ phảng phất theo từng đợt gió thoảng quả thật là một trải nghiệm tuyệt vời”- chị Thảo cho hay.
Phát triển mô hình du lịch cộng đồng
Rừng trang cổ thụ suối Tà Má ngày càng nổi tiếng, tuy nhiên, vào năm 2021, lượng khách đổ về tham quan, lưu trú tăng đột biến khiến chính quyền địa phương và những hộ kinh doanh, buôn bán tại thôn Hà Ri “trở tay không kịp”.
Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh Huỳnh Đức Bảo nói vui rằng, bà con đa phần làm du lịch theo kiểu tự phát nên còn non yếu về kinh nghiệm. Trước thực tế đó, huyện kịp thời cử cán bộ xuống tận nơi động viên, “cầm tay, chỉ việc”. Riết rồi thành quen, bà con dần tự tin, chủ động hơn trong lĩnh vực mới mẻ này.

Du khách tham quan rừng trang cổ thụ suối Tà Má.
Cũng theo ông Bảo, hiện nay khu vực rừng trang suối Tà Má có khoảng 72 chòi do người dân dựng lên (chủ yếu trên phần đất của họ) bằng các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường như tre, nứa, gỗ. Địa phương cũng đã tích cực vận động, tuyên truyền để các hộ kinh doanh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, biến khu vực rừng trang suối Tà Má thành điểm đến lý tưởng. Qua đánh giá, hầu hết các hộ đều chấp hành tốt chủ trương chung, chòi nào quản lý chặt chòi đó, tình trạng vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm không diễn ra. Đáng mừng hơn, họ còn thống nhất cùng nhau trích một phần doanh thu để duy trì hoạt động của tổ thu gom rác thải, hướng tới sự ổn định, bền vững về lâu dài. Huyện cũng chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh tăng cường việc quản lý, bảo vệ, ngăn cấm không cho du khách có những hành động xâm hại đến rừng trang như chặt bẻ cành nhánh, nhổ cây con để mang về…
Ông Bảo thông tin thêm, mùa trang rừng nở rộ thường kéo dài khoảng 1 tháng (từ tháng 3 đến tháng 4 hằng năm), thu hút rất đông du khách. Tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch lên tới hàng tỷ đồng. Từ hiệu quả thực tiễn đem lại, UBND huyện đã quyết định tổ chức Ngày hội thưởng ngoạn hoa trang suối Tà Má vào ngày 22 - 23/3 tới với nhiều sự kiện đặc sắc.
Đây là năm đầu tiên huyện triển khai Ngày hội với mong muốn quảng bá rộng rãi hình ảnh về vùng đất, con người Vĩnh Thạnh cũng như những danh lam thắng cảnh đẹp tại địa phương tới đông đảo người dân, du khách trên mọi miền đất nước. Ngoài tham quan, chụp ảnh với rừng trang cổ thụ suối Tà Má, xuyên suốt thời gian diễn ra Ngày hội, du khách còn được chiêm ngưỡng phần trình diễn tái hiện lễ hội cốm lúa mới, múa xoang, cồng chiêng; trải nghiệm đan lát, dệt thổ cẩm, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, giao lưu lửa trại, thưởng thức các món ăn đặc sản của địa phương.
“Huyện định hướng quy hoạch nơi đây thành khu du lịch cộng đồng thời gian tới gắn với việc kết nối một số địa điểm tham quan cũng khá nổi tiếng như thác Hang Dơi, thành Tà Kơn, thác Sơn Lang (xã Vĩnh Sơn)… hình thành nên “bản đồ” du lịch độc đáo, đặc sắc mang tính riêng biệt; đồng thời, kêu gọi, thu hút, tạo cơ chế, chính sách thông thoáng, phù hợp để các nhà đầu tư lựa chọn Vĩnh Thạnh làm “bến đỗ”, tích cực hỗ trợ địa phương trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp không khói phát triển xứng tầm với những tiềm năng, thế mạnh vốn có", ông Bảo nói.