Mặc dù đã vận động triển khai việc tiêm phòng lao toàn dân khá hiệu quả, tuy nhiên nguy cơ lây bệnh lao sau khi tiêm phòng là vẫn xảy ra. Đã tiêm phòng lao hoàn toàn có thể mắc bệnh do tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh.
Theo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Gia Lai, từ tháng 8-2019 đến tháng 12-2019, thực hiện Dự án Quỹ toàn cầu về tăng tỷ lệ phát hiện bệnh nhân lao tại cộng đồng, Bệnh viện sẽ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Chư Sê tổ chức khám sàng lọc bệnh lao trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Ngày 31/10, Công ty dược phẩm khổng lồ Sanofi của Pháp thông báo giảm giá một loại thuốc chống lao chủ chốt, giúp thúc đẩy cuộc chiến chống lại căn bệnh hiểm nghèo nhất thế giới cùng với việc Mỹ đưa ra các xét nghiệm hỗ trợ điều trị mới.
Tại Hội nghị toàn cầu về phổi đang được tổ chức tại Ấn Độ, các nhà nghiên cứu đến từ khắp nơi trên toàn cầu cho biết thế giới đã tiến rất gần tới thành công trong sản xuất một loại vắc-xin phòng ngừa bệnh lao (TB) được tạo thành từ protein từ vi khuẩn có thể gây ra phản ứng miễn dịch và đây có thể được coi là 'cách mạng hóa' việc ngăn chặn bệnh lao.