Dấu ấn của công đoàn trong vận động ngư dân tuân thủ IUU
Giữa biển khơi, những chiếc tàu đánh cá của ngư dân đặc khu Phú Quý - Lâm Đồng vẫn ra khơi bám biển. Tổ chức công đoàn luôn đồng hành với đoàn viên, tuyên truyền chủ tàu, người lao động không vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Tàu cá ra khơi bám biển
Ông Ngô Văn Thảo - Chủ tịch Nghiệp đoàn khai thác hải sản Tam Thanh, đặc khu Phú Quý cho biết, nghiệp đoàn có 115 đoàn viên, chia thành 16 tổ thuyền hoạt động thường xuyên trên biển. Mùa biển êm, tần suất tàu ra khơi dày đặc hơn, cá về nhiều hơn. Mùa biển nghịch, người lao động nghề cá vất vả hơn. Nhưng những đoàn viên công đoàn thuộc nghiệp đoàn luôn có tổ chức công đoàn bên cạnh. “Khi xưa, chúng tôi cũng tập hợp lại thành đội tàu, cùng ra khơi để có bề gì thì hỗ trợ nhau. Nay thành lập nghiệp đoàn, anh em càng thêm đoàn kết, có tổ chức công đoàn bên cạnh”. Đặc biệt, ông Ngô Văn Thảo cho biết, cán bộ công đoàn đặc khu thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên chấp hành nghiêm pháp luật và không vi phạm IUU.
“Công đoàn và lực lượng chức năng luôn vận động, nhắc nhở các chủ tàu và anh em bạn tàu ra khơi không được tắt định vị, đoàn viên không khai thác hải sản bằng chất nổ, chất độc hại và vi phạm lãnh hải nước ngoài... Nghiệp đoàn Tam Thanh có 100% đoàn viên và chủ tàu đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Nhờ vậy, đến nay không có tàu cá nào trong nghiệp đoàn vi phạm. Chúng tôi cố gắng chấp hành tốt mọi chủ trương của Nhà nước để nghề cá được bền vững”, ông Ngô Văn Thảo tự hào chia sẻ.
“Đồng hành với ngư dân bám biển, đánh bắt hải sản đồng thời không vi phạm luật biển luôn là ưu tiên của tổ chức công đoàn”, ông Nguyễn Thiện Tâm - Chủ tịch Công đoàn đặc khu Phú Quý khẳng định. Hiện Công đoàn đặc khu Phú Quý quản lý 8 công đoàn cơ sở và 2 nghiệp đoàn với 381 đoàn viên. Trong đó, Nghiệp đoàn Khai thác hải sản Tam Thanh có 115 đoàn viên, 16 đội tàu hoạt động. Ông Tâm cho biết, thời gian qua, công đoàn đã phối hợp với biên phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khai thác hải sản, phòng, chống khai thác IUU. “Ngư dân, người lao động nghề cá đặc thù là bám biển, không thường xuyên trên bờ. Vì vậy, chúng tôi phải nắm được khi nào tàu về bờ, lựa lúc người lao động nghỉ ngơi phối hợp với lực lượng biên phòng tiến hành vận động, tuyên truyền.
Theo ông Nguyễn Phú Hoàng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, không chỉ riêng Công đoàn đặc khu Phú Quý, tất cả 5 nghiệp đoàn nghề cá của tỉnh đều tích cực vận động đoàn viên, người lao động tuân thủ IUU. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 5 nghiệp đoàn với 548 đoàn viên của 55 tàu đánh bắt xa bờ đã được hỗ trợ hiện vật và tiền mặt, trị giá hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, trang bị 32 phương tiện thông tin liên lạc VX 1700 trên tàu cá và trên bờ (1 thiết bị trạm bờ tại phường La Gi), phao cứu sinh, thuốc phòng bệnh; đóng 50 bảo hiểm thân tàu, 2.000 bảo hiểm tai nạn thuyền viên, hỗ trợ kinh phí cho tàu bị chìm, ngư lưới cụ bị hỏng, thuyền viên bị tai nạn… Đây là kết quả tích cực, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, ngư dân, cùng cả nước thực hiện khuyến nghị của Ủy ban châu Âu nhằm sớm gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.
Sự quan tâm của tổ chức công đoàn đã củng cố niềm tin của đoàn viên vào tập thể, tạo nên sức mạnh đoàn kết để mỗi con tàu vươn khơi không chỉ mưu sinh mà còn ý thức giữ gìn nghề cá bền vững.











