Chỉ trong 1 tuần, cổ phiếu RGG của Công ty cổ phần Regal Group tăng tới 73,71% sau 1 tuần lên sàn UPCom. Điều gì cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư trong giai đoạn đầu niêm yết đối với mã cổ phiếu RGG?
Sau nhiều phiên giằng co, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 12/11 ghi nhận phiên bứt phá mạnh khi nhóm cổ phiếu họ Vingroup đồng loạt tăng tốc. VN-Index vượt mốc 1.630 điểm, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong hơn một tháng qua.
Cổ phiếu RGG của Regal Group tăng mạnh sau khi lên UPCoM từ ngày 30/10, từ 13.300 đồng/cổ phiếu đã đạt đỉnh 37.000 đồng/cổ phiếu chỉ sau 7 phiên giao dịch trên sàn.
CTCP Regal Group (RGG) chính thức giao dịch trên UPCoM từ 30/10 với giá 13.300 đồng/cp, tương ứng vốn hóa 2.394 tỷ đồng. Doanh nghiệp (tiền thân là Đất Xanh Miền Trung) lên sàn với cơ cấu tài chính chịu sức ép: tiền mặt chỉ 5,9 tỷ đồng, hàng tồn kho 3.577,6 tỷ đồng (74,1% tài sản) và nợ vay 1.220,3 tỷ đồng (tính đến 30/06/2025).
VN-Index lao dốc gần 44 điểm, chìm trong sắc đỏ suốt phiên giao dịch ngày 7/11. VHM giảm sàn cùng VIC kéo chỉ số mất hơn 13 điểm, áp lực bán lan tỏa khắp nhóm ngành.
Theo lãnh đạo tập đoàn Đất Xanh (DXG) doanh số bán hàng trong giai đoạn 2025–2026 tiếp tục được hỗ trợ bởi hoạt động bán hàng tại dự án The Privé và kế hoạch tái khởi động Gem Sky World.
Duy trì đà tăng trong phần lớn thời gian, nhưng VN Index bất ngờ kết phiên 3-11 với số điểm giảm khá lớn. Đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp của chỉ số này.
Phiên 3-11, dù nhận được lực đỡ từ mã đầu ngành là VIC, nhưng VN-Index vẫn mất điểm sâu vì sức ép giảm giá từ các mã bất động sản còn lại.
Thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc tháng 10 với không nhiều tín hiệu tích cực. Dù nhiều yếu tố vĩ mô tích cực xuất hiện, chỉ số VN-Index vẫn tiếp tục giảm điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước biến động của nhóm cổ phiếu trụ cột.
CTCP Vĩnh Hoàn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý III nhờ biến động thuận lợi về tỷ giá và các khoản đầu tư tài chính.
Tính đến cuối tháng 9/2025, giá trị danh mục đầu tư chứng khoán của Vĩnh Hoàn đạt hơn 24 tỷ đồng, gồm cổ phiếu NLG và DXS, giảm hơn 85% so với mức 162 tỷ đồng đầu năm.
Dù VN-Index chỉ tăng gần 6 điểm nhưng cổ phiếu tăng chiếm áp đảo.
Đà tăng của thị trường dần chững lại vào cuối giờ giao dịch hôm nay (23/10), do nhóm vốn hóa lớn trở lại trạng thái phân hóa. Tuy nhiên, nhờ lực kéo từ VIC, VN-Index vẫn có phiên tăng điểm. Thanh khoản sụt giảm đáng kể.
Sau phiên sáng bắt đáy với thanh khoản tăng đột biến, thị trường chiều nay có tín hiệu rút lui của bên bán. Dòng tiền tranh thủ 'thúc giá' lên nhưng thanh khoản lại giảm mạnh 32%. Đặc biệt khối ngoại tiếp tục giải ngân mạnh mẽ, mua ròng tổng cộng 2.408 tỷ đồng trên HoSE.
Thị trường vốn Việt Nam năm 2025 chứng kiến sự trở lại ngoạn mục của hoạt động IPO với hàng loạt thương vụ quy mô lớn. Trong đó, Vietcap tiếp tục thể hiện vị thế của mình trong lĩnh vực tư vấn, ngân hàng đầu tư.
Chốt phiên 16/10, VN-Index tăng 8,9 điểm (+0,51%) lên mức 1.766,85 điểm. Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp đà tăng khá tốt trong phiên sáng, đã đua nhau nổi dậy trong phiên chiều. Trong đó, DXG tăng kịch trần 6,9% nhờ lực cầu nội và ngoại tham gia mạnh mẽ.
Đà tăng điểm phiên 16/10 của VN-Index có công lớn của 'đầu tàu' VN30, với những đại diện tăng điểm mạnh mẽ như VJC, VIC và đặc biệt là MSN.
VN-Index tăng 8,9 điểm, lên 1.766,85 điểm trong phiên 16/10 nhờ nhóm bất động sản, hàng tiêu dùng và công nghiệp đồng loạt khởi sắc, thanh khoản sàn HoSE vượt 40.000 tỷ đồng.
Trong khi ngân hàng và chứng khoán có dấu hiệu phân hóa, thì nhóm cổ phiếu bất động sản nhất loạt đi lên trong phiên 16-10.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận cho 180 triệu cổ phiếu của CTCP Regal Group (mã RGG) được đăng ký giao dịch. Trước sự kiện này, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận 43% trong nửa đầu năm 2025, dù lượng tiền mặt sụt giảm mạnh.
Thị trường bất động sản cuối năm 2025 đang bước vào chu kỳ phục hồi mới, không phải tăng 'nóng' mà là 'hồi sinh có kiểm soát', với nguồn cung đa dạng và tâm lý thị trường tích cực.
Các chuyên gia của Dat Xanh Services – FERI nhận định, thị trường bất động sản nhà ở cuối năm 2025 sẽ xoay quanh 3 kịch bản. Kịch bản lý tưởng với tỷ lệ hấp thụ đạt 40 - 45%; kịch bản kỳ vọng với tỷ lệ hấp thụ đạt 35 - 40%; kịch bản thách thức sẽ có tỷ lệ hấp thụ tương đối khiêm tốn hơn, khoảng 20 - 30%. Đồng thời, quý IV/2025 bất động sản cũng đã hoàn tất chu kỳ tái cấu trúc, tinh gọn hệ thống, định hình sản phẩm theo nhu cầu thật.
Sau 3 phiên liên tiếp lập đỉnh mới VN-Index gặp áp lực chốt lời, tuy nhiên một số mã vẫn ngược dòng tăng mạnh như VIC và VHM nhóm Vingroup, GEX và GEE nhóm Gelex.
Thị trường bất động sản phía Nam đang dần thoát khỏi giai đoạn trầm lắng, bước sang nhịp phục hồi rõ nét. Bước vào quý 4/2025, nhiều chuyên gia đã đưa ra các kịch bản tăng trưởng khác nhau, phản ánh mức độ cải thiện của nguồn cung, sức mua và dòng vốn đầu tư.
Trong báo cáo chiến lược tháng 10, Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) nhận định nhịp giảm hiện tại của thị trường chỉ mang tính kỹ thuật và xu hướng tăng trong dài hạn chưa thay đổi. Đơn vị này cho rằng đây là cơ hội để nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng cổ phiếu và chỉ ra một số nhóm ngành tiềm năng.
Báo cáo chiến lược mới công bố của Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng nhịp điều chỉnh hiện tại nhiều khả năng chỉ mang tính kỹ thuật và thị trường có thể quay lại đà tăng từ giữa tháng 10, nhờ sự kết hợp của các yếu tố hỗ trợ về chính sách quốc tế và câu chuyện nâng hạng trong nước.
Nửa đầu phiên chiều nay là một nhịp hồi khá tích cực, VN-Index thậm chí còn đạt đỉnh cao mới trong ngày. Tuy nhiên ngay sau đó là một đợt xả mạnh không kém. Mặc dù VIC rất cố gắng nhưng sức ép từ số đông vẫn khiến chỉ số quay đầu giảm. Mặt bằng giá cổ phiếu đã thấp hơn đáng kể so với buổi sáng, xác nhận áp lực bán vẫn xuất hiện trên diện rộng.
Bất chấp thị trường đỏ lửa, cổ phiếu VIC vẫn tăng mạnh lập đỉnh mới, đưa vốn hóa của Vingroup lên hơn 555.000 tỷ đồng và soán 'ngôi vương' của Vietcombank.
Thị trường trải qua rung lắc dữ dội khi VN-Index có lúc rơi gần 37 điểm xuống 1.606 điểm, trước khi lực bắt đáy bùng nổ kéo chỉ số đảo chiều, chốt phiên tại 1.657,75 điểm – tức tăng hơn 52 điểm so với đáy trong phiên.
Giới phân tích đánh giá, xu hướng tăng điểm vẫn áp đảo trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index), nhưng nhà đầu tư chưa vội mua mới cổ phiếu mà cần kiên nhẫn chờ thị trường điều chỉnh.