Đặt lợi ích của nhân dân vào trung tâm mọi quyết sách

'Đặt lợi ích của nhân dân vào trung tâm của mọi quyết sách' - đó là thông điệp xuyên suốt trong hoạt động của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Thấu hiểu sâu sắc sứ mệnh ấy, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã mang đến nghị trường những tiếng nói đầy trách nhiệm, kết hợp giữa tư duy nhân văn truyền thống và tầm nhìn tiến bộ của thời đại, góp phần cùng Quốc hội kiến tạo nền tảng vững chắc cho hạnh phúc của nhân dân.

"Gốc rễ" để xây dựng một xã hội văn minh, nghĩa tình

Trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp, khi nhìn lại chặng đường đã qua, Chủ tịch Quốc hội vui mừng khẳng định lĩnh vực "văn hóa, con người và xã hội đạt kết quả tích cực, nhiều mặt tiến bộ". Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu năm 2030 Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy trong chính sách an sinh và giáo dục. Cùng với Quốc hội, các vị ĐBQH Đoàn Quảng Ninh đã có những đóng góp sâu sắc, đi vào cốt lõi của vấn đề phát triển con người.

ĐBQH, Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: T. Nguyên

ĐBQH, Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: T. Nguyên

Tại nghị trường, ĐBQH, Hòa thượng Thích Thanh Quyết đã có những phát biểu sâu sắc khi thảo luận về Luật Giáo dục (sửa đổi). Trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhiều biến động về giá trị, Hòa thượng nhấn mạnh, giáo dục không chỉ đơn thuần là truyền thụ kiến thức khoa học mà cốt lõi là dạy làm người, xây dựng nhân cách. Với tâm huyết của một người tu hành và trách nhiệm của đại biểu, Hòa thượng kiến nghị Chính phủ, ngành giáo dục cần tăng cường hơn nữa giáo dục đạo đức, lối sống và tính nhân văn trong nhà trường. Đây chính là "gốc rễ" để xây dựng một xã hội văn minh, nghĩa tình.

Đặc biệt, hướng tới mục tiêu công bằng xã hội và "không để ai bị bỏ lại phía sau", Hòa thượng Thích Thanh Quyết kiến nghị Nhà nước cần có chính sách ưu tiên chăm lo thiết thực hơn nữa cho các nhóm yếu thế, bao gồm trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa và người khuyết tật. Song song với đó, để chấn hưng giáo dục, đại biểu đề nghị phải có chế độ tôn vinh và đãi ngộ xứng đáng đối với đội ngũ nhà giáo. Chỉ khi đời sống vật chất và tinh thần được bảo đảm, các thầy cô giáo - những "kỹ sư tâm hồn" - mới có thể yên tâm bám trường, bám lớp, cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp trồng người.

Bên cạnh việc vun đắp "phần hồn" qua giáo dục, bài toán sinh kế cho người nghèo cũng được Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tiếp cận với tư duy mới mẻ. Khi thảo luận về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035, ĐBQH Đỗ Thị Lan đã đề xuất thay đổi phương thức hỗ trợ từ hiện vật sang hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho các hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là ở vùng miền núi.

ĐBQH Đỗ Thị Lan tham gia thảo luận tại hội trường. Ảnh: T. Nguyên

ĐBQH Đỗ Thị Lan tham gia thảo luận tại hội trường. Ảnh: T. Nguyên

Theo phân tích của đại biểu, việc cấp phát hiện vật (như con giống, cây trồng) đôi khi không phù hợp với thổ nhưỡng hoặc năng lực canh tác của từng hộ, dẫn đến lãng phí. Ngược lại, việc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền sẽ trao quyền chủ động cho người dân, giúp họ tự quyết định phương kế sinh nhai phù hợp nhất với điều kiện của mình. Cách làm này không chỉ xóa bỏ tâm lý thụ động, ỷ lại mà còn kích thích tư duy làm kinh tế của bà con.

Đồng thời, đại biểu Đỗ Thị Lan cũng kiến nghị cần thiết kế cơ chế linh hoạt, đơn giản hóa thủ tục và phân cấp mạnh mẽ cho địa phương. Mục tiêu cuối cùng là để nguồn vốn chính sách đến tay người dân nhanh nhất, kịp thời nhất, trở thành "đòn bẩy" thực sự giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bảo vệ con người trước thách thức mới

Bước vào kỷ nguyên mới, bên cạnh những cơ hội từ cuộc cách mạng 4.0, người dân cũng phải đối mặt với những thách thức an ninh phi truyền thống chưa từng có. Bám sát bối cảnh đó, Đoàn ĐBQH Quảng Ninh đã tập trung đóng góp ý kiến để xây dựng những "lá chắn" pháp lý vững chắc, bảo vệ con người cả trong đời thực lẫn trên không gian mạng.

ĐBQH Trần Thị Kim Nhung tham gia ý kiến thảo luận tại tổ. Ảnh: T. Thành

ĐBQH Trần Thị Kim Nhung tham gia ý kiến thảo luận tại tổ. Ảnh: T. Thành

Trước thực trạng tội phạm ma túy diễn biến phức tạp và ngày càng trẻ hóa, đe dọa trực tiếp đến tương lai của thế hệ trẻ, các đại biểu Đỗ Thị Lan và Trần Thị Kim Nhung đã thể hiện quan điểm vừa nghiêm khắc vừa nhân văn khi góp ý vào Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét thấu đáo mô hình cai nghiện cho người từ 12 - 18 tuổi. Đây không chỉ là biện pháp hành chính mà là một đề xuất mang tính nhân đạo sâu sắc, nhằm "cứu" lấy tương lai của những đứa trẻ lầm lỡ khi cánh cửa cuộc đời mới chớm mở. Đoàn đề nghị quy định linh hoạt thời hạn cai nghiện; tăng cường các biện pháp hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng… để các em không bị tách biệt quá lâu với xã hội, sớm có cơ hội sửa sai, tái hòa nhập, trở thành công dân có ích.

ĐBQH Nguyễn Thị Thu Hà tham gia thảo luận tại hội trường. Ảnh: T. Nguyên

ĐBQH Nguyễn Thị Thu Hà tham gia thảo luận tại hội trường. Ảnh: T. Nguyên

Mặt khác, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, khi dữ liệu cá nhân trở thành tài sản quý giá thì nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư cũng gia tăng. Thảo luận về dự án sửa đổi 10 luật liên quan đến an ninh trật tự, các đại biểu Trần Thị Kim Nhung, Vũ Đại Thắng ủng hộ chủ trương đơn giản hóa thủ tục cư trú, căn cước để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp song cũng kiên quyết yêu cầu phải thiết lập hàng rào kỹ thuật và pháp lý để tăng cường bảo vệ quyền riêng tư.

Cụ thể, các đại biểu đề nghị quy định chặt chẽ, minh bạch về quy trình quản lý, truy xuất dữ liệu, hình ảnh giám sát với quan điểm mọi sự tiện lợi về thủ tục hành chính không được phép đánh đổi bằng việc xâm phạm đến bí mật đời tư của công dân. Qua đó, bảo đảm rằng trong "kỷ nguyên vươn mình", mỗi người dân Việt Nam không chỉ được thụ hưởng sự hiện đại của công nghệ mà còn được sống an toàn, tự do và được tôn trọng phẩm giá.

Các vị ĐBQH tỉnh Quảng Ninh dự phiên làm việc toàn thể tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XV. Ảnh: T. Nguyên

Các vị ĐBQH tỉnh Quảng Ninh dự phiên làm việc toàn thể tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XV. Ảnh: T. Nguyên

Sức mạnh, chiều sâu trong các phát biểu của đại biểu Quảng Ninh không tự nhiên mà có, nó bắt nguồn từ mối liên hệ máu thịt với cử tri. Trước kỳ họp, 9/9 đại biểu trong Đoàn đã trực tiếp gặp gỡ hơn 6.054 người dân, lắng nghe và chắt lọc từ 45 nhóm ý kiến, kiến nghị. Những tâm tư ấy đã được chuyển hóa thành ngôn ngữ lập pháp, thành các quyết sách quốc gia. “Dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhân dân", Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã và đang làm tròn vai trò cầu nối vững chắc ấy, góp phần xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Bảo Trâm

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dat-loi-ich-cua-nhan-dan-vao-trung-tam-moi-quyet-sach-10400654.html