Đặt cọc mua bất động sản: tối đa 10% giá trị
Tại Hội nghị đại biểu chuyên trách Quốc hội vừa qua, nhiều đại biểu đã có ý kiến liên quan đến việc đặt cọc, tỷ lệ cọc trong Luật Kinh doanh bất động sản. Theo đó, cần quy định rõ tỉ lệ tối đa, tránh tình trạng chủ đầu tư nhận tiền đặt cọc như một kênh huy động vốn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dat-coc-mua-bat-dong-san-toi-da-10-gia-tri-192105.htm
Tin nóng
Không phải ai cũng có thời gian dọn dẹp mỗi ngày, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người đi làm bận rộn. Tin vui là việc nhà có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều nếu ngay từ đầu bạn lựa chọn những vật liệu nội thất ít bám bẩn, dễ vệ sinh và không đòi hỏi bảo dưỡng cầu kỳ.
Sở Xây dựng TPHCM đang nghiên cứu phương án và lộ trình di dời các cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm theo chỉ đạo của UBND TPHCM. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc không gian phát triển, phát triển đô thị bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Trần cầu thang bong tróc, tường thấm nước nên mỗi lần đi qua khu vực chung, nhiều cư dân khu tập thể 3 tầng tại phường Hà Đông, Hà Nội đều không khỏi thấp thỏm, lo lắng.
Ngày 25/7, UBND phường Hòa Xuân, Đà Nẵng đã tổ chức công bố thông tin dự án Nhà ở xã hội Hòa Phước, với quy mô khoảng hơn 1.300 căn hộ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của thành phố theo chủ trương của Chính phủ.
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kết luận Dự án Bãi đỗ xe tập trung và Trung tâm thương mại Sầm Sơn tồn tại nhiều vi phạm về đầu tư, quy hoạch, đất đai và kinh doanh bất động sản.
Tỉnh Lâm Đồng vừa khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên hơn 124 tỷ đồng. Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa là 1 trong 5 quảng trường trên cả nước kết hợp trung tâm thương mại. Đây cũng là quảng trường lớn nhất khu vực Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ.
Tin mới
Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị đang được phường Bạch Mai triển khai quyết liệt. Để tạo sự đồng thuận trong công tác GPMB, địa phương đã tăng cường tuyên truyền, công khai các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm minh bạch trong quá trình thực hiện, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân.
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành trả lời cụ thể từng kiến nghị của doanh nghiệp trong thời hạn tối đa 10 ngày, nhằm rút ngắn thời gian xử lý, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.
Từng là 'điểm nghẽn' của hệ thống tiêu thoát nước phía Tây Thủ đô, kênh La Khê nhiều năm qua thường xuyên rơi vào tình trạng ô nhiễm, bồi lắng và quá tải mỗi khi mưa lớn. Sau thời gian dài triển khai với nhiều khó khăn, dự án cải tạo kênh La Khê đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Hưởng ứng 'Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án' do UBND tỉnh Đắk Lắk phát động, phường Buôn Ma Thuột đang tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, góp phần xây dựng đô thị Buôn Ma Thuột ngày càng văn minh, hiện đại.
Chiều 25/7, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (Huế) tổ chức cuộc họp triển khai công tác đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ...
Hoạt động san lấp đất nông nghiệp quy mô lớn tại xã Bát Tràng (TP. Hà Nội) đang đe dọa quỹ đất sản xuất, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn tai nạn giao thông, đòi hỏi cơ quan chức năng phải sớm kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm.
Từ nay đến cuối năm, Hải Phòng tiếp tục duy trì, cập nhật và quản lý, khai thác hơn 300.000 thửa đất đã 'đúng - đủ - sạch - sống', chuyển từ quản lý thủ công, chuyển sang quản lý trên môi trường số.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 (Đợt 1).











