Đất 50 năm có bị thu hồi không?
Không ít người cho rằng, cứ hết thời hạn sử dụng là Nhà nước sẽ thu hồi đất. Nhưng liệu cách hiểu này có chính xác và người dân, doanh nghiệp cần làm gì để bảo đảm quyền lợi của mình? Luật sư Phạm Thanh Tuấn, chuyên gia pháp lý bất động sản, sẽ giải thích rõ những vấn đề này.
Bùi Trinh
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dat-50-nam-co-bi-thu-hoi-khong-396792.htm
Tin nóng
Theo UBND TP.HCM, kết quả triển khai mục tiêu hoàn thành 1.000 phòng học sẽ là tiêu chí bắt buộc để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức năm 2026.
Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý nhà, đất dôi dư đang được xây dựng theo hướng linh hoạt, rút gọn thủ tục, xử lý các tình huống phức tạp về pháp lý, quy hoạch và hiện trạng, qua đó đẩy nhanh tiến độ khai thác nguồn lực đất đai công sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính.
UBND xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 2 cơ sở đốt than củi trái phép trên địa bàn. Đồng thời, xã yêu cầu các chủ cơ sở phải phá dỡ các công trình vi phạm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu trong thời gian 30 ngày.
Hiện có 19 dự án, tổng mức đầu tư hơn 3 tỉ USD đã và đang chuẩn bị triển khai ven biển Lâm Đồng.
Bí thư Cần Thơ Lê Quang Tùng yêu cầu việc giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp 7km Quốc lộ 91 phải hoàn thành trong tháng 5 với phường Cái Khế và tháng 6 với phường Bình Thủy.
Chỉ từ năm 2025 đến nay, Hà Nội đưa vào vận hành hàng trăm xe buýt điện để phục vụ hành khách. Thành phố đang đẩy nhanh lộ trình 'xanh hóa' xe buýt và được người dân ủng hộ cao.
Tin mới
Chiều 4/5, Đoàn công tác do đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Nhà Bè về tình hình triển khai đề án di dời nhà trên và ven sông, kênh, rạch.
Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, hiện các vướng mắc tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đã cơ bản được tháo gỡ, phấn đấu đưa vào sử dụng trong quý II/2026.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm triển khai đồng bộ theo nghị quyết của Chính phủ.
Chỉ trong thời gian ngắn, Chính phủ triển khai đợt cải cách thủ tục hành chính quy mô lớn, cắt giảm mạnh điều kiện kinh doanh.
Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Chính phủ đang tập trung xử lý 158 'điểm nghẽn' thể chế còn lại, đồng thời triển khai các cơ chế đặc thù, phân cấp mạnh và cải cách thủ tục để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 đã làm rõ nhiều vấn đề quan trọng, từ cải cách thủ tục hành chính đến tiến độ các dự án y tế trọng điểm.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, các bộ, ngành đã đề xuất cắt giảm 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục hành chính (TTHC), đơn giản hóa 521 TTHC; cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục.
Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 ở mức 1,08 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay.











