Đáp ứng kỳ vọng của cử tri

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã thành công tốt đẹp trong không khí phấn khởi, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Thành công của cuộc bầu cử không chỉ khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn mở ra kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới với những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Trong ngày bầu cử 15/3 vừa qua, toàn tỉnh có 615.175 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,94%. Thành công của cuộc bầu cử không chỉ thể hiện ở tỷ lệ cử tri tham gia cao, công tác tổ chức chu đáo, an toàn mà còn thể hiện rõ nét qua niềm tin mà người dân gửi gắm vào các đại biểu trúng cử.

Gửi gắm niềm tin

Với sự chủ động, tích cực trong chỉ đạo, triển khai, tinh thần dân chủ được phát huy, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp theo quy định. Trong đó, tổng số đại biểu Quốc hội trúng cử là 7/7 đại biểu được bầu, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần; tổng số đại biểu HĐND tỉnh trúng cử là 50/50 đại biểu; tổng số đại biểu HĐND cấp xã trúng cử là 1.271/1.271 đại biểu.

Đại biểu HĐND phường Đông Kinh bỏ phiếu bầu lãnh đạo HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031

Đại biểu HĐND phường Đông Kinh bỏ phiếu bầu lãnh đạo HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031

Sau ngày hội lớn của toàn dân, niềm tin và kỳ vọng của cử tri được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Ở khắp mọi nơi, cử tri đều chung một mong muốn: Các đại biểu trúng cử sẽ thực sự đại diện cho tiếng nói của Nhân dân, trở thành cầu nối vững chắc giữa người dân với các cơ quan quyền lực nhà nước.

Ông Hứa Văn Ổn, 82 tuổi, trú tại thôn Phú Nhuận, xã Điềm He chia sẻ: Tôi mong muốn các đại biểu trúng cử luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, gần dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời quan tâm nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, cũng như có thêm cơ chế hỗ trợ đối với người có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi.

Nếu như ở khu vực nông thôn, cử tri quan tâm nhiều đến an sinh và điều kiện sống, thì tại các khu vực điều kiện phát triển kinh tế hơn thì kỳ vọng lại tập trung vào cơ chế, chính sách và môi trường phát triển. Chị Hoàng Thị Thúy, tiểu thương trú tại thôn Pò Pheo, xã Na Sầm bày tỏ: Tôi mong muốn các đại biểu quan tâm hơn đến việc phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt là hỗ trợ hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, tạo điều kiện thuận lợi về vốn, mặt bằng, thủ tục... Bên cạnh đó, cần có những giải pháp ổn định thị trường, giá cả hàng hóa để người dân yên tâm sản xuất, buôn bán, từng bước nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Các ý kiến của cử tri đều chung một mong muốn về sự đổi thay và phát triển của quê hương. Dù ở bất cứ đâu, người dân đều kỳ vọng các chủ trương, chính sách khi ban hành phải xuất phát từ thực tiễn, dễ triển khai trong đời sống và kịp thời tháo gỡ những vấn đề đang đặt ra. Những ý kiến đó không chỉ thể hiện niềm tin và sự gửi gắm trách nhiệm, mà còn là động lực để mỗi đại biểu tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, nâng cao năng lực, bản lĩnh và tinh thần phục vụ Nhân dân.

Cam kết hành động

Niềm tin mà cử tri gửi gắm cũng đồng nghĩa với trách nhiệm của mỗi đại biểu ngày càng lớn hơn. Sau bầu cử, điều Nhân dân mong đợi không chỉ là những lời cam kết, mà là những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo ra chuyển biến rõ rệt trong đời sống kinh tế - xã hội ở từng địa bàn, từng lĩnh vực.

Bà Hoàng Thị Kim Hoạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031 cho biết: Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm trước cử tri, vì vậy sẽ nỗ lực thực hiện nghiêm túc chương trình hành động đã đề ra, tập trung vào những vấn đề thiết thực, sát với đời sống Nhân dân như nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; quan tâm đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông nông thôn, điện, nước sinh hoạt; hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời chú trọng các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường.

Người dân xã Cao Lộc theo dõi danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở xã

Người dân xã Cao Lộc theo dõi danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở xã

Cùng với việc cụ thể hóa các cam kết đã đề ra, một yêu cầu quan trọng đối với đại biểu dân cử là phải duy trì thường xuyên, chặt chẽ mối liên hệ với cử tri. Theo đó, các hoạt động tiếp xúc cử tri sẽ được tăng cường theo hướng linh hoạt, hiệu quả, đồng thời mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin, kiến nghị của Nhân dân. Không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, đại biểu còn chủ động theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau tiếp xúc cử tri.

Là đại biểu HĐND xã Cao Lộc nhiệm kỳ 2026 – 2031, bà Nông Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã chia sẻ: Thời gian tới, tôi tiếp tục dành nhiều thời gian hơn cho cơ sở, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với người dân để nắm bắt kịp thời tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó phản ánh đầy đủ đến các cấp có thẩm quyền và cùng tìm hướng giải quyết phù hợp. Chúng tôi nhận thức rằng mỗi ý kiến của người dân đều được trân trọng, xem xét thấu đáo và phản ánh đầy đủ tới cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm “nói đi đôi với làm”, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với đại biểu dân cử.

Thực tế cho thấy, niềm tin của người dân được xây dựng từ những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày. Khi đại biểu thực sự gần dân, hiểu dân, hành động vì lợi ích của nhân dân, niềm tin ấy sẽ ngày càng được củng cố bền vững.

Tin tưởng rằng, với sự quyết tâm, trách nhiệm và tinh thần hành động, các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết đi vào cuộc sống, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.

PHƯƠNG DUNG - THANH MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/bai-so-gio-to-xay-niem-tin-vung-hanh-dong-5087837.html