Đào núi Sa Pa xuống phố đón Tết

Cứ mỗi dịp xuân về, hoa đào núi Sa Pa lại nhộn nhịp xuống phố để kịp đón Tết. Hoa đào núi xứ lạnh Sa Pa tỏa đi muôn phương, góp thêm sắc màu tươi mới, ấm áp ngày xuân mọi nhà.

Cây đào núi "cổ thụ" xứ lạnh Sa Pa bán giá 30 triệu đồng. Ảnh: Quốc Hồng

Cây đào núi "cổ thụ" xứ lạnh Sa Pa bán giá 30 triệu đồng. Ảnh: Quốc Hồng

Cây đào núi "cổ thụ" xứ lạnh Sa Pa giá 30 triệu đồng

Hoa đào núi Sa Pa thân cây xù xì, cành thô, nhiều nụ, hoa to, cánh dày, màu hồng phai, lâu tàn nên được ưa chuộng chơi Tết. Đào được trồng nhiều ở các xã Tả Van, Bản Hồ, Tả Phìn, Ngũ Chỉ Sơn và phường Sa Pa.

Thời tiết ấm, dọc quốc lộ 4D nối phường Lào Cai với phường Sa Pa nhộn nhịp "người mua kẻ bán" hoa đào rừng. Những cành đào rừng được chặt từ những gốc đào cổ thụ, lâu năm có vỏ xù xì, rêu phong, địa y bám đầy được khách chọn mua nhiều, với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Có những gốc đào to, nhiều cành, thế đẹp, nhiều nụ hoa được rao bán hàng chục triệu đồng.

Trên quốc lộ 4D, đoạn qua xã Tả Phìn từ lâu đã hình thành một trong những chợ đào lớn của tỉnh Lào Cai. Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí mua bán nơi đây trở nên đặc biệt sôi động. Dọc hai bên đường chân đèo, đào núi được bày bán thành từng dãy dài, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp đặc trưng của mùa xuân vùng cao.

Hàng trăm xe máy chở đào nối đuôi nhau, người bán chủ yếu là đồng bào dân tộc địa phương, còn người mua là khách du lịch và thương lái từ nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh… Giá đào dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi cành; những cành đẹp, thân già phủ rêu, nhiều nụ có thể lên tới 5-7 triệu đồng. Có cây đào núi "cổ thụ" được bán với giá 30 triệu đồng.

Đa số khách mua đào rừng là dân buôn, họ chọn mua những cành hoặc gốc đào to, nhiều cành, tán đẹp, dày nụ hoa, rồi thuê người dùng dây ni-lông buộc quấn các cành vào nhau để tránh bị gẫy khi đưa lên xe tải, chở về Hà Nội và các tỉnh miền xuôi bán cho người chơi hoa đào trong dịp Tết nguyên đán.

Với người dân nơi đây, chợ đào không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là nguồn sinh kế quan trọng mỗi dịp cuối năm. Phụ nữ, người cao tuổi bó đào thuê; thanh niên nhận vận chuyển, giao hàng tạo nên nhịp lao động khẩn trương, rộn ràng trước Tết.

Đào rừng Sa Pa, còn gọi là đào đá hay đào mốc, sinh trưởng trên sườn dốc ở độ cao gần 2.000m, quanh năm mây mù và sương phủ. Điều kiện khí hậu khắc nghiệt tạo nên thân cành xù xì, phủ rêu phong và dáng thế cổ kính, nét đẹp riêng khiến người chơi đào miền xuôi đặc biệt ưa chuộng.

Xã Tả Phìn được xem là "thủ phủ" của đào đá Sa Pa, nơi nhiều gốc đào có tuổi đời hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Nhờ phát triển đào cảnh, không ít gia đình có nguồn thu ổn định, cải thiện đời sống từ chính lợi thế tự nhiên của địa phương.

Để bảo vệ đào rừng, gần đây người dân địa phương trồng đào trên đất nương rẫy, quanh nhà hoặc trên đất rừng kinh tế, tạo ra hàng hóa… Chính quyền các địa phương ở Sa Pa khuyến khích người dân trồng đào trên đất được giao để vừa lấy quả, vừa lấy hoa bán, nhằm tạo cảnh quan phát triển du lịch sinh thái và tạo nguồn thu cao, ổn định vào dịp Tết.

Một số hình ảnh đào Sa Pa xuống phố ngày cận Tết:

Dọc quốc lộ 4D từ phường Lào Cai lên Sa Pa, người dân địa phương mang đào núi xếp hàng bên hộ lan đường để bán cho du khách và người chơi đào núi núi dịp Tết. Ảnh: Quốc Hồng

Dọc quốc lộ 4D từ phường Lào Cai lên Sa Pa, người dân địa phương mang đào núi xếp hàng bên hộ lan đường để bán cho du khách và người chơi đào núi núi dịp Tết. Ảnh: Quốc Hồng

Càng lên cao phía Sa Pa, càng rét lạnh và mù sương. Ảnh: Quốc Hồng

Càng lên cao phía Sa Pa, càng rét lạnh và mù sương. Ảnh: Quốc Hồng

Chợ đào núi họp cạnh đường, ngay ngã 3 Sâu Chua (Sa Pa). Ảnh: Quốc Hồng

Chợ đào núi họp cạnh đường, ngay ngã 3 Sâu Chua (Sa Pa). Ảnh: Quốc Hồng

Nhộn nhịp người bán kẻ mua đào núi chơi Tết. Ảnh: Quốc Hồng

Nhộn nhịp người bán kẻ mua đào núi chơi Tết. Ảnh: Quốc Hồng

Đa số người dân dùng xe máy chở đào núi từ những bản làng xa xôi xuống chợ ven đường để bán cho người chơi hoa Tết. Ảnh: Quốc Hồng

Đa số người dân dùng xe máy chở đào núi từ những bản làng xa xôi xuống chợ ven đường để bán cho người chơi hoa Tết. Ảnh: Quốc Hồng

Có những cây đào ở trên núi cao rét lạnh lâu năm nên thân vỏ xù xì, rêu mốc bám quanh thân cành. Ảnh: Quốc Hồng

Có những cây đào ở trên núi cao rét lạnh lâu năm nên thân vỏ xù xì, rêu mốc bám quanh thân cành. Ảnh: Quốc Hồng

Một thanh niên mang cành đào đi bộ xuống chợ bán lấy tiền tiêu Tết. Ảnh: Quốc Hồng

Một thanh niên mang cành đào đi bộ xuống chợ bán lấy tiền tiêu Tết. Ảnh: Quốc Hồng

Nhiều trẻ em cũng tranh thủ được nghỉ Tết để mang đào của nhà xuống chợ bán. Ảnh: Quốc Hồng

Nhiều trẻ em cũng tranh thủ được nghỉ Tết để mang đào của nhà xuống chợ bán. Ảnh: Quốc Hồng

Cô gái dân tộc Dao bên những cành đào núi cứng cáp, hoa to và cánh dày, rất lâu tàn. Ảnh: Quốc Hồng

Cô gái dân tộc Dao bên những cành đào núi cứng cáp, hoa to và cánh dày, rất lâu tàn. Ảnh: Quốc Hồng

Đào núi Sa Pa ở trên núi cao, thời tiết rét lạnh và mây mù bao phủ quanh năm. Ảnh: Quốc Hồng

Đào núi Sa Pa ở trên núi cao, thời tiết rét lạnh và mây mù bao phủ quanh năm. Ảnh: Quốc Hồng

Sắc hoa đào núi màu hồng nhạt, hoa to, cánh dày, nở rất lâu tàn. Ảnh: Quốc Hồng

Sắc hoa đào núi màu hồng nhạt, hoa to, cánh dày, nở rất lâu tàn. Ảnh: Quốc Hồng

Có cả hoa tớ dà, bà con thường gọi là đào rừng manng xuống chợ. Ảnh: Quốc Hồng

Có cả hoa tớ dà, bà con thường gọi là đào rừng manng xuống chợ. Ảnh: Quốc Hồng

Phụ nữ dân tộc Dao bán đào núi ở Sâu Chua - Sa Pa. Ảnh: Quốc Hồng

Phụ nữ dân tộc Dao bán đào núi ở Sâu Chua - Sa Pa. Ảnh: Quốc Hồng

Những gốc đào núi Sa Pa cổ thụ. Ảnh: Quốc Hồng

Những gốc đào núi Sa Pa cổ thụ. Ảnh: Quốc Hồng

Gốc đào núi cổ thụ ở Sa Pa nở hoa rực rỡ. Ảnh: Quốc Hồng

Gốc đào núi cổ thụ ở Sa Pa nở hoa rực rỡ. Ảnh: Quốc Hồng

Người dân dùng dây nilon quấn cành đào để vận chuyển đi xa bán cho người chơi Tết. Ảnh: Quốc Hồng

Người dân dùng dây nilon quấn cành đào để vận chuyển đi xa bán cho người chơi Tết. Ảnh: Quốc Hồng

Đào núi Sa Pa theo chân du khách về phố đón Tết. Ảnh: Quốc Hồng

Đào núi Sa Pa theo chân du khách về phố đón Tết. Ảnh: Quốc Hồng

Rực rỡ sắc hoa đào núi đón Xuân, vui Tết gần xa. Ảnh: Quốc Hồng

Rực rỡ sắc hoa đào núi đón Xuân, vui Tết gần xa. Ảnh: Quốc Hồng

Quốc Hồng

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/dao-nui-sa-pa-xuong-pho-don-tet-179260212160417214.htm