Danh tính 'người hùng' cầm búa đập tường, cứu sống nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy ở Trung Kính

Đồng Văn Tuấn, sinh năm 2003, quê Nam Định đã cùng 2 người bạn khác dùng thang leo lên ngôi nhà đang cháy, liên tục đập tường để cứu người mắc kẹt bên trong. Nhờ sự dũng cảm của anh và những người bạn mà 3 người đã được cứu sống.

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại nhà dân địa chỉ số 119 Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) rạng sáng 24/5 khiến 14 người tử vong, trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên dũng cảm trèo lên tầng cao phá cửa sổ, cứu người mắc kẹt trong đám cháy.

Qua tìm hiểu của PV, danh tính thực sự của "người hùng" xuất hiện trong đoạn video là anh Đồng Văn Tuấn (SN 2003, quê Nam Định), hiện đang là sinh viên, thuê trọ gần ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn.

 Anh Đồng Văn Tuấn (áo trắng) người trực tiếp dùng búa đập tường và người bạn cũng tên Tuấn (áo đen) là người giữ thang, cả hai cùng quê Nam Định.

Anh Đồng Văn Tuấn (áo trắng) người trực tiếp dùng búa đập tường và người bạn cũng tên Tuấn (áo đen) là người giữ thang, cả hai cùng quê Nam Định.

Thông tin với Gia đình và Xã hội, anh Tuấn cho biết, thời điểm đám cháy xảy ra, anh đang nằm ngủ tại phòng trọ cùng vài người bạn, sau khi nghe tiếng hô hoán từ nhà hàng xóm, anh Tuấn đã ngay lập tức chạy tới hiện trường.

"Khi tôi ra ngoài quan sát thì đã thấy lửa bao trùm phần sân tầng 1 của căn nhà. Dù đã cố gắng cùng người dân dập lửa, nhưng khói đen, hơi nóng từ ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, tỏa ra xung quanh, khiến việc chữa cháy gần như bất khả thi", anh Tuấn nói.

'Người hùng' cầm búa đập tường, cứu sống nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy ở Trung Kính.

Theo anh Tuấn, khi việc dập lửa "bất thành", mọi người đều muốn làm sao phải cứu được người đang mắc kẹt trong nhà ra ngoài "càng nhanh càng tốt". Vì vậy, sau khi quan sát thấy bên hông tòa nhà có ô cửa sổ, có thể là lối thoát duy nhất, anh Tuấn cùng 2 người khác đã dùng thang leo lên cửa sổ tầng 2 của căn nhà, dùng búa đập liên tục vào bức tường để các nạn nhân mắc kẹt có thể chui ra.

"Dù chiếc búa tạ khá nặng, thang rung lắc nhiều, tuy nhiên sau khi đục tường, lần lượt 4 người chui ra. Sau khi cứu được 3 người, ngọn lửa bùng lên dữ dội, mọi nỗ lực cứu những người tiếp theo đều vô vọng", anh Tuấn chia sẻ.

Ngôi nhà xảy ra cháy nằm sâu tại một con hẻm ở phố Trung Kính, là nhà ở gia đình và cho thuê để ở, cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m.

Ngôi nhà xảy ra cháy nằm sâu tại một con hẻm ở phố Trung Kính, là nhà ở gia đình và cho thuê để ở, cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m.

Liên quan đến vụ cháy tại Trung Kính (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 14 người tử vong và nhiều người khác bị thương, Công an thành phố Hà Nội cho biết ngôi nhà xảy ra cháy nằm sâu tại một con hẻm ở phố Trung Kính, là nhà ở gia đình và cho thuê để ở, cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m.

Quy mô nhà gồm một nhà 2 tầng, một tum bố trí sân phơi thoáng; một dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng (10 phòng cho thuê, 2 phòng chủ nhà ở) và có hành lang hở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m2, trên tổng diện tích khu đất là 205m2.

Phần diện tích còn lại được bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện. Được biết, căn nhà có tổng cộng 17 người đăng ký thuê ở và 7 người thuộc gia đình chủ nhà.

Trung Sơn

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/danh-tinh-nguoi-hung-cam-bua-dap-tuong-cuu-song-nan-nhan-mac-ket-trong-vu-chay-o-trung-kinh-172240524164604504.htm