Đảng vì dân, dân trọn niềm tin yêu với Đảng

Tự hào thay, đất nước, dân tộc và nhân dân ta có Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Kể từ ngày ra đời (3/2/1930) đến nay, trải qua 91 năm hoạt động, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp cách mạng vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích lịch sử vẻ vang: đấu tranh đánh thắng 2 đế quốc to là Pháp và Mỹ, hoàn thành xuất sắc cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc và đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH), thực hiện công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Đảng vì dân

 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt đại hội. Ảnh: TTXVN.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt đại hội. Ảnh: TTXVN.

Đảng Cộng sản Việt Nam không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu phục vụ lợi ích của nhân dân. Do đó Đảng được nhân dân gọi với cái tên trìu mến “Đảng ta”. Cũng vì vậy “từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng”. Điều đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ trong Di chúc thiêng liêng; đồng thời Người căn dặn “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Thấm nhuần sâu sắc di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt mấy chục năm qua, nhất là từ khi bước vào thời kỳ đổi mới, với phương châm “lấy dân làm gốc”, Đảng ta ban hành nhiều chủ trương, đường lối, được Nhà nước cụ thể thành pháp luật, chính sách để không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo…

Với một Đảng cách mạng chân chính có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín lãnh đạo như Đảng ta, được nhân dân hết lòng tin yêu, giúp đỡ. Từ những năm trường kỳ kháng chiến gian khổ ác liệt chống thực dân, đế quốc xâm lược, trước sự ráo riết truy tìm gắt gao của kẻ địch, bất chấp những hiểm nguy, nhân dân ta vẫn một lòng chở che, nuôi giấu cán bộ của Đảng để hoạt động lãnh đạo phong trào đấu tranh đi đến thắng lợi hoàn toàn, cho đến thời kỳ Đảng lãnh đạo tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN), 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, mọi chủ trương đường lối của Đảng được nhân dân đồng tình ủng hộ với tinh thần “ý Đảng, lòng dân” đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Đúng như dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN”. Đồng thời, đại hội lần này tiếp tục khẳng định: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Để thực hiện sứ mệnh lịch sử cao cả của dân tộc, của nhân dân trao cho lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, Đảng ta đã không ngừng nâng cao năng lực và uy tín lãnh đạo của mình, ra sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ban hành nhiều nghị quyết đề ra những biện pháp cấp bách và lâu dài về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ đảng viên, bất kỳ ở cương vị nào, có hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, xã hội, quyền dân chủ, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của nhân dân.

Tại thủ đô Hà Nội, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã diễn ra thành công tốt đẹp, đây là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội. Nhân dân cả nước vô cùng phấn khởi trước những kết quả, thành tựu to lớn đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Qua đó tạo niềm tin, nguồn lực và động lực mới để chúng ta vững bước tiến tới; đồng thời nhân dân đặt kỳ vọng lớn vào những chủ trương, quyết sách quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII để tiếp tục đưa đất nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới. Bất luận trong hoàn cảnh nào, nhân dân ta vẫn luôn giữ trọn niềm tin yêu son sắt với Đảng. Đó là tài sản vô giá, là động lực mạnh mẽ để Đảng ta lãnh đạo sự nghiệp cách mạng đến bờ độc lập, cập bến vinh quang.

Duy Hà

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/chinh-tri/dang-vi-dan-dan-tron-niem-tin-yeu-voi-dang-134871.html