Đăng tin sai sự thật về cách chữa bệnh do vi-rút Corona

Ngày 22-2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) phối hợp Công an huyện Thạch Thất đã triệu tập một phụ nữ bán hàng trên mạng để làm rõ hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về cách chữa trị bệnh do vi-rút Corona gây ra trên mạng xã hội.

Ngày 22-2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) phối hợp Công an huyện Thạch Thất đã triệu tập một phụ nữ bán hàng trên mạng để làm rõ hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về cách chữa trị bệnh do vi-rút Corona gây ra trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phát hiện một tài khoản facebook đăng tải cách chữa trị bệnh do vi-rút Corona không theo chỉ dẫn của Bộ Y tế. Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định người đăng tin là N.L. (SN 1990, trú tại huyện Thạch Thất). Tại cơ quan Công an, L. đã thừa nhận việc đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội, cam kết xóa bài và không tái phạm. Công an huyện Thạch Thất đã tiến hành lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

Bắt giam đối tượng giết người

Ngày 22-2, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Dương Quang Bình (43 tuổi, trú tại phường Chương Dương) về hành vi giết người. Trước đó, đối tượng Bình đã uống rượu say, rồi về nhà tự đốt xe máy của mình. Sau đó, Bình trèo sang nhà em gái ở bên cạnh, dùng dao sát hại em rể là Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Mạnh Dũng (42 tuổi, công tác tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam). Theo cơ quan điều tra, Bình có tiền sử nghiện ma túy, đã bị buộc phải đi cai hai lần. Đối tượng này còn có tiền sử tâm thần, từng được chữa trị nội trú tại bệnh viện.

Bị phạt tù vì chống người thi hành công vụ

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Trương Phú Cự, SN 1957; Trương Phú Huân, SN 1982; Trương Phú Hồng, SN 1958, cùng ở Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa và Trương Minh Thành, SN 1991, ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa cùng về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại điểm C, khoản 2, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, các bị cáo xuất phát từ nhận thức cho rằng có sự bôi xấu, cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh cho nên đã xảy ra đánh nhau, gây rối trật tự công cộng vào đêm 8, rạng sáng ngày 9-6-2019 ở vùng biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa. Tiếp đó, vào ngày 23-6-2019, Trương Phú Cự nhiều lần đến nhà hàng Hưng Thịnh 1 tìm anh Nguyễn Văn Hiệp để nói chuyện nhưng không gặp cho nên có hành vi cãi nhau và nhóm người đi cùng Cự đã xô xát với nhân viên nhà hàng làm hai người bị thương, một số tài sản của nhà hàng bị hư hỏng. Khi lực lượng chức năng can thiệp, gọi xe cứu thương để đưa những người bị thương đi cấp cứu thì Cự hô hào, xúi giục, kích động nhiều người khác chặn đầu, vây quanh xe cứu thương, cản trở lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ. Hùa theo Cự, các đối tượng Trương Phú Hồng, Trương Phú Huân, Trương Minh Thành cùng hô hào, kích động người khác và có lời lẽ chửi bới lực lượng công an, tấn công những người đang làm nhiệm vụ.

Căn cứ tính chất, hành vi, mức độ phạm tội của từng bị can, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trương Phú Cự 30 tháng tù giam; Trương Minh Thành 26 tháng tù giam; Trương Phú Huân 24 tháng tù giam; Trương Phú Hồng 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Tội phạm ma túy

Ngày 22-2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lập chuyên án 220Đ đấu tranh với tội phạm ma túy, khoảng 1 giờ 20 phút ngày 21-2 tại khu vực Ga Thanh Hóa, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang Bùi Anh Thương, sinh năm 1972, ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định đang vận chuyển 17 bánh hê-rô-in cùng nhiều tang vật liên quan.

Được biết, Thương có ba tiền án về tội “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và lần này Thương mang theo ma túy trong hành lý lên tàu SE1, xuất phát từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh, mới đến địa phận tỉnh Thanh Hóa thì bị bắt quả tang.

Thu giữ 620 kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng

Ngày 22-2, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Sóc Sơn đã tiến hành kiểm tra một ngôi nhà tại thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, phát hiện 620 kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng. Tiến hành xác minh, Công an huyện Sóc Sơn xác định Nguyễn Minh Nguyên (SN 1996, trú tại tỉnh Thái Nguyên) là người đã thu mua số khẩu trang trên từ khu vực Phúc Yên, Vĩnh Phúc rồi mang về cất giấu tại thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn. Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp với Phòng Y tế huyện Sóc Sơn thu giữ toàn bộ số khẩu trang. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Trộm cắp tài sản

Ngày 22-2, Công an TP Long Xuyên, An Giang cho biết, đã trao trả số tiền hơn 219 triệu đồng cho bà Bùi Thị Mỹ Phượng, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên bị kẻ trộm lấy. Chiều 18-2, bà Phượng đến một ngân hàng ở TP Long Xuyên rút tiền, bỏ vào cốp mô-tô rồi chạy đến Công ty Điện lực TP Long Xuyên đóng tiền điện. Khi trở ra, bà Phượng mở cốp xe phát hiện toàn bộ số tiền đã biến mất nên đến công an trình báo.

Công an thành phố tiến hành xác minh, kiểm tra các ca-mê-ra và xác định Trần Chí Dũng, ngụ tại phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên đã cạy cốp xe của bà Phượng để trộm tiền. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Dũng, công an thu giữ hơn 219 triệu đồng do Dũng cất giấu trong chuồng gà, đồng thời bắt tạm giam đối tượng để điều tra, xử lý.

Vận chuyển trái phép khẩu trang qua biên giới

Chiều 22-2, có một người đàn ông chạy xe mô-tô chở nhiều thùng các-tông tìm cách vượt qua Trạm kiểm soát liên hợp đường bộ - cửa khẩu Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu (An Giang) để sang Cam-pu-chia. Người đàn ông này không làm thủ tục khai báo với Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương cho nên đơn vị này truy đuổi và buộc dừng xe để kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 500 hộp chứa 25.000 chiếc khẩu trang y tế và 70 kg tân dược các loại. Người chở lô hàng trên là Thái Thành Phong, ngụ huyện Phú Tân (An Giang), không xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hay tờ khai báo hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương lập biên bản thu giữ số hàng để tiếp tục xác minh làm rõ.

Ngăn chặn vụ hỗn chiến

Chiều 22-2, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ sử dụng hung khí và chai xăng để giải quyết mâu thuẫn giữa hai băng nhóm.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, tổ công tác của Công an phường Bửu Long tuần tra sau 23 giờ đêm ở khu vực một con hẻm trên đường Võ Trường Toản, thuộc địa phận khu phố 5 thì phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi thấy lực lượng công an, các đối tượng bỏ chạy nhưng tổ công tác đã khống chế sáu đối tượng, gồm: Võ Dương Hoài Việt (21 tuổi), Nguyễn Phúc Quốc Tuấn (20 tuổi), Thái Quốc Khánh (20 tuổi), Phan Hồ Khang Huy (19 tuổi), Nguyễn Minh Phương (17 tuổi), Tống Minh Duy (16 tuổi) tất cả cùng ngụ TP Biên Hòa. Tang vật thu giữ của nhóm đối tượng nêu trên gồm 20 dao lê, mã tấu và 11 chai xăng. Lực lượng công an đã đưa nhóm đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an làm việc. Bước đầu xác định, trước đó nhóm thanh niên nêu trên được một đối tượng tên S. (chưa rõ lai lịch), rủ đi đánh nhau với nhóm thanh niên khu vực Chợ Điều, phường Long Bình do mâu thuẫn với S. từ trước.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43361002-dang-tin-sai-su-that-ve-cach-chua-benh-do-vi-rut-corona.html