CTCP KBC Hưng Yên - đơn vị quản lý CLB Bóng đá Hưng Yên vừa trở thành công ty con gián tiếp của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc.
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) gián tiếp sở hữu 91,34% và nắm quyền kiểm soát Công ty CP KBC Hưng Yên - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thể thao, liên quan đến việc tiếp nhận CLB Trẻ PVF-CAND.
Thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy đặt chỉ tiêu top 3 ở mùa giải 2026/27, sẵn sàng chớp cơ hội để rút ngắn thời gian hiện diện tại V-League.
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc vừa hoàn tất đợt phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu để chủ động cơ cấu lại nguồn vốn.
Khi giấy phép ngân hàng trở thành tài sản quý, hàng loạt cổ đông liên tục gia tăng sở hữu cổ phần tại các nhà băng để duy trì vị thế.
CTCP Phát triển Xanh bền vững Châu Á Thái Bình Dương vừa hoàn tất mua thêm 10 triệu cổ phiếu KBC, sau khi Vinatex - Tân Tạo cũng gom lượng cổ phiếu tương tự trong tháng trước.
Công ty Cổ phần Phát triển Xanh Bền vững Châu Á Thái Bình Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex - Tân Tạo vừa hoàn tất mua 20 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Mã CK: KBC).
Theo Kinh Bắc, lợi nhuận quý II/2026 giảm mạnh do chưa ghi nhận nhiều doanh thu từ hoạt động cho thuê khu công nghiệp. Doanh nghiệp kỳ vọng ghi nhận doanh thu này vào cuối năm.
Trong bối cảnh lãi suất cho vay bất động sản thả nổi chạm ngưỡng 16,5% và khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng, một số doanh nghiệp chấp nhận phát hành trái phiếu lãi suất cao, trong khi số còn lại phải chấp nhận cơ cấu lại danh mục.
Nguồn vốn đầu tư trong cả giai đoạn 2026 - 2030 lên tới 38 triệu tỷ đồng, nhưng nguồn lực từ ngân sách nhà nước chỉ vào khoảng 8,5 triệu tỷ đồng, tức là chỉ đáp ứng khoảng 20%; 80% còn lại buộc phải trông đợi vào nguồn vốn tư nhân và vốn quốc tế.
Thanh khoản thị trường chứng khoán trở lại vùng thấp, trong khi dòng tiền thiếu lan tỏa và hàng hóa chưa theo kịp nhu cầu đầu tư. Nâng chất lượng 'hàng hóa', mở rộng sản phẩm có chọn lọc,... là các đề xuất được chuyên gia kiến nghị.
Theo Chủ tịch Kinh Bắc Đặng Thành Tâm, nhiều tổ chức quốc tế trước đây từng có những đánh giá khắt khe về Việt Nam nay cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.
Với nhu cầu vốn 38,5 triệu tỷ đồng, việc phát huy mạnh hơn vai trò của thị trường chứng khoán để giảm phụ thuộc tín dụng là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
Trong lúc nhiều cổ phiếu bất động sản vẫn giao dịch ở vùng giá thấp, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và người thân đã liên tiếp đăng ký mua vào.
Liên doanh Hưng Yên Group với JLand Group (Malaysia) đã đề xuất hợp tác với thành phố Hà Nội phát triển Tổ hợp Công nghệ cao, Đổi mới sáng tạo và Trung tâm dữ liệu quy mô lớn...
Tối 5-7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về đề xuất hợp tác phát triển Tổ hợp Công nghệ cao, Đổi mới sáng tạo và Trung tâm dữ liệu trên địa bàn thành phố.
Sau khi bán 11,4 triệu cổ phiếu KBC, tỷ lệ sở hữu của VPBankS tại Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc giảm còn 4,77%.
Sau khi bán 11,4 triệu cổ phiếu KBC trong phiên 29/6, VPBankS giảm tỉ lệ sở hữu xuống 4,77% và không còn là cổ đông lớn tại Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc.
Trong khi kết quả kinh doanh vẫn chưa lấy lại đà tăng trưởng, cơ cấu cổ đông của Kinh Bắc lại liên tục ghi nhận những biến động đáng chú ý.
Vinatex - Tân Tạo đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu KBC trong bối cảnh mã này giảm 7% trong một tháng gần đây. Nếu hoàn tất giao dịch, tổ chức liên quan Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm sẽ nâng sở hữu lên trên 5% vốn.
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ Chủ tịch Hội đồng quản trị Đặng Thành Tâm vừa mua thành công 8 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc.
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu KBC trong bối cảnh Kinh Bắc vừa ghi nhận lợi nhuận quý I/2026 giảm mạnh, trong khi doanh nghiệp vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng cao cho cả năm.
Kết thúc quý 1/2026, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận lao dốc do mảng khu công nghiệp suy giảm mạnh. Với hơn 234 tỷ đồng lãi sau thuế, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 8% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC) hé lộ tầm nhìn chiến lược vượt khỏi ranh giới hạ tầng công nghiệp truyền thống. Điểm sáng thu hút giới đầu tư tài chính là sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đón dòng vốn sản xuất bán dẫn quốc tế, kết hợp với quyết định lấn sân sang mảng sản xuất năng lượng tái tạo để giải quyết triệt để bài toán tăng trưởng xanh cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC) tiết lộ góc nhìn quản trị tài chính đáng chú ý từ ban lãnh đạo. Doanh nghiệp quyết định từ chối phương pháp định giá lại tài sản trên báo cáo tài chính để làm đẹp hồ sơ vay vốn, đồng thời chuyển hướng sang phương án huy động trực tiếp qua kênh chứng khoán.