Đang tại ngoại vẫn đi... trộm!

Sau khi cùng đồng bọn thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng, Nguyễn Sỹ Đoan (1999, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị lực lượng CA bắt giữ. Tuy nhiên, trong lúc cơ quan CSĐT đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra thì Đoan lại sang địa bàn khác tiếp tục trộm cắp tài sản.

Nguyễn Sỹ Đoan và tang vật vụ án.

Tuổi mới lớn, do ham chơi và đua đòi nên Đoan sớm “bập” vào ma túy. Trong những lần sử dụng ma túy trái phép, Đoan bị lực lượng CA phát hiện, lập hồ sơ xử lý. Để quản lý Đoan, trong năm 2015, CAP Hòa Cường Bắc lập hồ sơ, đưa vào diện quản lý giáo dục tại địa phương. Tuy nhiên, Đoan thường xuyên bỏ nhà sống lang thang nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Năm 2016, sau khi Đoan và T.H.L (2001, trú Q. Hải Châu) thực hiện hàng chục vụ đột nhập nhà dân, cửa hàng, quán cà-phê... tại các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu và Cẩm Lệ trộm cắp tài sản thì bị CAP Hòa Cường Bắc phát hiện, bắt giữ. Từ các vụ trộm cắp nói trên, đến tháng 3-2017, Đoan bị TAND Q. Hải Châu tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau thời gian chấp hành án, tháng 2-2018, Đoan được trở về địa phương. Thời điểm này, mẹ Đoan cũng bị CAQ Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng tạm giữ để điều tra hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nên Đoan lại lang thang dưới các chân cầu khu vực Trần Thị Lý, Tuyên Sơn sống tạm. Đoan càng chứng tỏ mình là dân “anh chị”, tập trung các đối tượng xấu dưới “trướng” và tiếp tục thực hiện các vụ trộm cắp khác. Lần này, không còn là trộm cắp vặt nữa mà là xe máy và nhiều tài sản khác...

Ngày 9-8-2018, Đội CSHS CAQ Hải Châu bắt giữ Đoan cùng Nguyễn Quang Hải (2002), Cao Thành Đạt (2004), Nguyễn Ngọc Quang (2002), Nguyễn Ngọc Tú (2003), Nguyễn Đức Sỹ (1993), Bùi Quang Dũng (2000, cùng trú TP Đà Nẵng) và 2 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tại CQĐT, qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận trong thời gian từ khoảng giữa tháng 4-2018 đến ngày bị bắt, nhóm này đã thực hiện 60 vụ trộm cắp trên địa bàn TP Đà Nẵng, trong đó có 28 vụ trộm xe máy. Số tiền thu được từ việc bán tài sản trộm cắp, các đối tượng mua ma túy để sử dụng, ăn chơi, thuê nhà trọ. Sau đó, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra đối với Đoan. Tuy nhiên, Đoan vẫn “con đường xưa em đi”. Cụ thể, 23 giờ ngày 27-8, Đoan qua quán Internet Rio nằm trên đường Ngũ Hành Sơn (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) để chơi game và chờ thời cơ thuận lợi thì trộm cắp tài sản. Đến 1 giờ 30 ngày 28-8, Đoan lẳng lặng xuống bãi giữ xe của quán Internet Rio, dắt trộm xe máy BKS 92G1-106.42. Khi đến ngã tư Bà Huyện Thanh Quan - Ngũ Hành Sơn, Đoan khởi động xe máy, về quán Internet Rio nằm trên đường Nguyễn Tri Phương (P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu) để tiếp tục chơi game và lướt mạng tìm người bán chiếc xe lấy tiền tiêu xài.

Về phía anh H.P.L (1998, trú P. Mỹ An), lúc 3 giờ ngày 28-8, phát hiện xe máy đã “không cánh mà bay” nên vội đến CAP Mỹ An trình báo. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CAP Mỹ An nhanh chóng chỉ đạo lực lượng vào cuộc xác minh, điều tra và truy xét đối tượng. Qua thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CAP Mỹ An thấy nổi lên Nguyễn Sỹ Đoan nên truy tìm. Đến 9 giờ cùng ngày, CAP Mỹ An phát hiện Đoan đang lang thang trên thế giới ảo tại quán Internet Rio trên đường Nguyễn Tri Phương nên đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, Đoan thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc được chuyển cho CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

T.Dũng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_194642_dang-tai-ngoai-van-di-trom-.aspx